Đầu độc 25 học sinh ở TQ, giáo viên mầm non nhận án tử

Tòa án Trung Quốc vừa tuyên tử hình thủ phạm vụ đầu độc 25 học sinh và khiến một trẻ tử vong từng gây rúng động vào năm 2019.

Vụ án đầu độc học sinh mầm non ngày 27/3/2019 từng làm rúng động thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Hung thủ được xác định là Wang Yun, nữ giáo viên tại ngôi trường xảy ra vụ việc. Có tổng cộng 25 học sinh mầm non trúng độc và một trẻ tử vong, theo BBC.
Trường mẫu giáo xảy ra bi kịch là một cơ sở tư thục, chỉ có 3 lớp và khoảng 50 học sinh.
Global Times cho biết bị cáo và đồng nghiệp trước đó tranh cãi về cách dạy trẻ. Để trả đũa, bị cáo cố tình bỏ sodium nitrite (Natri nitrit - NaNO2) vào đồ ăn sáng của học sinh do người đồng nghiệp đó phụ trách.
Dau doc 25 hoc sinh o TQ, giao vien mam non nhan an tu
Hình ảnh vụ đầu độc học sinh tại trường mầm non tư thục ở Hà Nam, từng làm rúng động Trung Quốc vào năm 2019. Ảnh: Beijing News. 
Theo tường trình vụ án, 23 trẻ tại trường xuất hiện triệu chứng nôn mửa và ngất xỉu không lâu sau khi dùng bữa sáng. Cảnh sát mở cuộc điều tra sau khi có cáo buộc giáo viên đầu độc học sinh. Vụ án làm chấn động xã hội Trung Quốc lẫn truyền thông quốc tế.
Sodium nitrite thường được dùng trong bảo quản thịt, nhưng nếu sử dụng với lượng lớn sẽ gây ngộ độc thực phẩm.
Tòa còn tiết lộ vụ án tháng 3/2019 không phải là lần đầu tiên bị cáo có hành vi đầu độc người khác. Cô từng mua cùng loại hóa chất nguy hiểm để hãm hại chồng mình. Người chồng may mắn không chịu tác động quá lớn về sức khỏe.
Chi tiết về học sinh thiệt mạng trong vụ án đầu độc ở Tiêu Tác chưa được truyền thông Trung Quốc tiết lộ.
Tòa án mô tả Wang đã hành động "kinh tởm và tàn độc", đồng thời kết luận "hậu quả từ những tội ác của bị cáo là vô cùng nghiêm trọng và cần trừng trị thích đáng".

Phẫn nộ giáo viên dạy bơi, hành hạ cháu bé liên tiếp 3 lần trong 15s

Một cháu bé 8 tuổi trong khi tham gia một tiết học bơi đã bị người dạy bơi liên tiếp xách lên ném mạnh xuống nước ba lần trong 15s khiến cộng đồng hết sức phẫn nộ.

Ngày 4/8 tại một bể bơi ở Thường Châu, Tô Châu, Trung Quốc, một cháu bé 8 tuổi trong khi tham gia tiết học bơi đã bị người dạy bơi xách lên ném mạnh xuống nước liên tiếp ba lần trong 15s. Những hình ảnh ghi lại thực sự khiến những người chứng kiến phải bàng hoàng.
Phan no giao vien day boi, hanh ha chau be lien tiep 3 lan trong 15s
 

Nhắn tin xúc phạm học sinh 6 giáo viên bị đuổi việc

Ít nhất 6 giáo viên trường trung học Ashford, bang Alabama, Mỹ, bị sa thải vì có những lời lẽ bôi nhọ, phân biệt chủng tộc với các học sinh.

Nhan tin xuc pham hoc sinh 6 giao vien bi duoi viec
 

Một đoạn video ghi lại cuộc trò chuyện của các giáo viên trường trung học Ashford, mới đây, bị tung lên mạng xã hội. Cụ thể, nhóm chat của 6 thầy cô giáo có tên “Bad A B's” với nội dung tin nhắn liên quan chủng tộc, đời sống tình dục của học sinh và cựu học sinh trong trường, theo WDHN.

Thảm cảnh người di cư bị “bỏ rơi” giữa biển

(Kiến Thức) - Một nhóm người di cư Afghanistan "tố" giới chức Hy Lạp đã bỏ mặc họ lênh đênh giữa biển.

Tham canh nguoi di cu bi “bo roi” giua bien
Theo AP, trong chuyến tuần tra trên biển, lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ đã giải cứu 37 người di cư, trong đó có 18 trẻ em, từ hai bè cứu sinh màu cam trên biển Aegean vào ngày 12/9. (Nguồn ảnh: AP) 

Tham canh nguoi di cu bi “bo roi” giua bien-Hinh-2
 "Họ (lực lượng Hy Lạp) lấy điện thoại của chúng tôi và nói sẽ có một chiếc xe buýt đến và đưa chúng tôi lên tàu. Nhưng sau đó, họ bỏ mặc chúng tôi giữa biển một cách tồi tệ trên những chiếc bè này", Omid Hussain Nabizada, một người di cư, nói.

Tham canh nguoi di cu bi “bo roi” giua bien-Hinh-3
 Lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, họ đã giải cứu hơn 300 người di cư "bị Hy Lạp đẩy về vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ" trong tháng này.

Tham canh nguoi di cu bi “bo roi” giua bien-Hinh-4
 Về phần mình, Hy Lạp cho rằng lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên hộ tống thuyền đưa người di cư trái phép về phía Hy Lạp.

Tham canh nguoi di cu bi “bo roi” giua bien-Hinh-5
 "Qua tuần tra, chúng tôi thường xuyên phát hiện những chiếc thuyền chở người di cư cố vào Hy Lạp một cách bất hợp pháp", AP dẫn lời phát ngôn viên lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp.

Tham canh nguoi di cu bi “bo roi” giua bien-Hinh-6
 Được biết, theo thỏa thuận giữa Liên minh Châu Âu (EU) và Thổ Nhĩ Kỳ năm 2016 nhằm ngăn chặn dòng người di cư, Thổ Nhĩ Kỳ có nghĩa vụ ngăn chặn những người lén lút nhập cảnh vào Hy Lạp.

Tham canh nguoi di cu bi “bo roi” giua bien-Hinh-7
 Đầu tháng này, Bộ trưởng Vận tải biển Hy Lạp Giannis Plakiotakis cho biết các nhà chức trách Hy Lạp đã ngăn chặn hơn 10.000 người vào Hy Lạp bằng đường biển trong năm nay.

Tham canh nguoi di cu bi “bo roi” giua bien-Hinh-8
 Zohra Alizada, một người di cư 14 tuổi, cho biết cảnh sát đã đưa cô và những người khác lên bè rồi rời đi. Những người di cư đã phải gọi cho lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ để được giúp đỡ.

Tham canh nguoi di cu bi “bo roi” giua bien-Hinh-9
 Một cơ quan giám sát độc lập có trụ sở tại Na Uy cho biết họ đã ghi nhận ít nhất 50 trường hợp những người di cư bị đưa vào bè cứu sinh và rời đi từ tháng 3/2020.

Tham canh nguoi di cu bi “bo roi” giua bien-Hinh-10
 “Họ (người di cư) không sẵn sàng lên những chiếc bè cứu sinh này. Họ bị ép buộc”, một quan chức nói.

Tham canh nguoi di cu bi “bo roi” giua bien-Hinh-11
 Trong khi đó, Hy Lạp khẳng định lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đã giải cứu 3.150 người di cư trong khoảng 100 sự cố trong năm nay.

Tham canh nguoi di cu bi “bo roi” giua bien-Hinh-12
 Những người di cư ngồi trên tàu của lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ sau khi được đưa lên từ bè cứu sinh giữa biển ngày 12/9.

Đọc nhiều nhất

Tin mới