Phẫn nộ ác mẫu đánh chết con trai 4 tuổi

Google News

(Kiến Thức) - Chỉ vì con không thể đọc thuộc lòng chữ số, ác mẫu nhẫn tâm bóp cổ và đánh đập cậu con trai bốn tuổi đến chết.

Vụ việc xảy ra vào hồi tháng 8/2014. Khi đó, ác mẫu Noraidah Mohd Yussof, 34 tuổi, nhẫn tâm đánh đập đến chết cậu con trai 4 tuổi có tên Mohammad Airyl Amirul Haziq Mohamed Arif tại căn hộ của cô ở Eunos Crescent, Singapore.
Ác mẫu thừa nhận tội ngược đãi trẻ em. Ảnh Safhras Khan.
Ngày 1/8/2014, tức giận vì con trai không thể đọc thuộc lòng các con số từ 11 đến 18 bằng tiếng Mã Lai, Noraidah liền bóp cổ và đánh đập cậu bé dã man. Bốn ngày sau, bé Mohammad tử vong vì vết thương quá nặng.
Xuất hiện trong phiên tòa xét xử ngày 28/3/2016, Noraidah nhận tội danh là gây thương tích và ngược đãi trẻ em.
Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Noraidah, một phụ nữ đã ly hôn, có hành vi bạo hành như vậy. Cô ta thừa nhận từng 4 lần đánh đập con trai trong khoảng thời gian từ năm 2012 tới 2014 cũng tại căn hộ ở Eunos.
Video bà mẹ đánh con giữa quán ăn ở Trung Quốc gây phẫn nộ (Nguồn Daily Mail):
Thiên An (Theo Yahoo News)

Bình luận(0)