Cưới con trai của bạn thân, bất ngờ mối quan hệ mẹ chồng và nàng dâu sau nửa năm sống chung

Vui mừng khi kết duyên thành công bạn thân cho con trai riêng của chồng, nhưng chỉ sau nửa năm chung sống, mối quan hệ giữa mẹ chồng-nàng dâu xảy ra quá nhiều mâu thuẫn, đến mức không còn nhìn mặt nhau.

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn phức tạp nếu đôi bên không chịu thấu hiểu, chia sẻ và cảm thông lẫn nhau. Dù mẹ chồng nàng dâu có quý mến nhau đến mấy thậm chí từng thân thiết như ruột thịt thì sống chung cũng khó tránh khỏi những vấn đề mâu thuẫn. 

Câu chuyện mới đây về về mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu ở Hà Nam (Trung Quốc) khiến nhiều người bất ngờ bởi con dâu và mẹ chồng là bạn thân. Những tưởng mối quan hệ sẽ rất tốt đẹp vì người mẹ chồng chủ động gả con trai riêng cho bạn thân. Nhưng chưa đầy nửa năm, mọi chuyện lại đi quá xa.

Mai mối bạn thân cho con trai riêng của chồng, người phụ nữ không thể ngờ được rằng mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu lại quá phức tạp từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống

Người phụ nữ họ Tống kết hôn lần hai. Chồng cô có một người con riêng chỉ kém cô vài tuổi. Tình cảm của mẹ kế và con riêng khá tốt. Vì vậy đến ngày con riêng muốn kết hôn, người phụ nữ nghĩ đến người bạn thân kém mình hai tuổi khá hợp nên cô Tống nảy ý định mai mối.

Cuộc hẹn thành công vì hai bên khá có cảm tình với nhau. Đám cưới cũng nhanh chóng diễn ra khiến cô Tống hết sức vui mừng. Thế nhưng, nửa năm sau đám cưới, mâu thuẫn bắt đầu xảy ra.

Vợ chồng cô Tống xây một căn nhà lớn, con cái đều ở chung. Tuy nhiên, phòng ngủ lớn lẽ ra phải để vợ chồng cô Tống ở thì con dâu lại đòi ở phòng đó. Điều này khiến cô không hài lòng. Cô cho rằng con dâu lấn lướt, mới về làm dâu mà đã dám nhận phòng ngủ lớn của bố mẹ chồng.

Hai người xảy ra cãi vã, tranh chấp vì cái phòng. Cô Tống nhận thấy người bạn thân với tư cách là con dâu quá vô phép. Còn con dâu lại nghĩ, dù trên danh nghĩa cô Tống là mẹ chồng nhưng thực chất họ vẫn là bạn thân. Dù sao cô Tống cũng chỉ là mẹ kế mà thôi.

Việc trang trí nội thất, mua sắm đồ đạc trong nhà cũng khiến mẹ chồng và nàng dâu bất bình. Mỗi người mỗi ý, cãi nhau nảy lửa khiến chồng và con trai cũng không biết đứng về bên nào. Con dâu cũng chưa từng gọi cô Tống là mẹ chồng bởi mối quan hệ bạn bè khiến họ khó mở lời thay đổi xưng hô. Cũng vì điều này cô Tống bắt đầu nghĩ bạn thân của mình quá vô phép, cậy thế láo với mẹ chồng.

Từ những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu ngày càng căng thẳng. Đến mức sống chung nhà nhưng hai người gặp không chào, không nói chuyện với nhau.

Cả 2 căng thẳng đến mức sống chung nhà nhưng hai người gặp không chào, không nói chuyện với nhau.

Quá thất vọng, cô Tống lên mạng than vãn chuyện mình đã sai lầm khi gả con trai riêng cho bạn thân. Tuy nhiên, cộng đồng mạng lại không đứng về phe bà. Nhiều người cho rằng đây là lựa chọn ban đầu của cô và cô phải chấp nhận kết quả này. Hơn nữa, để bạn thân gọi bà là mẹ chồng là điều rất khó.

“Đây chẳng phải là lựa chọn ban đầu của bạn sao? Bạn cũng đừng coi trọng quá cách xưng hô. Dù sao hai người cũng là bạn. Theo tôi thì nên ở riêng để mối quan hệ tốt đẹp. Và hai người có thể không cần gọi nhau là mẹ chồng – nàng dâu bởi dù sao người con trai kia cũng chỉ là con riêng, không phải con ruột. Làm thế nào để đôi bên cùng cảm thấy thoải mái là được”, một người bình luận.

Số ít khuyên cô Tống nên bình tĩnh, xử lý tình huống thấu đáo và có thể chấp nhận nhượng bộ để duy trì mối quan hệ.

“Bạn hãy mở lòng, coi người đó là bạn như trước đây. Nếu hai người thoải mái vui vẻ được với nhau như trước thì rào cản cũng được xóa bỏ. Đừng ai đặt cái tôi của mình lớn hơn người khác. Dù sao thì một mối quan hệ sẽ luôn tốt đẹp nếu chưa động đến lợi ích của nhau. Vì bạn và người bạn thân đã động chạm vào lợi ích nên chỉ có cách nhượng bộ là tốt nhất”, người khác bình luận.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.