DB Insurance: “Chúng ta là một" mang hương vị Việt Nam tới Hàn Quốc

DB Insurance tiếp tục đồng hành tổ chức Lễ hội "Chúng ta là một" lần thứ 6 tại Hàn Quốc nhằm mang hương vị quê nhà tới những người Việt Nam đang sinh sống tại xứ sở kim chi.

DB Insurance: “Chung ta la mot
Ông Kim Kang Wook - Giám đốc DB Insurance Việt Nam giới thiệu về Lễ hội "Chúng ta là một".
DB Insurance là một trong số những công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất Hàn Quốc được thành lập vào năm 1962, trụ sở chính đặt tại Seoul. Hướng tới mục tiêu vì một cuộc sống an toàn và tươi đẹp hơn cho mọi người dân Việt Nam, Công ty DB Insurance đã hợp tác cùng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện vào năm 2015 và bắt đầu hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.
Năm 2023, Công ty DB Insurance trải nghiệm một thử thách mới tại thị trường bảo hiểm Việt Nam với quyết định mua 75% cổ phiếu của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng Không và 75% của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội.
Từ nhiều năm nay, DB Insurance đã đồng hành với chương trình Lễ hội "Chúng ta là một". Đây là chương trình hướn tới kỷ niệm 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc.
Theo ông Kim Kang Wook - Giám đốc DB Insurance Việt Nam, nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc vào năm 2017, DB Hàn Quốc đã lần đầu tiên triển khai tổ chức Lễ hội “Chúng ta là một” đem lại cơ hội giao lưu và vui chơi cho toàn bộ kiều bào Việt Nam tại Hàn Quốc. Năm nay DB Insurance sẽ tiếp tục tổ chức lễ hội “Chúng ta là một - We Are Together” lần thứ 6 để người dân Việt Nam trên đất Hàn Quốc có thể thưởng thức hương vị quê nhà.
Theo ông Kim Kang Wook, dù có rất nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng hoạt động đầu tư và thương mại sang Việt Nam, nhưng DB Insurance tự hào rằng DB Insurance là doanh nghiệp duy nhất tài trợ cho lễ hội tổ chức thường niên giới thiệu về văn hóa Việt Nam tới đông đảo người Hàn Quốc yêu mến con người và đất nước Việt Nam cũng như kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc.
DB Insurance: “Chung ta la mot
 
“Lễ hội Chúng ta là một” lần thứ 6 mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức vào năm kỷ niệm 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc. Trong 32 năm qua, quan hệ hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực. Đến nay đã có hơn 300.000 người Việt Nam sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc; và hơn 200.000 người Hàn Quốc sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Con số này vẫn tiếp tục tăng hàng năm là minh chứng cho tình hữu nghị giữa hai quốc gia.
“Lễ hội Chúng ta là một” năm nay sẽ diễn ra trong hai ngày 15-16/06/2024 tại hội trường lớn của Đài truyền hình KBS Busan, 429 Suyeong-ro, Suyeong-gu, Busan, Hàn Quốc. Chương trình sẽ có các hoạt động chính: 1. Cuộc thi tài năng dành cho công dân Việt Nam tại Hàn Quốc và công dân Hàn Quốc có niềm đam mê văn hóa Việt Nam; 2. Cuộc thi tài năng dành cho gia đình Việt – Hàn; 3. V-KPOP Random Dance Challange; 4. Đêm nhạc “Chúng ta là một – We are together” với sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng Việt Nam và Hàn Quốc; 5. Bốc thăm trúng thưởng cuối mỗi ngày Lễ hội.
DB Insurance: “Chung ta la mot
 
Cuộc thi tài năng dành cho công dân Việt Nam tại Hàn Quốc và công dân Hàn Quốc có niềm đam mê với văn hóa Việt Nam. Cuộc thi sẽ có 2 vòng loại và 1 vòng Chung kết. Vòng Bán kết và Chung kết sẽ diễn ra trong 02 ngày của Lễ hội. Cuộc thi tài năng dành cho các gia đình Việt-Hàn đang sinh sống tại Hàn Quốc. Video ngắn về các phần thi như Hát- Nhảy- Múa – Nhạc kịch- Nhạc cụ sẽ được gửi tới Lễ hội để tham dự. Giải thưởng sẽ được trao trong 2 ngày diễn ra Lễ hội của năm nay.
Đặc biệt, đêm nhạc với sự góp mặt của các ca sĩ hàng đầu Hàn Quốc và Việt Nam như nhóm Koyote, Văn Mai Hương, Erik, Trang Pháp, Lyly sẽ được tổ chức trong những ngày diễn ra Lễ hội để vơi bớt nỗi nhớ quê hương cho cộng đồng người Việt đang sinh sống và học tập tại Hàn Quốc. Toàn bộ chương trình biểu diễn sẽ được ghi hình, phát sóng trực tiếp trên kênh youtube chính thức của Lễ hội chúng ta là một.
DB Insurance: “Chung ta la mot
 

Vì sao tỷ lệ hợp đồng bảo hiểm bán qua ngân hàng bị hủy tới 73%?

Kết luận thanh tra 4 doanh nghiệp bảo hiểm được Bộ Tài chính công bố cho thấy tỷ lệ khách hàng hủy hợp đồng bảo hiểm mua qua kênh ngân hàng chỉ sau 1 năm tham gia tại một số hãng lên đến 73%.

Mới đây, Bộ Tài chính vừa công bố kết luận thanh tra 4 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ qua mô hình ngân hàng tham gia cung cấp các sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng thông qua mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch ngân hàng (kênh bancass), gồm: Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ BIDV Metlife, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Sunlife Việt Nam và Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas.
Thông tin trên Thương Trường, theo kết quả thanh tra, tại nhiều doanh nghiệp bảo hiểm, kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng chiếm tới 50% số lượng hợp đồng và doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ mới. Tuy nhiên, do bị ép buộc nên sau năm đầu tiên, tỷ lệ huỷ hợp đồng của khách hàng lên tới hơn 70%.

Đại gia Thái Bình mỗi người làm một cách mà đều thành công

Với ý chí không ngại khó, không ngại khổ, nhiều nông dân trong tỉnh Thái Bình đã tận dụng lợi thế của địa phương, mạnh dạn đầu tư để vươn lên làm giàu với mô hình VAC cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Thu nhập cao từ vùng đất hoang

Khi bà con không mặn mà với việc canh tác nông nghiệp, bỏ ruộng hoang nhiều năm, anh Trần Hữu Phượng, xã Hồng An (Hưng Hà, Thái Bình) quyết định thuê lại 15 mẫu đất để trồng cây dược liệu. Anh trồng nhiều loại cây như thanh hao hoa vàng, đinh lăng... để chiết xuất tinh dầu và cung cấp hoa hòe cho các công ty dược.

Xuýt xoa khối tài sản 70 tỷ của ca sĩ Quang Hà

Không chỉ sở hữu mức cát-xê khủng, ca sĩ Quang Hà còn nắm trong tay nhiều bất động sản đắt đỏ cùng siêu xe 70 tỷ gây "náo loạn" đường phố.

Xuyt xoa khoi tai san 70 ty cua ca si Quang Ha
 Tham gia chương trình "Chuyện cuối tuần", ca sĩ Quang Hà cho biết anh không bao giờ tính xem mình có bao nhiêu tiền. Ảnh: Người đưa tin 

Đọc nhiều nhất

Thuế... và câu hỏi tài chính minh bạch?

Thuế... và câu hỏi tài chính minh bạch?

"Việc điều chỉnh chính sách thuế năm 2026 không đơn thuần là sự thay đổi của những con số, mà là một chiến lược tái cấu trúc có chủ đích để nuôi dưỡng nguồn thu bền vững và thúc đẩy một nền kinh tế số liêm chính." — Tiến sĩ Nguyễn Phúc Quý Thạnh, Giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.

Tin mới

Thuế... và câu hỏi tài chính minh bạch?

Thuế... và câu hỏi tài chính minh bạch?

"Việc điều chỉnh chính sách thuế năm 2026 không đơn thuần là sự thay đổi của những con số, mà là một chiến lược tái cấu trúc có chủ đích để nuôi dưỡng nguồn thu bền vững và thúc đẩy một nền kinh tế số liêm chính." — Tiến sĩ Nguyễn Phúc Quý Thạnh, Giảng viên Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM.