Nam thần Kbiz hay thiếu gia tập đoàn Top 10 thế giới từ chối tài sản của cha, nghe lý do ai cũng nể

Trong giới giải trí ai cũng biết Cha In Pyo là con trai chủ tịch tập đoàn vận tải biển nhưng anh lại sống rất khác.

Ngày 8/7 vừa rồi, ông Cha Su Woong - Chủ tịch tập đoàn vận tải biển Woosung Shipping hay bố đẻ của tài tử Cha In Pyo qua đời ở tuổi 83. Ông ra đi sau thời gian dài điều trị bệnh.

Được biết, tang lễ của Chủ tịch tập đoàn nổi tiếng này chính thức diễn ra tại nhà tang lễ bệnh viện St. Mary (Seoul) vào ngày 11/7. Mới đây, tài tử Cha In Pyo và bà xã Shin Ae Ra đã bày tỏ sự đau xót dành cho bố trên trang cá nhân.

Cha In Pyo và bà xã Shin Ae Ra vừa đau lòng trước sự ra đi của chủ tịch Cha Su Woong.

Sau khi tang lễ của ông Cha Su Woong hoàn tất, nhiều người đặc biệt quan tâm đến số tài sản thừa kế mà nam thần màn ảnh nhận được. Theo đó, đế chế vận tải biển của ông Cha lớn thứ 4 Hàn Quốc và đứng thứ 10 toàn cầu. Trị giá tài sản của tập đoàn này đến 370 ngàn tỷ won (khoảng 6.660.000 tỷ đồng).

Điều bất ngờ là Cha In Pyo và 2 người anh em trai đều từ chối quyền thừa kế tập đoàn. Chuyện này thực sự khiến khán giả bất ngờ. Không phải ai cũng có thể từ bỏ số tài sản lớn như vậy. Được biết, cố chủ tịch Cha Su Woong trước khi qua đời đã bán toàn bộ cổ phần của mình cho liên doanh.

Hình ảnh hiếm hoi của chủ tịch Cha Su Woong bên con trai Cha In Pyo.

Ông ra đi để lại tài sản cho con nhưng cả 3 người con đều từ chối thừa kế.

Giải thích về chuyện từ chối tài sản, Cha In Pyo cho biết: "Có những người đã cống hiến cả cuộc đời cho tập đoàn, nên việc trao quyền thừa kế đối với chúng tôi - những người không biết gì về ngành vận tải biển - là hoàn toàn vô nghĩa".

Sinh năm 1967, Cha In Pyo từng là nam thần nổi tiếng trên toàn Châu Á. Anh được yêu thích nhờ loạt phim như Ước mơ vươn tới ngôi sao, Tình yêu hoàn hảo... Nam tài tử xuất thân từ gia đình tài phiệt. Dù gia đình giàu có nhưng Cha In Pyo lại từ chối tiếp quản việc kinh doanh của bố. Anh nỗ lực theo đuổi đam mê diễn xuất. Thậm chí Cha In Pyo còn từ bỏ quốc tịch Mỹ để nhập ngũ ở Hàn Quốc.

Cha In Pyo là nam thần nổi tiếng màn ảnh.

Năm 1995, Cha In Pyo kết hôn với nữ diễn viên Shin Ae Ra. Cả hai đã bên nhau 28 năm bên nhau. Cặp đôi có chung 1 cậu con trai và có 2 con gái nuôi. Mối quan hệ gia đình nổi tiếng này rất tốt đẹp.

Cha In Pyo có chuyện tình đáng ngưỡng mộ với Shin Ae Ra.

Được biết, Cha In Pyo và Shin Ae Ra là đôi vợ chồng có tấm lòng nhân ái. Cả hai thường xuyên quyên góp, giúp đỡ trẻ em mồ côi, nhận đỡ đầu cho hàng trăm trẻ em châu Phi. Cặp đôi còn là đại sứ cho các hoạt động thiện nguyện và thậm chí từng được Chính phủ Hàn Quốc vinh danh vì những đóng góp cho cộng đồng.

Cha In Pyo và Shin Ae Ra là cặp đôi có tấm lòng nhân ái đáng ngưỡng mộ nhất showbiz Hàn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.