Người đàn ông ở Đắk Lắk hiến tạng giúp hồi sinh sự sống cho 5 người lớn và 2 trẻ nhỏ

Hai quả thận, một trái tim, hai phần gan, hai giác mạc của người đàn ông 44 tuổi đã thành công cứu sống 7 bệnh nhân trên khắp cả nước. Đây không chỉ là món quà sinh học mà còn là sự tiếp nối diệu kỳ của sự sống.

Khi cái chết là cầu nối cho sự tái sinh

Bộ Y tế vừa phát đi thông cáo báo chí cho biết, các đơn vị y tế trực thuộc vừa phối hợp điều phối, tổ chức lấy và vận chuyển 7 đơn vị mô và bộ phận cơ thể từ người cho chết não để cứu sống cho các bệnh nhân khác.

Theo đó, ngày 17/3/2025, Bệnh viện Thống Nhất tiếp nhận một bệnh nhân nam Trần Hữu N., sinh năm 1981 (44 tuổi), quê ở Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk, vào cấp cứu với đa chấn thương rất nặng trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Ngay sau đó các bác sĩ đã hồi sinh tim phổi thành công cho bệnh nhân và chuyển theo dõi tại khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức.

Mô, tạng được lấy từ người cho chết não được điều phối đi một số bệnh viện để cứu người mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: BVCC.

Tuy nhiên, do tổn thương não quá nặng, bệnh nhân được đánh giá tiềm năng chết não. Khi mọi nỗ lực hồi sinh không còn hy vọng, bệnh viện đã kích hoạt Chi hội Vận động Hiến ghép Mô tạng của bệnh viện để gặp gỡ và trao đổi với gia đình bao gồm vợ, mẹ và các em của anh N. Sau khi được giải thích rõ ràng về tình trạng của bệnh nhân, gia đình cố nén nỗi đau để đưa ra quyết định cao cả: Đồng ý hiến tặng các mô và bộ phận cơ thể của anh N. để cứu sống những người đang cần.

Được sự đồng ý của gia đình bệnh nhân, Bệnh viện Thống Nhất ngay lập tức triển khai quy trình đánh giá pháp lý và chuyên môn đối với bệnh nhân. Một hội đồng chuyên gia độc lập, không tham gia quá trình điều trị được thành lập để xác định tình trạng chết não của anh N. Sau 3 lần họp chuyên môn, các bác sĩ đánh giá bệnh nhân đã bị chết não không còn khả năng phục hồi. Bệnh viện đã liên hệ với Trung tâm Điều phối Hiến ghép tạng Quốc gia để tiến hành điều phối tốt nhất nguồn tạng hiến cho những người đang có nhu cầu.

Sáng ngày 19/3/2025, sau khi hội đồng chuyên gia đưa ra kết luận, PGS.TS. Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất chính thức công bố bệnh nhân chết não vào lúc 8 giờ 30 phút. Ngay sau đó, ông chủ trì buổi hội chẩn chuyên môn với sự tham gia của các chuyên gia từ Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Các chuyên gia thống nhất và quyết định phẫu thuật lấy mô và bộ phận cơ thể vào lúc 14 giờ 00 cùng ngày.

7 cuộc đời được hồi sinh 

Sau khi tách rời thành công, 7 đơn vị tạng được vận chuyển gấp đến các bệnh viện đẻ thực hiện ghép cho những người đang cần. Hai quả thận được ghép cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Thống Nhất. Quả tim và một phần gan ghép cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Phần gan còn lại được ghép cho một bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế và hai giác mạc được ghép cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Các bác sĩ mặc niệm, tri ân người bệnh chết não hiến tạng cứu người trước khi lấy tạng. Ảnh: BVCC.

PGS.TS Đỗ Kim Quế, Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất cho biết, Bệnh viện đã tiến hành song song hai ca ghép thận trong cùng ngày với sự tham gia của ê-kíp chuyên môn giàu kinh nghiệm. Hiện tại, cả hai bệnh nhân đang hồi phục tốt, diễn tiến thuận lợi và tiếp tục được theo dõi sau khi ghép.

Điểm đặc biệt trong ca hiến tạng này là đối tượng tiếp nhận tạng có 2 bệnh nhi tiếp nhận tim và tiếp nhận gan. Quả tim được ghép cho một bé gái 11 tuổi mắc bệnh suy tim cấp độ 4. Trước đó, bé đã trải qua 8 lần nhập viện, mỗi lần kéo dài từ 2-4 tuần, gần như phải sống trong bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Ca ghép tim diễn ra suôn sẻ, hiện bé gái đã tỉnh và đang trong giai đoạn hồi phục.

Trước hành động ý nghĩa và cao cả của người bệnh, Ban Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất đã phân công các bộ phận tổ chức hậu sự chu đáo cho người hiến tạng và đưa về an táng tại quê nhà. Hiện các bệnh nhân được ghép tạng vẫn đang được tiếp tục theo dõi, chăm sóc sau ghép.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.