Từ trường hợp người phụ nữ mất mạng khi chạy marathon, chuyên gia cảnh báo điều phản khoa học các chân chạy hay mắc

Việc ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng khi tham gia các giải chạy đã được cảnh báo nhiều lần. Tuy nhiên vì chủ quan, nhiều người vẫn phạm phải sai lầm trong cách rèn luyện bộ môn thể thao này dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Mới đây, BV Trung ương Huế cho biết, một nữ bệnh nhân (SN 1972, ở TP Huế) đã tử vong do vỡ phình mạch não khi tham gia giải chạy marathon. Trước đó, quá trình tham gia giải chạy, người phụ nữ này đột ngột ngã quỵ, ngừng tuần hoàn hô hấp và được đưa đi cấp cứu.

Dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng bệnh nhân vẫn hôn mê sâu, không phản xạ, đồng tử giãn. Qua CT scan, bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị xuất huyết dưới nhện do vỡ phình động mạch thông trước (kèm 1 túi phình động mạch não giữa trái), tổn thương não lan tỏa do ngưng tim kéo dài. Do tình trạng nặng, bệnh nhân đã được người nhà xin đưa về và tử vong sau đó.

Được biết, ngoài trường hợp trên, tại giải chạy này còn có 1 số chân chạy khác cũng gặp vấn đề về sức khỏe và đang được theo dõi hoặc điều trị tại bệnh viện. Đây không phải lần đầu tiên ghi nhận ca tử vong khi tham gia các giải chạy phong trào, trước đó tại một số địa phương khi tổ chức giải chạy cũng đã có người tử vong.

Chạy rất tốt cho sức khỏe nhưng phải chọn cự ly thích hợp và phù hợp với từng người. Ảnh minh họa. 

Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh (thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam) cho biết, chạy là cách rèn luyện sức khỏe tốt, nhưng không hề an toàn nhất là những người có bệnh lý tim mạch mà không phát hiện ra. Ngoài ra, việc lựa chọn quãng đường chạy cũng rất quan trọng, bởi với người khỏe mạnh nếu quãng đường chạy quá sức, khiến quá trình chạy phải gắng sức để hoàn thành cũng gây ra nhiều tác động với sức khỏe.

Với những cự ly dài, người chạy phong trào không nên tham gia, đường chạy đó chỉ dành cho những vận động viên chuyên nghiệp, được rèn luyện bài bản”, bác sĩ Mạnh tư vấn. Với những người không chuyên chỉ nên chạy ở cự ly ngắn, nâng dần cự ly sau một thời gian tập luyện, như vậy cơ thể mới thích nghi và đáp ứng được dần dần, không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Một vấn đề bác sĩ Mạnh đã cảnh báo nhiều lần và cho rằng rất phản khoa học, đó là các giải chạy thường tổ chức vào lúc rạng sáng, đây là thời điểm không phù hợp để chạy marathon nói riêng và tập luyện bất cứ môn thể thao nào nói chung. Tuy nhiên, do đường chạy được tổ chức ở đường giao thông, không có đường chạy chuyên biệt nên ban tổ chức thường chọn thời điểm này, khi đường vắng để tổ chức.

Các giải chạy thực hiện lúc rạng sáng là phản khoa học, rất dễ gây tử vong cho người tham gia. Ảnh minh hoạ

Việc chạy vào lúc rạng sáng rất nguy hiểm với sức khỏe, theo sinh lý đây là thời gian ngủ, máu cô đặc, nhịp tim chậm. Ngoài ra, thời điểm này nhiệt độ xuống thấp nên vận động thể lực với cường độ cao như chạy sẽ gây ra tình trạng quá sức, dẫn tới đột tử”, bác sĩ Mạnh chia sẻ thêm, buổi sáng việc bổ sung nước sẽ không được đều và thường xuyên, điều này dẫn tới việc mất nước, khiến người chạy sẽ rơi vào tình trạng sốc nhiệt, ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể, nhất là tim và thận.

Nhiều người thường nghĩ sốc nhiệt xảy ra khi nắng nóng, nhưng thực tế khi diễn ra bất cứ hoạt động gắng sức nào cũng khiến cơ thể sinh nhiệt. Sốc nhiệt là tình trạng thường gặp ở những người không chuyên khi tham gia các giải chạy marathon. Sốc nhiệt thường gây ra tình trạng suy thận cấp, khi đó người bệnh cần được cấp cứu khẩn cấp, lọc máu để cứu chức năng thận”, bác sĩ Mạnh chia sẻ.

Từ những phân tích trên, bác sĩ Mạnh khuyến cáo, khi tham gia giải chạy phong trào, mọi người nên chọn cự ly chạy ngắn, phù hợp với cơ thể và quá trình tập luyện trước đó. Tốt nhất, nên kiểm tra sức khỏe trước khi tham gia các giải chạy.

Ngoài ra, cần khởi động kỹ lưỡng trước khi chạy, dừng lại ngay lập tức khi thấy cơ thể không khỏe và tuyệt đối không chạy vào ban đêm. Chỉ chạy khi trời đã sáng, có ánh nắng mặt trời. Đảm bảo cơ thể luôn được bù nước. Khi cơ thể đổ mồ hôi nhiều, hãy đảm bảo cơ thể được bổ sung muối (natri) ngoài nước lọc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.