Đi tiêm kích trứng, người phụ nữ bất ngờ biết mình đang mang thai 9 con

Một người phụ nữ ở Trung Quốc đã rơi vào trạng thái vô cùng hoảng hốt khi biết rằng mình không chỉ thụ thai thành công sau khi tiêm thuốc kích trứng, mà còn đang mang trong bụng tới 9 thai nhi.

Theo truyền thông Trung Quốc, vào đầu tháng 10 năm 2024, người phụ nữ họ Hầu, 25 tuổi, đã kết hôn được vài năm nhưng chưa có con. Sau thời gian dài mong mỏi, cô quyết định tìm đến phương pháp hỗ trợ sinh sản bằng thuốc kích trứng. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng sau khi sử dụng thuốc, cô lại mang thai tới 9 đứa trẻ cùng lúc.

Bác sĩ Thiên Huy – Trưởng khoa Y tế Quốc tế, Bệnh viện Phụ sản Nhi Hồ Nam cho biết trường hợp này vô cùng hiếm gặp và mang theo rất nhiều rủi ro. Người mẹ trẻ có thể phải đối mặt với tình trạng sinh non, băng huyết, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nếu không được chăm sóc cẩn thận trong suốt thai kỳ.

Từ việc khó có con, căp vợ chồng ngỡ ngàng vì bỗng chốc có cả đại gia đình. (Ảnh minh họa)

Chồng của cô Hầu chia sẻ rằng cả gia đình đang rơi vào trạng thái hoang mang. Từ nỗi lo không thể có con, nay họ lại đối mặt với một tình huống quá sức tưởng tượng: mang thai cùng lúc 9 bé. Anh cho biết sẽ tuyệt đối tuân thủ chỉ định của bác sĩ để bảo vệ sức khỏe cho vợ và các thai nhi.

Theo các bác sĩ, việc sử dụng thuốc kích trứng cần được theo dõi sát sao và thực hiện dưới sự giám sát chuyên môn chặt chẽ. Việc mang đa thai vượt quá 3 bé thường được khuyến cáo không nên duy trì, bởi nguy cơ biến chứng là rất lớn.

Hiện tại, người phụ nữ này đang được theo dõi nghiêm ngặt tại bệnh viện. Các chuyên gia đang đưa ra nhiều phương án để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và các bé.

Câu chuyện của cô Hầu nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Một số người bày tỏ sự ngưỡng mộ vì “bỗng chốc có đại gia đình nhỏ”, nhưng phần lớn lại cảm thấy lo lắng và mong cô sẽ vượt qua thai kỳ một cách an toàn.

Gần đây, một trường hợp vô cùng hiếm gặp vừa xảy ra tại Nigeria, khi một người phụ nữ mang thai 4 bé cùng lúc mà hoàn toàn không cần sử dụng đến các phương pháp hỗ trợ sinh sản.

Người mẹ trong câu chuyện là chị Chidinma Ezeagu, sống tại bang Anambra, miền Nam Nigeria. Vào đầu tháng 4, chị đã hạ sinh thành công 4 đứa con – gồm 3 gái và 1 trai – tại Bệnh viện Đa khoa Life International ở thành phố Awka. Đáng chú ý, toàn bộ quá trình mang thai và sinh nở đều hoàn toàn tự nhiên, không hề có sự can thiệp của y học hiện đại.

Một người phụ nữ sống tại bang Anambra, miền Nam Nigeria vừa đón 4 em bé mà hoàn toàn không cần sử dụng đến các phương pháp hỗ trợ sinh sản.

Theo lời bác sĩ phụ trách, trường hợp mang tứ thai tự nhiên như của chị Chidinma là vô cùng hiếm, tỷ lệ chỉ rơi vào khoảng 1/700.000 ca sinh. Điều này khiến cả đội ngũ y tế lẫn người dân địa phương hết sức bất ngờ và thán phục.

Ngay sau khi hình ảnh của sản phụ và bốn đứa con được chia sẻ trên mạng xã hội, cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ xen lẫn lo lắng cho sức khỏe của mẹ và các bé. Bởi theo các chuyên gia y tế, việc mang đa thai luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ như sinh non, suy dinh dưỡng bào thai hay biến chứng trong quá trình sinh nở.

Rất may, ca sinh của chị Chidinma đã diễn ra thuận lợi. Các bé chào đời trong tình trạng sức khỏe ổn định và đang được chăm sóc tại khoa sơ sinh. Người mẹ cũng hồi phục tốt sau sinh.

Gia đình chị Chidinma vô cùng xúc động và hạnh phúc trước “món quà trời cho” này. Câu chuyện của chị nhanh chóng lan tỏa rộng rãi và nhận được nhiều lời chúc mừng từ khắp nơi. Nhiều người còn gọi đây là “phép màu hiếm có giữa đời thường”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.