Di tích cấp quốc gia ở Bình Dương bị trộm đột nhập lấy cắp đồ cổ
Sự việc xảy ra vào ngày 22/12, hai đối tượng đi xe máy đã đột nhập vào di tích nhà cổ lấy đi 1 chậu kiểng cổ hơn 100 năm tuổi.
Theo Thiên Lý/VOV
Ngày 26/12, Ban Quản lý di tích tỉnh Bình Dương xác nhận, tại Di tích nhà cổ ông Trần Công Vàng (phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) vừa bị kẻ gian đột nhập lấy trộm cổ vật.
Chiếc chậu cổ bị kẻ gian lấy cắp
Sự việc xảy ra vào ngày 22/12, hai đối tượng đi xe máy đã đột nhập vào di tích nhà cổ lấy đi 1 chậu kiểng cổ hơn 100 năm tuổi. Để không bị phát hiện, hai đối tượng dùng một tấm vải trùm chiếc chậu kiểng lại chở đi. Toàn bộ sự việc được camera ghi lại.
Phát hiện bị mất trộm, gia đình đã trình báo Công an phường Phú Cường. Công an đã tiến hành xác minh, trích xuất camera để truy tìm hai đối tượng.
Hai đối tượng trộm cắp được camera ghi lại.
Ban Quản lý di tích tỉnh Bình Dương cho biết, Di tích nhà cổ ông Trần Công Vàng là công trình gần 130 năm tuổi được xây dựng trên diện tích hơn 1.300m2 với kiến trúc theo kiểu chữ Đinh, đặc trưng của nhà truyền thống Việt Nam thế kỷ 19. Công trình này được công nhận Di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào năm 1993 do gia đình tự quản lí./.
Gã con rể chịu khó "thăm nhà" mẹ vợ và cái kết tù tội
Đánh bạc thua cháy túi, Lê Quốc Long nghĩ đến cách trả nợ bằng việc cạy cửa nhà mẹ vợ trộm cắp tiền vàng để trả nợ.
Thất thểu trở về sau một canh bạc thua cháy túi, Lê Quốc Long, 30 tuổi, trú tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội vò đầu bứt tai mãi mà không nghĩ ra cách kiếm tiền nhanh để trả nợ.
Thuê ô tô đi trộm cắp khắp Tây Nguyên, 3 "siêu đạo chích" bị bắt
Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng trộm cắp tài sản xuyên các tỉnh trên địa bàn Tây Nguyên.
Một trong 3 đối tượng trộm cắp tại cơ quan công an.
Sau 4 tháng tích cực xác minh, lực lượng công an đã làm rõ được nhóm 3 đối tượng là Nguyễn Đình Hoàng Anh (28 tuổi), Phan Thanh Hà (26 tuổi), cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk và Lê Anh Công (22 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước). Mở rộng điều tra, công an làm rõ nhóm này còn thực hiện 4 vụ trộm cắp khác. Trong đó, 3 vụ ở tỉnh Gia Lai và 1 vụ ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Đình Hoàng Anh khai nhận đã có 3 tiền án và tội trộm cắp và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau khi ra tù, Hoàng Anh rủ 2 đối tượng còn lại đi trộm cắp tài sản ở nhiều tỉnh.
Chuyên án được mở bắt đầu từ vụ mất trộm đêm 22/8, tại Trường THPT Buôn Đôn (huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk). Kẻ gian cắt phá khóa cửa, đột nhập lấy trộm 20 dàn máy vi tính. Sau khi tiếp nhận tin báo, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an huyện Buôn Đôn vào cuộc, xác lập chuyên án điều tra.
Trung tá Võ Anh Tú, Đội trưởng đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, nhóm đối tượng hoạt động rất tinh vi, chuyên nghiệp, dấu vết để lại hiện trường rất ít, tài sản sau khi trộm cắp không tiêu thụ trên địa bàn tỉnh, sau khi gây án nhóm đối tượng rời khỏi Đắk Lắk nên cơ quan điều tra gặp rất nhiều khó khăn.
Để tránh bị phát hiện, tất cả số tài sản sau khi trộm, chúng đều đưa ra tỉnh ngoài tiêu thụ. Sau mỗi phi vụ, đối tượng Hà đến TP Đà Nẵng ẩn náu, đối tượng Công về lại tỉnh Bình Phước. Ngoài ra, để có phương tiện đi trộm cắp và chở tài sản, Hoàng Anh đã thuê một chiếc xe con với giá 17 triệu đồng/tháng. Khám xét nơi ở của nhóm đối tượng trộm cắp, cơ quan công an thu giữ nhiều kìm cộng lực, xà - beng, các dụng cụ phá khóa cửa, 1 khẩu súng tự chế, 2 viên đạn cùng nhiều tang vật có liên quan.
Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng.
Xem thêm video: Bình Phước: Phát hiện thi thể không đầu trong vườn điều
Dùng dao tấn công cảnh sát khi bị phát hiện trộm cắp tài sản
Khi bị lực lượng chức năng phát hiện đang trộm cắp tài sản, truy đuổi các nghi phạm đã tăng ga bỏ chạy. Manh động hơn, đối tượng ngồi phía sau đã rút dao tấn công các chiến sĩ công an hòng tẩu thoát.
Ngày 29/1, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an TP Ninh Bình đang tạm giữ hình sự 2 nghi phạm Trần Văn Lâm (34 tuổi, ở xã Đồn Xá, huyện Bình Lục, Hà Nam) và Nguyễn Trường Lộc (34 tuổi, ở phường Trường Thi, TP Nam Định, tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ.
Hai đối tượng Lộc và Lâm tại cơ quan Công an. Ảnh CANB
Cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam hai đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Ngày 4/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu tăng tốc hoàn thiện sân bay Long Thành, bảo đảm các điều kiện trước khi đưa vào khai thác.
TP HCM yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương chủ động ứng phó thiên tai trong mùa mưa bão năm 2026 cùng nguy cơ mưa lớn, ngập lụt, sạt lở và gió giật mạnh.
Mưa lớn khiến nước từ thượng nguồn đổ về cô lập nhiều người tại công trình Suối Cái (TP HCM). Cảnh sát xuyên đêm cứu 12 người mắc kẹt khỏi nơi nguy hiểm.
Dự thảo mới cập nhật phương thức tổ chức hội giảng phù hợp thực tiễn, thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ số trong giáo dục nghề nghiệp.
Nguyễn Thế Vinh, giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm vừa bị tạm giam để điều tra hành vi liên quan vụ hơn 1,2 triệu viên C sủi giả.
Cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam hai đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Ngày 4/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu tăng tốc hoàn thiện sân bay Long Thành, bảo đảm các điều kiện trước khi đưa vào khai thác.
"Nếu không có sự phân định rõ ràng trách nhiệm giữa Bộ GD&ĐT, chính quyền các địa phương và Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam - với tư cách là doanh nghiệp cung ứng - thì chắc chắn năm sau vẫn sẽ vướng mắc và có thể tiếp tục xảy ra tình trạng thiếu sách cục bộ", Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nói.
TP HCM yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương chủ động ứng phó thiên tai trong mùa mưa bão năm 2026 cùng nguy cơ mưa lớn, ngập lụt, sạt lở và gió giật mạnh.
Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sách khoa học, tôn vinh những cuốn sách, bộ sách có giá trị khoa học, khả năng ứng dụng và sức lan tỏa.