Đại gia nghe lén, tiêu tốn núi tiền điều tra

(Kiến Thức) - Cựu CEO tờ báo News International của Anh, bà Rebekah Brooks dính vào scandal nghe lén điện thoại. Khoản tiền điều tra trong 138 ngày tiêu tốn đến 100 triệu bảng.

Rebekah Brooks, 46 tuổi, với hai đặc điểm nổi bật là mái tóc đỏ hoang dại và cực kỳ tham vọng. Tên tuổi của bà cũng gắn liền với vụ Hackgate, scandal nghe lén điện thoại thời bà làm chủ bút tờ International để có những bài báo “độc quyền”, bán chạy như tôm tươi năm 2012. Đây cũng là vụ bê bối nghe trộm điện thoại lớn nhất nước Anh từ trước tới nay. 
Bà Rebekah Brooks bị cáo buộc chỉ đạo các vụ hack điện thoại của hơn 5.500 mục tiêu, trong đó có hơn 1.000 vụ thành công trót lọt. Rất nhiều nạn nhân đứng ra để làm chứng vụ bê bối này.
Bà Rebekah Brooks cùng chồng Charlie Brooks rời khỏi Trung tâm Tòa án hình sự ở London.
Bà Rebekah Brooks cùng chồng Charlie Brooks rời khỏi Trung tâm Tòa án hình sự ở London.
Các cơ quan chức năng của Anh đã phải mất tới 138 ngày điều tra, chính thức thử nghiệm các ứng dụng bị tình nghi là dùng để nghe lén điện thoại của bà Rebekah Brooks và họ mất tới 40 triệu bảng Anh sau khi công việc được hoàn tất.
Chi phí cho các nhân viên điều tra, tìm kiếm thu thập chứng cứ suốt 8 tháng trời ròng rã cũng rất "khủng", lên tới 800 nghìn bảng Anh, bao gồm 150 thám tử hàng đầu của Anh và nhiều cảnh sát nghiệp vụ. 
Cùng với đó, việc 6 bị cáo buộc phải ra hầu tòa lôi kéo rất nhiều luật sư hàng đầu thế giới tham gia vụ xử án. Ước tính chi phí để các luật sư tìm kiếm, hội họp để đưa ra những lời buộc tội cũng như bào chữa lên tới 50 triệu bảng. Tổng chi phí lên tới gần 100 triệu bảng.
Ông Andy Coulson phụ trách chính trong việc nghe lén hộp thư thoại.
Ông Andy Coulson phụ trách chính trong việc nghe lén hộp thư thoại.
Tuy nhiên, phiên tòa lại diễn ra với nhiều kết quả có lợi cho bà Rebekah Brooks. Bà vừa được tuyên trắng án ngày hôm qua sau các lời cáo buộc. Trong khi đó, cộng sự của bà, ông Andy Coulson là người phụ trách chính trong việc nghe lén các hộp thư thoại. Ông cũng bị buộc tội hối lộ cảnh sát và truy cập vào 2 hộp thư của Hoàng gia Anh.

Trang trại nuôi gà siêu quý hiếm nghìn đô

(Kiến Thức) - Những trang trại này đang nuôi dưỡng gà giống gà quý Ayam Cemani cực quý hiếm và đắt đỏ.

Trung tâm đảo Java, Indonesia nổi tiếng với những nông trại nuôi loài gà siêu quý hiếm Ayam Cemani với màu sắc chủ yếu đen và xanh.
 Trung tâm đảo Java, Indonesia nổi tiếng với những nông trại nuôi loài gà siêu quý hiếm Ayam Cemani với màu sắc chủ yếu đen và xanh.

“Té ngửa” nguyên nhân máy bay VietJet bay Đà Lạt, hạ cánh Cam Ranh

Việc Cục Hàng không chậm phê duyệt cho phi công VietJet sử dụng iPad trên máy bay để nhận lịch bay trực tuyến được coi là một phần nguyên nhân dẫn đến sự cố.

 

Nghe lén 14.000 điện thoại: Chủ Việt Hồng tù 2 năm... đến tử hình?

(Kiến Thức) - Giới luật sư "mổ xẻ" trách nhiệm của Công ty TNHH Công nghệ Việt Hồng trong vụ việc kinh doanh phần mềm nghe lén 14.000 điện thoại tại Việt Nam.

Nhẹ 2 năm, nặng tử hình
Trao đổi với Kiến Thức về trách nhiệm của Việt Hồng trong vụ việc này, Luật sư. ThS Mai Đức Tân – Công ty Luật Hợp Danh INCIP (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết: Hành vi này có dấu hiệu phạm tội theo Điều 125 Bộ luật hình sự: Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác.
Theo đó, người có hành vi phạm tội này nếu bị truy cứu trách nhiệm hình sự có thể phải chịu hình phạt tù cao nhất là 2 năm và bị phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ từ 1 đến 5 năm. Tuy nhiên, theo ông Tân thì để xử lý hành vi trên Cơ quan công an phải tiến hành điều tra mới có thể xác định được người phạm tội và hành vi phạm tội.
Slogan "chuyên nghiệp" của Công ty Công nghệ Việt Hồng.
Slogan "chuyên nghiệp" của Công ty Công nghệ Việt Hồng.
"Ngoài ra, trường hợp cá nhân nào sử dụng các thông tin, nội dung, dữ liệu có được từ phần mềm này để thực hiện các hành vi như: thanh toán, rút tiền… nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác thì có thể bị xử lý hình sự theo Điều 226b Bộ luật hình sự: Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Mức hình phạt cao nhất là tù chung thân. Đồng thời, có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm”, Luật sư Tân nói.
“Trường hợp cá nhân nào cài phần mềm này để theo dõi, nghe lén, thu thập thông tin để hoạt động tình báo, phá hoại chống nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì có thể bị xử lý hình sự theo Điều 80 Bộ luật hình sự: Tội gián điệp. Mức hình phạt cao nhất là tử hình”, Luật sư Tân khẳng định.
Cũng theo ông Tân thì Công ty Việt Hồng cũng như các chủ thể mua phần mềm và cá nhân có liên quan, tùy theo tính chất và mức độ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, bồi thường trách nhiệm dân sự và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự trên cơ sở kết luận điều tra của cơ quan Công an.
Tường tận mọi sai phạm
Trao đổi với Kiến Thức, đại tá Lê Hồng Sơn - Trưởng Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP Hà Nội (PC50) cho biết, đến thời điểm này đã có hơn 14.000 thuê bao bị cài phần mềm theo dõi Ptracker do Công ty TNHH Công nghệ Việt Hồng cung cấp.

Đọc nhiều nhất

Tin mới