Vợ "lột xác" sau khi ly hôn chồng, điều bất ngờ xảy ra

Google News

Nhiều người cũng thán phục sự dứt khoát của cô, qua một chuyến đi chơi, cô đã nhận ra hai bên đang ở trong cuộc hôn nhân nhạt nhẽo ra sao.

Stephanie Hanson (41 tuổi) đã thay đổi suy nghĩ, hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn về cuộc hôn nhân của mình sau chuyến du lịch 10 ngày cùng những người bạn thân.

Nhân kỷ niệm sinh nhật, Stephanie cùng những người bạn thân đi du lịch ở Kefalonia (Hy Lạp). Cô đã có khoảng thời gian tuyệt vời, thoát khỏi những căng thẳng và áp lực của cuộc sống.

Khi đang thư giãn bên hồ bơi, trò chuyện cùng bạn bè, cô chợt nhận ra sự thật về cuộc hôn nhân 10 năm của mình.

"Tôi không ở nhà trong vòng 10 ngày và nhớ những đứa con của mình kinh khủng. Thế nhưng, tôi lại không hề nghĩ đến chồng dù chỉ một chút. Tôi đang ở trong giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc đời và ý nghĩ quay về nhà gặp chồng thực sự rất kinh khủng. Có lẽ tôi nên làm điều gì đó cho bản thân mình", cô chia sẻ.

Vo Stephanie đi du lịch cùng bạn bè ở Hy Lạp. Ảnh: Mirror

Nhớ lại chuyện cũ, cô nhận ra rằng đã từ lâu cô không còn yêu chồng nữa. Cô đã đưa ra quyết định sẽ kết thúc cuộc hôn nhân đau khổ, kéo dài 10 năm này, theo Mirror.

Trở về nhà sau chuyến đi, người phụ nữ đến từ Liverpool (Anh) ngay lập tức yêu cầu chồng ly hôn. Phản ứng của người chồng thờ ơ khiến cô càng tin tưởng rằng quyết định của mình là đúng.

"Kết thúc cuộc hôn nhân 10 năm là cơ hội để tôi lột xác hoàn toàn", cô nói.

Nhiều người cũng thán phục sự dứt khoát của Stephanie, chỉ vì không còn nhớ chồng trong chuyến đi chơi, cô đã nhận ra hai bên đang ở trong cuộc hôn nhân nhạt nhẽo ra sao. Cô ly hôn và quyết tâm thay đổi, làm mới bản thân mình.

Nói là làm, sau ly hôn, Stephanie thường xuyên tập thể dục tại nhà và thay đổi chế độ ăn uống để giảm cân. Được biết, cô đã thành công giảm từ 108kg xuống còn 76kg.

Vo

Stephanie vui vẻ hơn, chăm sóc bản thân nhiều hơn sau khi ly hôn. Ảnh: Mirror

6 tháng sau, cô gặp người đàn ông khác tên David Baldwin khi đang tập thể dục. 2 người nhanh chóng bước vào một mối quan hệ và nên duyên với nhau. Stephanie chia sẻ rằng việc gặp chồng mới là điều tuyệt vời nhất xảy đến với cô, và thời điểm hiện tại cũng là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời.

Cô tâm sự: "Nếu không có kỳ nghỉ đó, tôi vẫn bị mắc kẹt trong cuộc hôn nhân đau khổ, với người đàn ông mà tôi không còn yêu. Được như bây giờ, tôi không thể hạnh phúc hơn".

Những điều cần cân nhắc trước khi ly hôn
 

1. Điều gì đã đẩy bạn đến quyết định ly hôn?

Đầu tiên, bạn cần phải xác định cụ thể nguyên nhân nào đã dẫn đến việc bạn phải nghĩ đến quyết định ly hôn. Đây là một câu hỏi rất khó trả lời một cách khách quan. Phải chăng bạn và bạn đời đã dần trở nên xa cách và không còn có sự kết nối như trước? Hay vợ chồng bạn đã có những bất hòa, xung đột nhưng không được giải quyết một cách hợp lý? Hoặc có phải bạn đời hay chính bản thân bạn đang né tránh, không muốn liên lạc, giao tiếp với người kia? Hoặc một trong hai người ngoại tình?

Xác định được nguyên nhân dẫn đến quyết định ly hôn có vai trò quan trọng trong việc định hướng cuộc hôn nhân của hai bạn sẽ đi về đâu.

2. Bạn có lỗi gì không khi hôn nhân ở tình trạng này?

Dân gian thường có câu "tiên trách kỷ, hậu trách nhân", hãy luôn suy nghĩ về những thiếu sót của bản thân trước khi lên án phê phán, oán trách một ai đó.

Hãy luôn nhìn nhận vấn đề 2 chiều để thấy rằng, mỗi người đều có sai lầm nhất định, việc ai sai ai đúng sẽ không quan trọng bằng việc tự điều chỉnh bản thân, giảm bớt cái tôi và cùng hướng đến xây dựng một gia đình bền vững bởi sự cảm thông, nhường nhịn...

3. Giải pháp nào giúp con trẻ không bị ảnh hưởng?

Một số cha mẹ thường cố gắng duy trì cuộc hôn nhân không tình yêu vì lợi ích của con cái, chờ cho đến khi các con vào đại học, học xong đại học hoặc đã trở nên độc lập.

Tuy nhiên, nếu kịch bản này đòi hỏi đứa trẻ phải chứng kiến cha mẹ đánh nhau, cãi nhau hàng ngày thì thà rằng bố mẹ chúng ly hôn càng sớm càng tốt, để trẻ không cảm thấy cay đắng và ảnh hưởng tâm lý.

Những cuộc ly hôn không êm đềm dễ dẫn đến việc trẻ học kém ở trường, cảm thấy không an toàn và thường đưa ra những lựa chọn tồi trong các mối quan hệ của chính trẻ sau này.

4. Bạn đã thực sự hết tình cảm với chồng/vợ?

Cuộc sống vốn dĩ có rất nhiều vần đề phức tạp mà có lẽ người trong cuộc mới thấu hiểu hết. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình cần sự vun đắp từ hai phía và với tình yêu chân thành, tình nghĩa vợ chồng và tình thương với con cái sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả.

Song, cuộc sống vốn dĩ không như là mơ. Nếu bạn bí bách, không muốn tồn tại cuộc sống gia đình nữa thì bạn nên nghiêm túc nhìn nhận lại chuyện tình cảm của hai người, suy nghĩ về những mâu thuẫn đã qua. Bạn nên suy xét thật kỹ vì như ông bà thường nói "xây thì khó, phá thì dễ".

5. Ly hôn rồi thì cuộc sống của bạn sẽ tốt hơn không?

Nhiều người cho rằng, ly hôn để tìm đến một cuộc sống khác tốt hơn. Nhưng hãy thử nghĩ xem, mỗi khi trở về nhà, bạn đối diện với chính mình, với căn nhà lạnh lẽo và cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Thậm chí phải rất lâu bạn mới được gặp lại đứa con thân yêu của mình. Đó có lẽ là sự thật mà chẳng ai muốn chấp nhận.

Vậy để tránh điều đó, hãy nghĩ và tìm hiểu xem, có thật là cuộc sống của bạn sẽ tốt hơn nếu ly hôn không? Nếu bạn không tìm thấy câu trả lời thì tốt nhất là hãy bằng lòng với cuộc sống hiện tại và làm nó tốt hơn.

Ngược lại, nếu bạn đã nắm chắc câu trả lời cho mình, hãy dứt khoát để bắt đầu một cuộc sống mới với một tâm thế vững vàng hơn.

Theo GĐ&XH

>> xem thêm

Bình luận(0)