Bắt “trùm” buôn ma túy khủng giả danh thượng tá công an

Google News

(Kiến Thức) - Công an TP Hải Phòng bắt đối tượng giả danh Thượng tá công an, cầm đầu đường dây vận chuyển, mua bán trái phép ma túy tổng hợp số lượng lớn.

Theo thông tin từ phòng PC 47 (Công an TP Hải Phòng), vào hồi 16h30 ngày 18/12 tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, phòng PC47 kết hợp với Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan TP Hải Phòng, Công an quận Lê Chân, Công an phường Kênh Dương bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thế Sơn (SN 1968, trú tại số 296 gác 2 Lý Thường Kiệt ,Hồng Bàng, Hải Phòng) và Đào Thị Hải (SN 1968, tại số 4/61 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, cả hai hiện đang trú ở số 8/38/31 Trại Lẻ , Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng) về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật vụ án thu giữ gồm 2 kg ma túy tổng hợp, 84,5 triệu đồng, 2.100 USD và nhiều tang vật liên quan.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ cơ bản, khai thác mở rộng án, phòng PC47 phát hiện đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh với số lượng lớn. Khi hoạt động phạm tội từ biên giới Móng Cái cho đến các tỉnh thành phía Nam, đối tượng cầm đầu đường dây tự giới thiệu đã từng là Thượng tá Cảnh sát nhân dân, qua đó làm cho giới tội phạm ma túy nể phục.
 Các đối tượng và tang vật vụ án.
Thu thập thông tin, phòng PC47 xác định đối tượng trên là Nguyễn Thế Sơn. Sơn là đối tượng đã có 2 tiền án (tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội cố ý gây thương tích), hoạt động phạm tội tinh vi (đặc biệt là hành trang, thủ đoạn trốn tránh sự phát hiện của lực lượng đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy), là đầu mối cung cấp ma túy cho nhiều đối tượng trong các vụ án đơn vị đã bắt giữ. Giúp sức đắc lực cho hoạt động phạm tội của Sơn là đối tượng Đào Thị Hải, một đối tượng có 1 tiền án (tội đánh bạc), hiện đang sống như vợ chồng với Nguyễn Thế Sơn.
Ngay sau khi nắm bắt được thông tin trên, Phòng PC47 đã báo cáo giám đốc, Phó Giám đốc – Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng, xác lập chuyên án 114H do đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Coỏng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng làm Trưởng ban chuyên án, phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng tập trung lực lượng, biện pháp quyết tâm xóa phá đường dây phạm tội trên.
Theo tài liệu điều tra, đối tượng Nguyễn Thế Sơn và đồng bọn đã vận chuyển hàng chục kg ma túy tổng hợp từ ngoài vào thành phố Hải Phòng để tiêu thụ chuyển đi các tỉnh phía Nam.
Hiện phòng PC47 đã tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng án.
Hải Ninh

Bình luận(0)