Khám phá ngôi trường huyện ở Tiền Giang làm nên kỳ tích tại Olympia, đào tạo toàn nhân tài chẳng kém hệ chuyên

Sau 11 năm chờ đợi, Tiền Giang lần nữa rực sáng khi nam sinh Nguyễn Nhựt Lam xuất sắc mang cầu truyền hình trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 về với tỉnh nhà. Phía sau sự thành công ấy là một ngôi trường hơn 60 năm tuổi, không phải trường chuyên nhưng đã và đang âm thầm vun bồi tri thức, đào tạo nhân tài cho mảnh đất được mệnh danh là “vương quốc trái cây”.

Ngôi trường hơn 60 năm với bề dày tri thức 

Thành công của Nhựt Lam (học sinh lớp 11A1) không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là cột mốc khẳng định chất lượng giáo dục của trường THPT Cái Bè. Dù không thuộc hệ chuyên nhưng ngôi trường công lập này đã âm thầm đào tạo ra nhiều thế hệ học sinh giỏi, tham gia đều đặn các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, khu vực và quốc gia.

Thành lập từ năm 1960, đến nay đã hơn 60 năm hình thành và phát triển, trải qua nhiều thăng trầm và sự nỗ lực của nhiều thế hệ “người lái đò thầm lặng”, hiện THPT Cái Bè đã khoác lên màu áo mới, cơ sở vật chất đạt chuẩn phục vụ cho việc học tập, rèn luyện của học sinh. Trường hiện có hơn 30 phòng học, cùng các phòng chức năng như phòng thí nghiệm Vật lý, Hóa học, Sinh học, phòng thực hành Tin học, phòng thư viện được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại phục vụ tốt cho các hoạt động thực hành, nghiên cứu bộ môn.

Trường được trùng tu năm 2018 với mức kinh phí gần 30 tỷ đồng. Đây là ngôi trường cấp 3 hiện đại bậc nhất tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Ngoài phòng học chính khóa, nhà trường có các phòng ban chuyên môn như phòng giáo vụ, phòng sinh hoạt đoàn hội, phòng tâm lý học đường... phục vụ hỗ trợ học sinh một cách toàn diện. Các phòng thực hành thường xuyên được sử dụng trong các buổi học tích hợp, giúp học sinh ứng dụng kiến thức vào thực tế và tăng khả năng tư duy phản biện và sáng tạo. Trường sở hữu sân trường rộng lớn, rợp bóng cây xanh thích hợp cho những buổi sinh hoạt ngoại khóa, rèn luyện thể dục thể thao cho học sinh.

Trường THPT Cái Bè có quy mô tuyển sinh ổn định mỗi năm với khoảng 600 chỉ tiêu. Trong năm học 2024–2025, thí sinh phải trải qua 3 bài thi Ngữ Văn - Toán học - Tiếng Anh với điểm xét tuyển được tính là tổng điểm môn Ngữ Văn và Toán học nhân hệ số 2 cộng với điểm môn tiếng Anh và các điểm ưu tiên (nếu có). Điểm chuẩn đầu vào của trường trong kỳ tuyển sinh này cán mốc 32,75 điểm. Mức điểm chuẩn này được đánh giá là phù hợp với năng lực học sinh địa phương.

Học sinh THPT Cái Bè năng động, sáng tạo, năng nổ tham gia hoạt động ngoại khóa.

Thành tích học tập chẳng thua kém trường chuyên

Trường THPT Cái Bè hiện đang có khoảng 100 cán bộ, giáo viên giàu kinh nghiệm, sẵn sàng truyền đạt những kiến thức bổ ích, thú vị đến cho học sinh. Đồng thời, các thầy cô luôn cố gắng tập trung chú trọng đào tạo học sinh giỏi để tham gia các kỳ thi cấp khu vực, quốc gia. Với phương châm “mỗi giờ học là một hành trình khơi gợi cảm hứng”, các thầy cô luôn tìm tòi đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức các buổi học chuyên đề để bồi dưỡng, phát triển nhân tài.

Trong 5 năm trở lại đây, trường đạt tỷ lệ 100% học sinh tốt nghiệp THPT, nhiều em được tuyển vào các trường đại học danh giá. Học sinh của trường đạt danh hiệu HSG văn hóa cấp tỉnh và tích cực tham gia các cuộc thi liên quan đến nghiên cứu khoa học, sống xanh, tìm hiểu về pháp luật…

Ở cuộc thi HSG cấp Quốc gia năm 2024, em Trần Thị Khả Trân của lớp 11A1 xuất sắc đạt giải Nhì môn Lịch sử. Và thành tích ấn tượng nhất trong năm 2025 đến từ em Nguyễn Nhựt Lam học sinh lớp 11A1. Với phong độ vững vàng và bản lĩnh thi đấu đáng nể, Nhựt Lam đã giành vòng nguyệt quế danh giá ở cuộc thi Quý 2, chính thức đem cầu truyền hình về tỉnh Tiền Giang.

Nhựt Lam là niềm tự hào của THPT Cái Bè khi đem về cầu truyền hình trận chung kết năm của Đường lên đỉnh Olympia 2025.

Song song với học thuật, nhà trường đặc biệt quan tâm rèn luyện thể chất và kỹ năng mềm cho học sinh. Khuôn viên trường có sân bóng đá, sân bóng chuyền, nhà đa năng phục vụ nhu cầu thể thao thường xuyên. Trường cũng duy trì hoạt động hiệu quả của nhiều câu lạc bộ tổ chức hoạt động ngoại khóa, giao lưu với những người có cùng đam mê như: CLB Tiếng Anh, CLB Văn nghệ - Nhảy hiện đại, CLB Phát thanh…

Các CLB hoạt động hiệu quả giúp học sinh của trường khai phóng tiềm năng, rèn luyện thêm các kỹ năng mềm.

Trường THPT Cái Bè vẫn âm thầm trở thành cái nôi đào tạo nhân tài của Tiền Giang nhờ vào sự tận tâm, kiên trì và đổi mới không ngừng của đội ngũ thầy cô giáo. Mỗi tiết dạy là một lần các thầy cô nỗ lực gieo mầm tri thức, truyền cảm hứng học tập cho học trò. Sự góp mặt của nhà leo núi Nguyễn Nhựt Lam tại trận chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 không chỉ là chiến thắng cá nhân, mà còn là kết quả của cả một tập thể giáo viên và học sinh cùng nỗ lực trong suốt chặng đường dài.

Các thầy cô, bạn bè và người dân Tiền Giang lúc này đang háo hức chờ đợi đến tháng 10 sắp tới để cổ vũ cho nhà leo núi đến từ trường THPT Cái Bè chinh phục ngôi vị cao nhất của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.