Độc: Lá cây sản xuất điện cho... cả thế giới

Google News

(Kiến Thức) - Daniel Nocera - một nhà hóa học tại Đại học Harvard (Mỹ) đã chế tạo thành công "lá nhân tạo", một thiết bị mà theo ông có thể cấp điện cho cả thế giới.

 

Lá nhân tạo của Nocera thực chất là một màng silicon chống thấm được bao bọc bởi những chất xúc tác có khả năng dùng ánh sáng Mặt Trời để phân chia nước thành khí hydro và oxy. "Về cơ bản, nó bắt chước phản ứng quang hợp của cây cối", Nocera cho biết. Khí hydro và oxy mà lá nhân tạo tạo ra sẽ nổi lên mặt nước dưới dạng bong bóng rồi được chuyển thành nhiên liệu để sản xuất điện.

Theo tính toán của Nocera, chỉ cần 1,5 chai nước và ánh sáng Mặt Trời, người ta cũng có thể sản xuất đủ điện cho một ngôi nhà nhỏ. Tuy nhiên, giá của lá nhân tạo khá cao, do đó không phải ai cũng có cơ hội sở hữu thiết bị độc đáo này. Nocera hy vọng ông sẽ giảm được giá của sản phẩm sau một thời gian nghiên cứu nữa.

TIN LIÊN QUAN:
TIN ĐỌC NHIỀU
Ngọc Anh (Theo Abcnews)

Bình luận(0)