Thêm 1.800 bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 3 xuất viện

Google News

Hơn 3 tuần đi vào hoạt động, Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 3 (phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP HCM) đã có 1.800 bệnh nhân xuất viện.

Bác sĩ Phạm Gia Thế, Giám đốc Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 3, cho biết nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ đã giúp nhiều bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh. Tính đến chiều 30-7, tổng số bệnh nhân được bệnh viện cho xuất viện là 1.800 người.
Them 1.800 benh nhan Covid-19 tai Benh vien da chien so 3 xuat vien
Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 3 hiện đã được chuyển lên tầng 2 và 3 thu dung, điều trị bệnh nhân có triệu chứng và dấu hiệu chuyển nặng. (Ảnh: HẢI YẾN) 
Bác sĩ Lý Quốc Công, Trưởng Khoa Lâm sàng (Bệnh viện dã chiến số 3), chia sẻ hiện tại, bệnh viện có 20 bệnh nhân cấp cứu, đang phải thở ôxy. Các y bác sĩ điều trị tích cực, khi trở nặng sẽ chuyển lên tuyến cao hơn. Tất cả các quy trình hội chẩn, phác đồ đều áp dụng theo quy định của Bộ Y tế. Các giường trống từ số bệnh nhân xuất viện sẽ được sắp xếp tiếp nhận các bệnh nhân mới.
Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 3 được thành lập ngày 7-7 với công suất 3.000 giường. Khi đưa vào hoạt động chỉ nhận tầng 1 (ca nhiễm chưa có triệu chứng). Tuy nhiên, sau một thời gian do số ca nhiễm gia tăng, nên Sở Y tế TP HCM đã cho phép bệnh viện thu dung, điều trị bệnh nhân ở tầng 2 và 3 (có triệu chứng và dấu hiệu chuyển nặng) để giảm tải bớt cho các bệnh viện tuyến trên.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cũng cho biết tại TP tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là 28.320. Đang điều trị 36.378 bệnh nhân dương tính (bao gồm bệnh nhân có kết quả xét nghiệm PCR xét nghiệm nhanh dương tính), trong đó có 847 bệnh nhân nặng đang thở máy và 14 bệnh nhân can thiệp ECMO.
Theo Hải Yến/Nguoilaodong

>> xem thêm

Bình luận(0)