Bắt cả gia đình trộm iPhone tại Festival hoa Đà Lạt

Google News

(Kiến Thức) - Gia đình này gồm 3 người sau khi hành nghề “đạo chích” ở Đắk Nông liền bắt xe sang Đà Lạt tiếp tục “hành nghề” tại Festival hoa thì bị bắt.

Các đối tượng bị bắt gồm vợ chồng Nguyễn Thị Bé (42 tuổi), Đoàn Quang Minh (43 tuổi), cùng con riêng của Bé là Nguyễn Văn Được (19 tuổi), đều ngụ tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 Đoàn Quang Minh (phải) và Nguyễn Thị Bé tại cơ quan công an. 
Các đối tượng khai nhận, chiều 26/12, sau khi hành nghề “đạo chích” tại một hội chợ thương mại ở thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, gia đình này liền bắt xe sang Đà Lạt thuê phòng nghỉ để tiếp tục thực hiện trộm cắp tài sản.
Khoảng 22h30 ngày 26/12, qua theo dõi, Công an TP Đà Lạt đã bắt quả tang ba đối tượng này dàn cảnh va chạm với khách mua sắm để lấy trộm điện thoại iPhone và tiền tại Hội chợ thương mại quốc tế Festival hoa 2013, trên đường Trần Quốc Toản, TP Đà Lạt.
 Tang vật thu được từ các đối tượng này
Tang vật thu được khoảng 14 chiếc điện thoại các loại. Bé khai trong đó có 4 chiếc của ba người đang dùng, 6 chiếc lấy trộm ở Đắk Nông, số còn lại trộm ở Đà Lạt.
Hiện công an TP Đà Lạt đã ra quyết định khởi tố vụ án để mở rộng điều tra.
Khắc Lịch

Bình luận(0)