Điện lực Đồng Tháp: Liên danh Ngọc Dung 1 - Đại Dũng trúng thầu sát nút

Gói thầu xây lắp hơn 12,9 tỷ đồng tại Công ty Điện lực Đồng Tháp vừa về tay Liên danh Ngọc Dung 1 - Đại Dũng sau khi đối thủ duy nhất bỏ giá cao bất thường, vượt xa giá dự toán được duyệt.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Điện lực Đồng Tháp đã chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu trọng điểm thuộc dự án Lộ ra 110kV trạm 220kV Cái Bè. Đáng chú ý, diễn biến tại vòng mở thầu cho thấy những dấu hiệu lạ về tính cạnh tranh khi danh sách đối thủ bị thu hẹp đáng kể.

Chân dung nhà thầu và gói thầu 12,9 tỷ đồng

Dự án "Lộ ra 110kV trạm 220kV Cái Bè (tại vị trí huyện Tân Phước)" là công trình hạ tầng điện quan trọng nhằm kết nối lưới điện khu vực Tiền Giang và Đồng Tháp. Gói thầu số 2 về cung cấp, thi công xây dựng và lắp đặt vật tư thiết bị có giá dự toán 12.929.006.562 đồng.

Theo Quyết định số 3317/QĐ-PCĐT ngày 04/12/2025 do Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Tháp Thái Minh Cương ký duyệt, Liên danh Công ty TNHH Ngọc Dung 1 và Công ty Cổ phần Cơ điện Đại Dũng đã trúng thầu với giá 11.792.655.242 đồng. Như vậy, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách nhà nước tại gói thầu này đạt khoảng 8,79%.

qd1.jpg
qd2.jpg
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Công ty TNHH Ngọc Dung 1, có trụ sở tại tỉnh Tây Ninh, là cái tên không hề xa lạ trong ngành điện. Với lịch sử tham gia hơn 254 gói thầu và tỷ lệ trúng thầu lên tới hơn 50%, doanh nghiệp của ông Trần Văn Ngọc đã khẳng định vị thế "đáng nể" tại khu vực phía Nam. Tuy nhiên, tại gói thầu này, năng lực của liên danh trúng thầu từng bị đặt dấu hỏi lớn khi bước vào giai đoạn đánh giá hồ sơ.

Lật lại hồ sơ đấu thầu: Những yêu cầu làm rõ "phút chót"

Tài liệu trích xuất từ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu qua mạng (E-HSDT) số 2502/TCG cho thấy, Tổ chuyên gia đã phải gửi Văn bản số 4954/PCĐT-QLDA+KT+TCKT yêu cầu liên danh Ngọc Dung 1 - Đại Dũng bổ sung, làm rõ hàng loạt nội dung quan trọng.

Cụ thể, Công ty TNHH Ngọc Dung 1 bị yêu cầu làm rõ tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp các năm 2022, 2023, 2024 và đặc biệt là văn bản xác nhận hạn mức tín dụng từ Ngân hàng Agribank chi nhánh Tân Thạnh (Long An) tính đến thời điểm đóng thầu. Về mặt kỹ thuật, nhà thầu còn phải đệ trình giấy xác nhận vận hành thương mại thỏa mãn khách hàng cuối cùng tối thiểu 03 năm đối với các vật tư chủ chốt như trụ điện, ống nối chịu lực, kẹp định vị...

Dù phải bổ sung nhiều tài liệu mang tính quyết định đến năng lực thực thi, nhưng cuối cùng, Tổ chuyên gia vẫn thống nhất đánh giá hồ sơ của Liên danh Ngọc Dung 1 - Đại Dũng đạt yêu cầu. Điều này đặt ra câu hỏi về việc chuẩn bị hồ sơ dự thầu của liên danh này liệu có thực sự chỉn chu ngay từ đầu?

Giải mã mối quan hệ và tính cạnh tranh "mờ nhạt"

Điểm gây bất ngờ nhất tại gói thầu này chính là sự xuất hiện của đối thủ duy nhất: Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại dịch vụ Sang Phương Nam. Theo Biên bản mở thầu ngày 20/11/2025, trong khi giá dự toán chỉ ở mức 12,9 tỷ đồng, nhà thầu Sang Phương Nam lại bỏ giá dự thầu lên tới 13.575.807.000 đồng (vượt dự toán hơn 600 triệu đồng).

Việc một nhà thầu dày dạn kinh nghiệm bỏ giá vượt trần dự toán, hành động gần như nắm chắc phần trượt, đã khiến tính cạnh tranh của gói thầu trở nên mờ nhạt. Điều này vô hình trung tạo ra một "đường chạy độc đạo" cho Liên danh Ngọc Dung 1 - Đại Dũng. Theo quy định tại Khoản 8, Điều 4 Luật Đấu thầu 2023, đấu thầu là quá trình nhằm lựa chọn nhà thầu đáp ứng yêu cầu trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch. Vậy trong trường hợp này, tính cạnh tranh thực chất có được đảm bảo khi đối thủ tự "loại mình" bằng giá?

Phân tích quy luật trúng thầu của Ngọc Dung 1 năm 2025

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty TNHH Ngọc Dung 1 đã tham gia 23 gói thầu và giành chiến thắng tại 11 gói. Đáng lưu ý, địa bàn "phủ sóng" của nhà thầu này tập trung dày đặc tại các đơn vị thành viên của Tổng công ty Điện lực miền Nam như Điện lực Long An, Điện lực Tiền Giang và nay là Điện lực Đồng Tháp.

Tần suất trúng thầu dày đặc tại cùng một hệ thống chủ đầu tư thường là tín hiệu khiến dư luận và các cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm. Liệu có một sự "ưu ái" nào dành cho nhà thầu gốc Tây Ninh này hay đây hoàn toàn là năng lực tự thân của doanh nghiệp?

Góc nhìn từ chuyên gia pháp lý

Trao đổi về vấn đề làm rõ hồ sơ dự thầu, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc làm rõ hồ sơ dự thầu phải đảm bảo nguyên tắc không làm thay đổi bản chất của nhà thầu. Tuy nhiên, nếu nhà thầu thiếu các tài liệu chứng minh năng lực tài chính cốt yếu hoặc xác nhận vận hành thiết bị tại thời điểm đóng thầu, việc cho phép bổ sung sau đó cần được thực hiện hết sức chặt chẽ để tránh làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu."

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin./.

Công ty Tân An Vĩnh Long trúng gói thầu xây lắp tại Đồng Tháp với mức tiết kiệm cao

Với mức giảm giá hơn 500 triệu đồng, Công ty Tân An Vĩnh Long đã vượt qua 6 đối thủ để trúng gói thầu nạo vét kênh tại Ban Quản lý dự án khu vực 2.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 05/12/2025, ông Nguyễn Thành Đức, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 2 đã ký Quyết định số 1757/QĐ-BQLDAKV2 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu xây lắp số 01 thuộc công trình nạo vét nhiều tuyến kênh trên địa bàn huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Đáng chú ý, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn và Xây dựng Tân An Vĩnh Long (Công ty Tân An Vĩnh Long) với mức giá thấp bất ngờ so với dự toán ban đầu.

qd-619.jpg
Quyết định số 1757/QĐ-BQLDAKV2 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu xây lắp số 01 thuộc công trình nạo vét nhiều tuyến kênh trên địa bàn huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Nguồn: MSC

Nhà thầu Ngọc Dung 1: "Khách quen" của các gói thầu điện lực Tây Ninh, Tiền Giang

Với hơn 120 gói thầu đã trúng, Công ty Ngọc Dung 1 đang cho thấy một vị thế đáng nể trong lĩnh vực xây lắp điện, đặc biệt là tại hai tỉnh Tây Ninh và Tiền Giang

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Ngọc Dung 1 (có trụ sở tại xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh) vừa chính thức được lựa chọn thực hiện gói thầu xây lắp điện chiếu sáng cho dự án giao thông kết nối Quốc lộ 62. Đây là một trong số hàng loạt gói thầu mà doanh nghiệp này đã trúng được trong năm 2025, củng cố thêm danh hiệu "nhà thầu không có đối thủ" trong phân khúc xây lắp điện tại khu vực này.

Chân dung nhà thầu và gói thầu mới nhất

Gói thầu thiết bị trạm y tế xã Thạnh An: Chỉ duy nhất một liên danh nhập cuộc

Gói thầu thiết bị thuộc dự án xây dựng mới Trạm y tế xã Thạnh An (TP HCM) chỉ thu hút một liên danh dự thầu với giá 8,788 tỷ đồng.

Dự án Xây dựng mới Trạm y tế xã Thạnh An với tổng mức đầu tư 39,278 tỷ đồng do UBND huyện Cần Giờ (cũ) phê duyệt ngày 28/3/2025 theo Quyết định 335/QĐ-UBND. Dự án với mục tiêu đạt tiêu chí Quốc gia về y tế để đáp ứng nhu cầu khám và chữa bệnh của người dân trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện cần Giờ.

Gói thầu thiết bị có giá dự toán 8,833 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Cần Giờ trực tiếp mời thầu.

Đọc nhiều nhất

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

Không chỉ trúng thầu dồn dập, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công còn sở hữu hồ sơ năng lực đáng nể với tỷ lệ trúng thầu lên tới 100% tại một số bên mời thầu và hơn 90% tại các đơn vị cấp nước khác. Những con số "biết nói" này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.

Tin mới

Công ty Tín Phát tại Đồng Nai: Điệp khúc 4 năm liền "độc chiếm" gói thầu bảo trì đường thủy [Kỳ 3]

Công ty Tín Phát tại Đồng Nai: Điệp khúc 4 năm liền "độc chiếm" gói thầu bảo trì đường thủy [Kỳ 3]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, suốt 4 năm liên tiếp (2022-2025), gói thầu quản lý bảo dưỡng đường thủy nội địa tại Đồng Nai luôn "gọi tên" Công ty Tín Phát. Dù chủ đầu tư thay đổi hay đơn vị tư vấn khác nhau, kịch bản trúng thầu của doanh nghiệp này vẫn là: Ít cạnh tranh và giá trúng sát nút.

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

Không chỉ trúng thầu dồn dập, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công còn sở hữu hồ sơ năng lực đáng nể với tỷ lệ trúng thầu lên tới 100% tại một số bên mời thầu và hơn 90% tại các đơn vị cấp nước khác. Những con số "biết nói" này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.