Sáng 10/7: Thêm 598 ca COVID-19, TP HCM có 520 bệnh nhân

Google News

 Bộ Y tế sáng 10/7 ghi nhận 598 598 ca mắc COVID-9 tại 14 tỉnh, thành phố gồm 593 ca trong nước và 5 ca nhập cảnh được cách ly ngay. TP HCM vẫn nhiều nhất với 520 ca.

Ngoài TP HCM, các tỉnh, thành phố có thêm ca mắc COVID-19 là Đồng Nai (18), Khánh Hòa (15), Bà Rịa - Vũng Tàu (11), An Giang (10), Phú Yên (8), Bình Phước (4), Bến Tre (2), Hà Nội (2), Thanh Hóa (2), Tây Ninh (1).
Trong số các ca COVID-19 mới có 409 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.
Sang 10/7: Them 598 ca COVID-19, TP HCM co 520 benh nhan
 
Tính đến 6h ngày 10/7, Việt Nam có tổng cộng 24.696 ca ghi nhận trong nước và 1.912 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 23.126 ca, trong đó có 6.210 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.
13 tỉnh gồm Điện Biên, Hải Dương, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Nam, Quảng Trị, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.
8 tỉnh gồm Điện Biên, Hải Dương, Ninh Bình, Quảng Trị, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, đã qua 30 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.
Trước tình hình số ca mắc liên tục tăng cao, TP.HCM đã sẵn sàng 1.000 giường hồi sức điều trị bệnh nhân COVID-19 diễn biến nặng.
Về tình hình vaccine, tính đến nay, Việt Nam đã nhận tổng cộng gần 5,5 triệu liều vaccine AstraZeneca thông qua hợp đồng đặt mua trước, cơ chế COVAX, viện trợ song phương giữa chính phủ các nước. Trong đó, gần một triệu liều từ hợp đồng của VNVC và AstraZeneca, dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế.
Tính đến ngày 8/7, cả nước đã tiêm khoảng 3,9 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca.
Hoàng Minh

>> xem thêm

Bình luận(0)