Tận mặt kẻ kề dao khống chế phụ nữ cướp SH

Google News

(Kiến Thức) - Tên cướp xe SH và đồng phạm vốn là những đối tượng bất hảo, nguy hiểm có lệnh truy nã đặc biệt của CQĐT về hàng loạt hành vi phạm tội của mình.

Ngày 17/5, Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Phan Văn Hùng (24 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM). Tên Hùng chính là đối tượng cùng đồng bọn Nguyễn Tấn Phúc (21 tuổi, quê tỉnh An Giang) kề dao khống chế phụ nữ cướp xe SH trên đại lộ Phạm Văn Đồng vào rạng sáng ngày 2/5 gây rúng động dư luận.
Tan mat ke ke dao khong che phu nu cuop SH
Tên cướp SH trên đại lộ, Phan Văn Hùng đang bị Công an tạm giữ. 
“Biết khó bề tẩu thoát trước sự truy bắt ráo riết của Công an, đối tượng Hùng đã đến Cơ quan điều tra Công an TP HCM đầu thú, riêng tên Phúc hiện vẫn đang bỏ trốn”, đại diện Công an Thủ Đức cho biết.
Theo hồ sơ của CQĐT, Hùng và Phúc là 2 đối tượng bất hảo, có nhiều tiền án tiền sự. Công an xác định đối tượng Phúc đặc biệt nguy hiểm, đang bị Công an truy nã về các hành vi “giết người”, “trộm cắp tài sản”.
Tan mat ke ke dao khong che phu nu cuop SH-Hinh-2
Hình ảnh tên cướp nguy hiểm Nguyễn Tấn Phúc được camera an ninh ở khách sạn ghi lại.
Bước đầu, tại CQĐT, đối tượng Hùng khai nhận đêm 1/5 Hùng và Phúc gọi Lâm Sơn H. (người anh bà con với Hùng) đến uống cà phê và mượn xe gắn máy hiệu Wave của H. để sử dụng. Khi H. vừa về thì Phúc rủ Hùng đi cướp để kiếm tiền xài. Cả hai đã trang bị một con dao rảo quanh nhiều địa bàn như: huyện Bình Chánh, quận 10, quận Thủ Đức… để săn mồi.
1h rạng sáng 2/5, khi đến đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, chúng phát hiện bà Hà Thị Thu Tr. (40, ngụ tỉnh Bến Tre, tạm trú quận Thủ Đức) liền chặn đầu xe. Hùng ngồi sau rút dao đe dọa, yêu cầu bà Tr. xuống xe rồi xông vào xô ngã nhưng bị nạn nhân chống cự. Tên Phúc xông tới nắm đầu bà Tr. để lôi xuống xe và cả hai đã cướp xe SH của bà Tr. tẩu thoát.
Tan mat ke ke dao khong che phu nu cuop SH-Hinh-3
 Chiếc SH của nạn nhân bị cướp trên đại lộ Phạm Văn Đồng.
Sau khi bị cướp, bà Tr. di bộ trên đường, tình cờ phát hiện tổ công tác của đội CSGT tuần tra – dẫn đoàn (thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt, PC67, Công an TP HCM) đang làm nhiệm vụ. Bà Tr. trình báo về vụ cướp và bà có thông tin, xe SH có gắn định vị do từ ĐTDĐ bà đang cầm trên tay có thể truy theo dấu vết được.
Tổ CSGT lập tức vào cuộc truy theo, đồng thời báo về ban chỉ huy phòng. Nhận tin báo, Công an TP HCM chỉ đạo Công an nhiều quận, huyện, cảnh sát 113, các đội CSGT cùng phối hợp để lần theo dấu vết, bắt giữ những kẻ cướp.
Khi đầu thú, Hùng khai chiếc xe cướp được cả hai chạy về nhà của Lâm Sơn H. ở ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Phát hiện xe có gắn định vị, Hùng đã tháo, vứt bỏ đi; rồi cùng Phúc dắt xe vào nhà, đi ngủ. Đang chợp mắt, cả hai phát hiện thấy bóng dáng công an phía ngoài nên nhanh chóng leo lên nóc nhà, nhảy sang nhà hàng xóm rồi xuống con hẻm gần đó. Biết khó thoát nên cả hai ẩn náu dưới ao nước. Chờ tình hình xung quanh yên ắng, hai đối tượng thoát lên, tìm cách thuê taxi về một khách sạn ở quận 6 trú ẩn.
Tại khách sạn nói trên, một lần nữa chúng bị Công an phát hiện, bao vây nhưng đã nhanh chân tẩu thoát trước khi Công an ập vào.
Mới đây, sau nhiều ngày lẩn trốn, biết đang bị Công an truy bắt rắt gao, Hùng đã chủ động ra đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.
Hiện Công an đang truy bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Tấn Phúc, không để y trong quá trình bỏ trốn tiếp tục gây án.
Clip cướp trên đường phố Sài Gòn:
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)