Đau bụng kinh: Lương y mách cách trị tận gốc với gừng

Có khá nhiều cách giảm đau bụng kinh đơn giản, hiệu quả, chị em chúng mình có thể tham khảo.

Vì sao lại đau bụng kinh?

Ngày kinh nguyệt đôi khi là nỗi ám ảnh của nhiều chị em bởi nhiều cơn đau hành hạ. Lương y đa khoa Nguyễn Thanh Thúy (Đông y Ích Thọ Đường – Hà Nội) cho biết, đau bụng kinh do nhiều nguyên nhân như ứ huyết khiến máu không lưu thông được, bị thiếu máu, khí yếu, công năng tạng phủ mất cân bằng âm dương. Còn y học hiện đại thì cho biết, đau bụng kinh là do nguyên nhân bị rối loạn nội tiết.

Đau bụng kinh có nhiều mức độ khác nhau, người thì bị đau nhẹ, đau âm ỉ nhưng cũng có những người, cơn đau ập đến dữ dội khiến sắc mặt tái đi, chân tay lạnh ngắt. Thậm chí có người còn ngất xỉu vì đau quá. Cơn đau bụng kinh cũng thể đau dữ dội chốc lát rồi thôi nhưng cũng có thể đau vài tiếng đến vài ngày.

Dau bung kinh: Luong y mach cach tri tan goc voi gung

Hầu hết chị em đều có quan niệm đau bụng kinh là hiện tượng sinh lý bình thường. Những chị em chưa thấy chồng thì chỉ cần lấy chồng sinh con rồi là sẽ hết đau nên chẳng ai đi khám hay điều trị gì cả. Điều này vô tình tạo điều kiện cho bệnh tiến triển nặng hơn, đến lúc khó chữa. Việc không điều trị sớm, để mặc kệ thế không chỉ gây mệt mỏi, đau đớn, suy nhược cơ thể mà còn có thể ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản ở chị em.

Hiện nay, có những loại thuốc giảm đau, thuốc chống co thắt cơ trơn, thuốc nội tiết… Những loại thuốc này có thể cắt được cơn đau nhưng nếu dùng lâu dài thì sẽ gây lệ thuộc thuốc, ảnh hưởng xấu tới hệ tiêu hóa. Đó là còn chưa kể nó còn có thể gây ức chế thần kinh. Nếu dùng thuốc tránh thai thì có thể gây ra hiện tượng ức chế buồng trứng, không có hiện tượng rụng trứng. Từ đó dẫn tới các bệnh phụ khoa. Nghiêm trọng hơn, bạn có thể bị teo buồng trứng và dẫn tới vô sinh.

Dưới đây là bài thuốc do lương y đa khoa Nguyễn Thanh Thúy (Đông y Ích Thọ Đường – Hà Nội) chia sẻ giúp giảm đau bụng kinh bằng gừng và ngải cứu:

Dau bung kinh: Luong y mach cach tri tan goc voi gung-Hinh-2

Gừng và ngải cứu là hai loại dược liệu có tính ấm. Chúng có khả năng giúp cải thiện khả năng lưu thông máu. Nhờ đó có thể làm giảm đau hiệu quả. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa trong gừng và ngải cứu còn có thể làm dịu và điều hòa hoạt động co bóp của cơ trơn tử cung. Vì vậy, cơn đau bụng kinh sẽ nhanh chóng mất đi. Ngoài ra, ngải cứu còn có công dụng cầm máu, bồi bổ cơ thể suy nhược, nuôi dưỡng tử cung. Vì thế, nó còn được mệnh danh là vị thuốc quý của các bà, các cô.

Cách chữa đau bụng kinh từ gừng và ngải cứu như sau:

+ Đầu tiên, các mẹ đập nát 1 củ gừng bằng ngón tay rồi cho vào chảo cùng nắm ngải cứu, sao nóng lên.

+ Lúc này, cần thêm chừng 20 hạt muối trắng vào và tiếp tục sao nóng già.

+ Khi các nguyên liệu đã nóng thì cho vào túi vải thô và chườm lên bụng. Lúc đầu, khi độ nóng còn lớn thì bạn nên bọc nhiều lần vải để tránh bị bỏng. Khi nó nguội dần thì bạn dần dần bỏ bớt lớp vải chườm ra cho đủ nhiệt.

Ngoài cách trên, bạn có thể áp dụng những cách sau để giảm đau bụng kinh:

Tinh bột nghệ

Các nhà khoa học nghĩ rằng những hợp chất có lợi trong tinh bột nghệ giúp chống lại tình trạng viêm nhiễm, cải thiện về sự khó chịu ở hành vi, tâm trạng mà “kỳ đèn đỏ” gây ra. Cách dùng cũng khá đơn giản, hãy pha 1 – 2 muỗng cà phê tinh bột nghệ cùng một chút mật ong và nước, sau đó uống vào buổi sáng hay trước khi đi ngủ.

Một lưu ý nhỏ dành cho bạn là dẫu tinh bột nghệ là cách giảm đau bụng kinh khá an toàn nhưng chỉ có tác dụng thực sự hiệu quả khi chọn mua được sản phẩm chất lượng. Do vậy, hãy tìm đến nơi cung cấp tinh bột nghệ uy tín nhé.

Cách giảm đau bụng kinh bằng bột quế

Trong một nghiên cứu ở các phụ nữ trẻ, những người uống viên nang chứa 420 miligam quế 3 lần/ngày trong 3 ngày đầu của kỳ kinh nguyệt sẽ ít ra máu, bớt cảm thấy đau đớn và giảm buồn nôn hơn so với những người không dùng.

Lần tới khi “mùa dâu” ghé thăm, bạn hãy thử thêm một chút bột quế vào ly sữa hoặc cốc ca cao nóng. Thức uống này vừa tốt cho dạ dày mà cũng có thể giúp chống lại sự khó chịu từ những cơn đau bụng kinh gây ra.

Thì là

Trong một nghiên cứu, khoảng 80% nữ giới ở độ tuổi trẻ uống viên nang chứa 30 miligam chiết xuất cây thì là với tần suất 4 lần/ngày trong 3 ngày trước khi bắt đầu bước vào kỳ kinh nguyệt sẽ ít chịu cảm giác đau đớn hơn so những người dùng giả dược.

Các nhà nghiên cứu tin rằng cây thì là có khả năng ức chế các cơn co tử cung được kích thích bởi các nội tiết tố. Chiết xuất cây thì là cũng trở thành một lựa chọn tốt cho khoảng 10% phụ nữ không thể thực hiện các hoạt động bình thường trong 1 – 3 ngày của thời kỳ hành kinh do tình trạng chuột rút nghiêm trọng khi có kinh nguyệt.

“Tiên dược” dành cho phụ nữ nhưng ai cũng thờ ơ, nên đọc ngay

Tiên dược dành cho phụ nữ nhưng ai ai cũng thờ ơ, hãy tìm hiểu ngay để tận dụng - chị em chú ý ngay.

“Tien duoc” danh cho phu nu nhung ai cung tho o, nen doc ngay
Ảnh minh họa. 
Trong những ngày có kinh nguyệt, một số chị em phụ nữ thường có cảm giác đau bụng dữ dội, kèm theo đó là cảm giác người buồn nôn, chóng mặt, mệt lả đi. Theo các nhà khoa học, các triệu chứng đó do nguyên nhân là các rối loạn hóa học trong cơ thể. Để giảm cơn đau trong kỳ kinh nguyệt, chị em phụ nữ nên đọc phương pháp giảm đau bụng kinh nguyệt hiệu quả tại nhà trong bài này. Đây đích thị là “tiên dược” dành cho phụ nữ.

5 đồ uống nóng giúp làm dịu cơn đau bụng kinh

Sau đây là 5 loại đồ uống nóng có thể thay thế thuốc giảm đau, giúp chị em làm dịu cơn đau bụng gây khó chịu trong kì “đèn đỏ”.

Trà hoa cúc

5 do uong nong giup lam diu con dau bung kinh
 
Là đồ uống nóng đầu tiên bạn có thể nghĩ đến giúp làm giảm đau bụng kinh. Trà hoa cúc chứa thuộc tính kháng khuẩn có thể tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể.
Để pha một cốc trà hoa cúc, bạn cần một cốc nước nóng. Tiếp đến cho trà hoa cúc dạng túi lọc vào để trong 10 phút. Sau đó bỏ trà túi lọc, thêm chanh và mật ong vào thưởng thức.
Bạn nên uống hai cốc trà hoa cúc mỗi ngày trong tuần trước khi có kinh nguyệt.
Trà gừng 
Là loại trà tiếp theo bạn có thể lựa chọn để làm dịu cơn đau bụng kinh trong kì “đèn đỏ”. Giống như hoa cúc, trà gừng cũng có đặc tính chống viêm, ngoài ra còn có tác dụng giúp giảm buồn nôn, khó chịu. Ngoài sử dụng trà gừng, bạn có thể thêm gừng vào những món ăn, giúp bạn bớt mệt mỏi trong kỳ kinh nguyệt.
Pha một cốc trà gừng bạn cần: 2 muỗng gừng tươi thái lát. 1,5 - 2 cốc nước, 1-2 muỗng mật ong. Có thể thêm nước cốt ½ quả chanh tươi tùy thích. Bạn đun sôi gừng thái lát trong nước ít nhất 10 phút. Tắt lửa và thêm mật ong, nước cốt chanh, để nguội bớt và sử dụng.
Trà quế
5 do uong nong giup lam diu con dau bung kinh-Hinh-2
 

Cũng là lựa chọn tuyệt vời giúp làm dịu cơn đau bụng kinh. Để pha một cốc trà quế rất đơn giản. Bạn cần một cốc nước nóng (250ml) và một thìa quế xay (5g). Bạn hòa quế xay vào cốc nước nóng và ngâm khoảng 2-3 phút. Nếu muốn bạn có thể thêm mật ong vào trà.

Bạn nên uống trà quế ba lần trong suốt ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt.

Trà bạc hà 

Ngoài giúp làm dịu cơn đau bụng kinh, trà bạc hà còn giúp giảm đau đầu, ngăn ngừa chứng đầy hơi.

Cách pha trà bạc hà rất đơn giản. Bạn cần: 1 ít lá bạc hà tươi, 1 chút mật ong và nước sôi. Thả lá bạc hà, có thể vò nhẹ, vào ấm trà. Rót nước sôi và để ngấm trong 2-3 phút hoặc đến khi nước trong ấm có màu hơi xanh nhạt. Lọc lấy nước và thêm mật ong vào uống.

Bạn nên uống loại trà này một tuần trước khi có kinh và có thể uống 4-5 tách trà bạc hà mỗi ngày.

Trà lá mâm xôi

Mặc dù đây là một trong những loại trà ít phổ biến, nhưng rất tốt và hiệu quả trong việc làm giảm đau bụng kinh trong kỳ kinh nguyệt. Ngoài ra, trà lá mâm xôi còn rất hữu ích trong việc giảm đau dạ dày và ngăn ngừa táo bón.

Cô gái 25 tuổi phát hiện khối u nang 10cm trong buồng trứng

Tiểu Trần (25 tuổi, Chiết Giang, Trung Quốc) đau bụng kinh trong 8 năm, cứ nghĩ đó chỉ là triệu chứng đau bụng kinh bình thường nên chủ quan không đi khám.  

Đau bụng là triệu chứng bình thường mỗi lần con gái đến kỳ kinh nguyệt. Trước tình trạng này, hầu hết mọi người sẽ lựa chọn cách chịu đựng vì nghĩ sau khi sinh con triệu chứng sẽ được cải thiện. Tuy nhiên, cần phải biết rằng, cơn đau bụng kinh cũng là triệu chứng báo hiệu bệnh lý.

Tiểu Trần, 25 tuổi thường xuyên có những cơn đau bụng kinh trong vòng 8 năm. Cô bắt đầu từ cảm giác hơi đau, chướng bụng đến đau dữ dội, thậm chí nôn mửa, tiêu chảy và gần như ngất xỉu. Những lúc đó, Tiểu Trần sẽ uống một viên thuốc giảm đau.

Đọc nhiều nhất

Tin mới