Đài Loan vừa mua "hàng nóng", Trung Quốc liền tập trận trên biển Hoa Đông

Trung Quốc có kế hoạch tập trận quân sự trên biển Hoa Đông vào cuối tuần này sau khi Đài Loan đặt bút ký mua hàng chục tiêm kích F-16V Viper hiện đại của Mỹ.

Sputnik đưa tin, khu vực phía đông tỉnh Chiết Giang bị phong tỏa từ ngày 27 – 29/8 để hải quân Trung Quốc tiến hành đợt tập trận quân sự thứ ba trong tháng này gần đảo Đài Loan.
Dai Loan vua mua
 Chiến hạm Trung Quốc phóng tên lửa trong một cuộc tập trận. (Ảnh: AP)
Hiện không rõ quy mô của đợt tập trận và có bao nhiêu chiến hạm Trung Quốc được điều động tham gia diễn tập. Nhưng theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, đây có thể là đợt tập trận “bắn đạn thật” của hải quân Trung Quốc.
Hồi tuần trước, Washington quyết định bán hàng chục tiêm kích F-16V Viper do hãng Lockheed Martin sản xuất cho Đài Loan. Giá trị của thương vụ này là 8 tỷ USD. Đây là thương vụ mua bán vũ khí lớn nhất mà Mỹ - Đài thực hiện kể từ năm 1992.
Hôm 27/8, nhà nghiên cứu Adam Ni tại Đại học Macquarie ở Sydney nhận định, mục đích hải quân Trung Quốc tập trận là nhằm “chuẩn bị tốt hơn cho một cuộc chiến hoặc ngăn chặn Đài Loan đi theo con đường giành độc lập cũng như phòng trừ khả năng Mỹ can thiệp trong trường hợp bùng nổ chiến tranh Trung Quốc - Đài Loan".
Thương vụ mua bán tiêm kích F-16V Viper trị giá 8 tỷ USD của Mỹ - Đài đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía Trung Quốc.
Hôm 18/8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã lên tiếng phản đối Mỹ bán tiêm kích F-16 cho Đài Loan, khẳng định Bắc Kinh sẽ có động thái đáp trả và Washington sẽ phải lãnh mọi hậu quả.
“Trung Quốc hối thúc Mỹ nhận thức đầy đủ mức độ nhạy cảm cao và tổn hại của vấn đề trên đồng thời tuân thủ chính sách một Trung Quốc cùng ba thông cáo chung Mỹ - Trung, phản đối việc bán các chiến đấu cơ F-16 cho Đài Loan cũng như dừng các thương vụ mua bán vũ khí và liên lạc quân sự với Đài Loan”, Sputnik dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc. 
Lâu nay, Bắc Kinh chỉ xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và sẵn sàng dùng vũ lực để sáp nhập vào lãnh thổ đại lục.
Để gia tăng thêm sức ép ngăn cản các lực lượng ủng hộ dân chủ ở Đài Loan, Trung Quốc đã tái triển khai chiến dịch cô lập ngoại giao bằng cách thuyết phục một số nước thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan từ bỏ quan hệ với hòn đảo này. Bên cạnh đó, quân đội Trung Quốc cũng tăng cường tiến hành tập trận bên trong và xung quanh eo biển Đài Loan.
Trong khi đó, dù không thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức, Mỹ vẫn hỗ trợ Đài Loan cải thiện năng lực quốc phòng.
Ngoài ra, Mỹ cũng nhiều lần điều động tàu thuyền đi qua eo biển Đài Loan với tuyên bố nhằm đảm bảo hoạt động đi lại tự do ở khu vực. Gần đây nhất là vào ngày 23/8, tàu vận tải đổ bộ USS Green Bay của hải quân Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan.
Hồi cuối tháng trước, Đài Loan cũng đã tổ chức tập trận và phóng hàng chục tên lửa cũng như diễn tập khả năng đập tan các cuộc tấn công đổ bộ.

Trung Quốc triển khai J-20, sẵn sàng đáp trả Mỹ ở eo biển Đài Loan

(Kiến Thức) - Một loạt chiến đấu cơ thế hệ năm loại J-20 đã được Trung Quốc điều tới Chiến khu Đông bộ, sẵn sàng đáp trả khiêu khích của Mỹ trong khu vực này, đặc biệt là ở eo biển Đài Loan.

Trung Quoc trien khai J-20, san sang dap tra My o eo bien Dai Loan
 Theo giới quan sát, hành động triển khai J-20 của Trung Quốc tới Chiến khu Đông bộ là một trong những động thái cực kỳ cứng rắn của Bắc Kinh nhằm đáp trả lại những hành động gây hấn của Mỹ trong khu vực này trong thời gian gần đây. Nguồn ảnh: BI.

Thực hư vụ va chạm bí ẩn giữa tàu hàng Đài Loan và chiến hạm TQ

(Kiến Thức) - Sự việc xảy ra vào hôm thứ tư vừa qua khi một tàu chở hàng mang tên Yutai Nimber One của Đài Loan va chạm với một tàu hải quân chưa xác định được danh tính ở eo biển Đài Loan.

Hôm 1/8 vừa rồi, Lực lượng Phòng vệ Duyên hải Đài Loan đã lên tiếng xác nhận về vụ việc một tàu hàng mang tên Yutai Number One mang cờ Đài Loan đã bị một tàu chiến của Trung Quốc đâm phải vào lúc 20:00 tối ngày 31/7 khiến cả hai tàu bị hư hỏng.
Rất may trong vụ việc, không có thiệt hại nào về người được ghi nhận lại.

Soi siêu tàu đổ bộ Mỹ vừa đi qua eo biển Đài Loan

Tàu đổ bộ khổng lồ USS Green Bay thuộc lớp San Antonio thực hiện hành trình qua eo biển Đài Loan (Trung Quốc) hôm qua 23/8 nhằm thể hiện cam kết của Mỹ với khu vực.

Soi sieu tau do bo My vua di qua eo bien Dai Loan
"Việc tàu chiến này đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở", Trung tá Reann Mommsen, phát ngôn viên Hạm đội 7 hải quân Mỹ cho biết. 
Soi sieu tau do bo My vua di qua eo bien Dai Loan-Hinh-2
Bà Mommsen xác nhận chiến hạm Mỹ đi qua eo biển rộng 180 km phân cách đảo Đài Loan và Trung Quốc đại lục là tàu vận tải đổ bộ USS Green Bay (LPD-20) thuộc biên chế Hạm đội 7. 
Soi sieu tau do bo My vua di qua eo bien Dai Loan-Hinh-3
Cơ quan phòng vệ Đài Loan ra tuyên bố cho biết họ giám sát chặt chẽ tình hình trên eo biển, nhưng không đề cập trực tiếp đến tàu chiến Mỹ. 
Soi sieu tau do bo My vua di qua eo bien Dai Loan-Hinh-4
Hải quân Mỹ gần đây tăng tần suất hiện diện trên tuyến đường thủy chiến lược dọc eo biển Đài Loan, bất chấp sự phản đối gay gắt từ Trung Quốc. 
Soi sieu tau do bo My vua di qua eo bien Dai Loan-Hinh-5
Ngày 24/7, tuần dương hạm Antietam của hải quân Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan nhằm thực hiện hoạt động tuần tra hàng hải tự do. Phát ngôn viên Hạm đội 7 Clay Doss lúc đó tuyên bố các tàu hải quân Mỹ sẽ tiếp tục di chuyển tới bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. 
Soi sieu tau do bo My vua di qua eo bien Dai Loan-Hinh-6
Việc tàu đổ bộ USS Green Bay thuộc lớp San Antonio đi qua eo biển Đài Loan có thể khiến quan hệ Mỹ - Trung trở nên căng thẳng hơn trong bối cảnh hai nước xảy ra bất đồng trên nhiều lĩnh vực. 
Soi sieu tau do bo My vua di qua eo bien Dai Loan-Hinh-7
Tàu đổ bộ lớp San Antonio là một phần quan trọng trong sức mạnh của Hải quân Mỹ. 
Soi sieu tau do bo My vua di qua eo bien Dai Loan-Hinh-8
Siêu tàu này có lượng giãn nước tối đa lên tới 25.000 tấn, với chiều dài cơ sở 208m, sườn ngang 32m và có mớn nước 7m. 
Soi sieu tau do bo My vua di qua eo bien Dai Loan-Hinh-9
Với cấu hình trên, có thể thấy tàu đổ bộ tấn công của Mỹ thuộc loại lớn nhất hiện nay trên thế giới. 
Soi sieu tau do bo My vua di qua eo bien Dai Loan-Hinh-10
 Tàu được trang bị nhiều hệ thống vũ khí phòng thủ, Mỹ còn dự tính đưa vũ khí laser lên tàu đổ bộ này.
Soi sieu tau do bo My vua di qua eo bien Dai Loan-Hinh-11
 Vũ khí laser trên tàu đổ bộ lớp San Antonio được cho là giải pháp giá rẻ để phòng thủ.
Soi sieu tau do bo My vua di qua eo bien Dai Loan-Hinh-12
 Về khả năng vận tải, lớp tàu San Antonio có thủy thủ đoàn hơn 350 người, ngoài ra nó còn cho phép triển khai thêm một đơn vị lính thủy đánh bộ có quân số khoảng 700 người.
Soi sieu tau do bo My vua di qua eo bien Dai Loan-Hinh-13
 Kết hợp với đó là khả năng hoạt động không giới hạn trên biển cho phép triển khai quân tới bất kỳ đâu, dĩ nhiên nhiệm vụ của loại tàu đổ bộ này chỉ tập trung vào tác chiến đổ bộ và hổ trợ hậu cần.
Soi sieu tau do bo My vua di qua eo bien Dai Loan-Hinh-14
Ngoài các đơn vị lính thủy đánh bộ, các tàu lớp San Antonio còn mang theo được hai tàu đổ bộ khí đệm LCAC, hay một tàu đổ bộ nhanh LCU, cùng với đó là khoảng 14 xe bọc thép lội nước AAV. 
Soi sieu tau do bo My vua di qua eo bien Dai Loan-Hinh-15
 Với chừng đó khí tài, tàu San Antonio có thể giúp Hải quân Mỹ triển khai nhanh các đơn vị lính thủy đánh bộ tác chiến ven bờ tại nhiều khu vực trên thế giới.
Soi sieu tau do bo My vua di qua eo bien Dai Loan-Hinh-16
 Ngoài thiết kế khoang đổ bộ rộng, các tàu San Antonio còn được trang bị sàn đáp trực thăng và nhà chứa máy bay cho phép triển khai được ít nhất 4 máy bay vận tải đa năng Osprey MV-22 hoặc 5-6 trực thăng vận tải hải quân.
Soi sieu tau do bo My vua di qua eo bien Dai Loan-Hinh-17
 Do thường hoạt động theo biên đội tác chiến tàu sân bay, các tàu San Antonio không được vũ trang mạnh mà chỉ được trang bị một số vũ khí phòng vệ cơ bản như pháo tự động 30mm Bushmaster II, súng máy 12.7mm Browning M2 và hệ thống tên lửa đánh chặn tầm gần RIM-116 (RAM).
Soi sieu tau do bo My vua di qua eo bien Dai Loan-Hinh-18
 Boong của tàu đổ bộ lớp San Antonio có thể chở theo 4 trực thăng vận tải Sea Knight cùng hơn 100 binh sĩ hay 12.700 kg hàng hóa.
Soi sieu tau do bo My vua di qua eo bien Dai Loan-Hinh-19
 Tàu được trang bị hệ thống động lực với 4 máy tuốc bin khí có công suất lên tới 41.600 mã lực giúp tàu có thể chạy với tốc độ tối đa 22 hải lý trên giờ và tầm hoạt động lên tới 12.000km.

Đọc nhiều nhất

Tin mới