Diễn viên Hồng Đào bức xúc khi bị mạo danh quảng cáo dịp Tết

Diễn viên Hồng Đào liên tục nhận phản ánh liên quan đến các sản phẩm thuốc giảm cân, thuốc đau nhức và thực phẩm chức năng sử dụng trái phép hình ảnh của cô.

Trên trang cá nhân, diễn viên Hồng Đào khẳng định cô không quảng cáo hoặc làm gương mặt đại diện cho bất kỳ loại thuốc nào, bao gồm thuốc giảm cân, thuốc điều trị đau nhức hay các sản phẩm thực phẩm chức năng.

Hồng Đào nhấn mạnh: "Tất cả hình ảnh quảng cáo cho các thuốc đó đều là giả mạo, giọng nói cũng giả luôn. Gần Tết thì thấy Hồng Đào xuất hiện bên mai vàng, áo dài đỏ, nhìn rất xuân nhưng hoàn toàn không phải là Hồng Đào".

Theo nữ diễn viên, nhiều đồng nghiệp như Vân Sơn, Hoài Tâm, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung… đã lên tiếng cảnh báo thay cô. Tuy nhiên, các đối tượng giả mạo ngày càng sử dụng thủ đoạn tinh vi để tiếp cận người tiêu dùng.

Hồng Đào cho biết có những khán giả sau khi phát hiện bị lừa đã chủ động tìm hiểu lại thông tin và bày tỏ sự thông cảm. Tuy nhiên, cũng có trường hợp vì bức xúc nên trách móc cô.

hongdao00.jpg
Hồng Đào. Ảnh: FB Hồng Đào.

“Họ là nạn nhân của hàng giả! Mình bị mắng oan nên mình là nạn nhân của họ! Vậy rốt cuộc Hồng Đào là gì? Là nạn nhân của nạn nhân! Trời! Cuối năm, Tết đến, quý vị tỉnh táo mua sắm, ăn Tết vui vẻ nhé”, Hồng Đào bày tỏ.

hongdao1.png
Chia sẻ của Hồng Đào. Ảnh: FB Hồng Đào.

Trước đó, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung cho biết, cô từng tin rằng diễn viên Hồng Đào quảng cáo thuốc giảm cân và xương khớp. Chỉ đến khi trực tiếp nhắn tin xác minh với nữ nghệ sĩ, sự thật mới được làm rõ rằng toàn bộ quảng cáo đó là giả mạo. Sau khi biết sự thật, Hồng Nhung đăng tải bài viết nhằm cảnh báo bạn bè, người thân.

hongnhung.png
Chia sẻ của Hồng Nhung. Ảnh: FB Hồng Nhung.

Trong khi đó, nghệ sĩ Vân Sơn cho hay anh liên tục nhận được phản ánh từ khán giả về việc chuyển tiền mua thuốc qua các video có hình ảnh Hồng Đào nhưng không nhận được hàng.

Sau khi kiểm tra, anh xác nhận đây là các nội dung cắt ghép bằng công nghệ tinh vi. Vân Sơn cũng trực tiếp liên hệ và được Hồng Đào khẳng định cô không tham gia quảng cáo các sản phẩm nói trên. Vân Sơn cũng kêu gọi khán giả chia sẻ thông tin để cảnh báo người thân, tránh tình trạng “tiền mất tật mang” trong dịp cuối năm.

vanson1.png
vanson2.png
Chia sẻ của Vân Sơn. Ảnh: FB Vân Sơn.

Nữ ca sĩ Mỹ Tâm cảnh báo về mạo danh và sử dụng AI trái phép

Mỹ Tâm phản hồi việc bị lợi dụng hình ảnh, giọng nói qua công nghệ AI để lừa đảo, nhấn mạnh chỉ hoạt động qua kênh chính thức của MT Entertainment.

Tối ngày 9/11, công ty quản lý của Mỹ Tâm cảnh báo về việc nữ ca sĩ bị lợi dụng hình ảnh. “Gần đây, MT Entertainment ghi nhận nhiều video và quảng cáo sử dụng hình ảnh, giọng nói AI giả mạo Mỹ Tâm để quảng bá sản phẩm mà không được sự cho phép của MT Entertainment.

MT Entertainment khẳng định, ca sĩ Mỹ Tâm không tham gia hoặc đại diện cho bất kỳ nội dung, sản phẩm nào ngoại trừ các thương hiệu, sản phẩm được đăng tải bởi kênh chính thức của MT Entertainment, Mỹ Tâm.

MC Cát Tường cảnh báo khi bị mạo danh lừa đảo trăm nghìn USD

MC Cát Tường cho biết, có một người phụ nữ bị lừa đến trăm nghìn USD vì tin vào kẻ mạo danh cô.

Trên trang cá nhân, MC Cát Tường vừa cảnh báo khán giả. Cô viết: “Tường nhấn mạnh Tường không có tham gia bất kỳ một chương trình mai mối nào, không tạo bất kỳ một trang hẹn hò nào, không bao giờ có thời gian rảnh rỗi mà chuyện trò với các khán giả để mời chào đóng tiền tham gia, gặp gỡ mọi người.

Tường không tham gia quảng cáo, làm ăn, mua bán, hợp tác kinh doanh với bất kỳ ai ở nước ngoài. Mong bà con hết sức cẩn trọng để không tiền mất tật mang. Thời buổi công nghệ ngày càng phát triển thì lừa đảo càng dễ dàng”.

Nhà báo Lại Văn Sâm bao lần lên tiếng cảnh báo bị mạo danh?

Nhà báo Lại Văn Sâm khẳng định, anh không bao giờ đăng tải các bài viết rao giảng về đạo lý, quảng cáo. Trước đó, nam MC cũng lên tiếng về việc bị mạo danh.

Trên trang cá nhân, nhà báo Lại Văn Sâm vừa cảnh báo khán giả về việc anh bị mạo danh trên mạng xã hội. Anh viết: “Gần đây, tôi được rất nhiều người, cả người quen và không quen, hỏi có phải bài này, bài kia (lấy tên hoặc đăng ảnh, thậm chí nhại giọng tôi...) là của tôi thật không.

Tôi xin khẳng định chỉ có duy nhất trang Facebook có tích xanh này. Tôi không tham gia bất kỳ hoạt động nào trên các mạng xã hội khác.

Đọc nhiều nhất

Tin mới