Nữ tiếp viên hàng không 25 tuổi qua đời sau 3 ngày mắc sốt xuất huyết

Câu chuyện cô gái trẻ mới 25 tuổi qua đời vì sốt xuất huyết như một lời cảnh báo căn bệnh dịch nguy hiểm xuất hiện nhiều trong mùa mưa.

Cô Surintra Chareondee, một tiếp viên hàng không 25 tuổi, sống tại tỉnh Chiang Mai, Thái Lan vừa qua đời vào ngày 29/7 để lại nhiều xót xa cho người thân vì căn bệnh sốt xuất huyết. Đáng nói, thời điểm qua đời xảy ra rất nhanh, chỉ 3 ngày sau khi nữ tiếp viên phát hiện mình mắc bệnh.
Nu tiep vien hang khong 25 tuoi qua doi sau 3 ngay mac sot xuat huyet
Cô Surintra Chareondee, một tiếp viên hàng không 25 tuổi, vừa qua đời chỉ 3 ngày sau khi mắc bệnh sốt xuất huyết. 
Gia đình đau xót kể lại, khi nhập viện sau 3 ngày vì bị sốt xuất huyết, Surintra Chareondee có biểu hiện đau bụng, ói mửa. Bác sĩ cho biết cô đã bị nhiễm trùng máu và không thể qua khỏi, cả gan, tim, lục phủ ngũ tạng xuất huyết nặng và bị phá hủy hoàn toàn. Tất cả đều là biến chứng của sốt xuất huyết nội.
Sự ra đi của nữ tiếp viên trẻ tuổi để lại mất mát lớn cho bạn trai của cô, Pafait Jan, anh đã đăng dòng trạng thái của mình vào ngày cô qua đời:
“Vào lúc 9:10 sáng ngày 29 tháng 7 năm 2019 là thời khắc mà tôi mất đi một nửa của mình mãi mãi. Tôi mong cô ấy có thể yên nghỉ với tất cả sự thông minh và xinh đẹp của mình. Đây không phải là một kết thúc, hãy gặp lại nhau trong giấc mơ nhé! Tôi yêu em”. 
Câu chuyện đáng buồn này như một lời cảnh báo căn bệnh dịch nguy hiểm xuất hiện nhiều trong mùa mưa, sốt xuất huyết:
Sốt xuất huyết là bệnh gì?
Sốt xuất huyết là căn bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Dengue gây ra. Nguyên nhân lây lan bệnh là do muỗi vằn truyền virus Dengue từ người bệnh sang người khỏe mạnh. Bệnh sốt xuất huyết đôi khi có thể gây đau nhức rất trầm trọng ở cơ và khớp. 
Bệnh sốt xuất huyết dạng nhẹ sẽ gây sốt cao, phát ban, đau cơ và khớp. Bệnh sốt xuất huyết dạng nặng có thể gây chảy máu nặng, giảm huyết áp đột ngột (sốc) và tử vong.
Bảo vệ bạn và người thân khỏi sốt xuất huyết vào mùa mưa:
1. Giữ môi trường sống sạch sẽ: Dọn dẹp các vật dụng có thể chứa nước để không còn nơi sinh sản cho muỗi;
2. Thả cá hay các loài ăn lăng quăng vào các dụng cụ trữ nước để diệt lăng quăng;
3. Phun thuốc diệt muỗi quanh khu vực sống để giảm mật độ muỗi;
4. Tiêm phòng vắc xin sốt xuất huyết là biện pháp bảo vệ hiệu quả;
5. Theo dõi thông tin về dịch bệnh để có các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết thích hợp;
6. Khi ngủ nên mắc màn (mùng) mặc quần áo dài tay, thoa kem đuổi muỗi,...để tránh bị muỗi đốt.

Tâm sự của người vợ kiệt quệ mỗi lần chồng mang giấy nợ về nhà

Mỗi lần trả nợ cho chồng, em cảm giác như mình bỏ tiền ra để mua thêm những ngày có cha cho con gái, mua sợi dây mong manh để giữ lại một gia đình... và mua thêm một lần hy vọng.

Người phụ nữ 29 tuổi, ở tỉnh Quảng Ngãi nghẹn ngào kể: Chúng em yêu nhau 3 năm mới cưới, lúc ấy anh rất cưng chiều em. Trước khi gặp em, anh đã nhiễm thói cờ bạc kinh khủng, hầu như gia đình anh bất lực và có phần tuyệt vọng, nhưng từ khi có em, anh dần bỏ hẳn tệ nạn này, chăm chỉ làm ăn. Em cũng hy vọng và vui mừng rất nhiều, bởi anh đã bỏ được thói hư tật xấu, vậy mà đến bây giờ, em thực sự bế tắc trong cuộc hôn nhân này.

Những cách giúp quý ông “né” tình trạng mãn dục sớm ở nam giới

(Kiến Thức) - Mãn dục là một quá trình lão hóa tự nhiên nên không thể tránh được. Tuy nhiên, con người chỉ có thể làm chậm lại tiến trình mãn dục sớm ở nam giới hoặc can thiệp để tình trạng suy giảm "chuyện ấy" không quá nặng nề.

Theo TS. BS Phạm Hưng Củng - Nguyên Vụ trưởng Vụ Y học cổ truyền, chia sẻ trên Sức khỏe đời sống: Nguyên nhân dẫn đến mãn dục sớm ở nam giới là do tình trạng thiếu hụt nội tiết tố testosterone.
Testosterone là hormone sinh dục nam được tinh hoàn sản xuất, giúp tổng hợp các protein cần thiết cho hoạt động tình dục và làm cương cứng. Điều đáng nói là đa phần các quý ông thường cho rằng bản lĩnh phái mạnh là khả năng thiên bẩm và sung mãn đến già.

Làm gì để phòng bệnh khi Hà Nội đang vào mùa dịch sốt xuất huyết?

(Kiến Thức) - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 18 đến 24/3) số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) có xu hướng tăng. Bệnh sốt xuất huyết rất nguy hiểm, dễ lây lan thành dịch nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh được.

Theo báo cáo về tình hình dịch bệnh của Sở Y tế Hà Nội, trong tuần (từ ngày 18 đến 24/3) số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) và ho gà có xu hướng tăng. Theo đó, tích lũy từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 554 trường hợp mắc sởi, 150 trường hợp mắc SXH, 158 trường hợp mắc tay chân miệng và 46 trường hợp mắc ho gà, nhưng chưa có trường hợp tử vong.
Theo quy luật, từ tháng 6 đến tháng 8 hằng năm, dịch bệnh sốt xuất huyết mới xuất hiện. Đỉnh dịch thường rơi vào tháng 9 đến tháng 11. Thế nhưng, hiện nay mới tháng 3 nhưng dịch bệnh sốt xuất huyết đã gia tăng. Do vậy, chúng ta cần chủ động phòng bệnh sốt xuất huyết tại nhà.

Đọc nhiều nhất

Tin mới