EURO 2020: 'Mọi con đường đều dẫn đến thành La Mã'

Google News

Rạng sáng 12/6, Thủ đô Rome (Italy) là nơi mở màn cho bầu không khí lễ hội của EURO 2020 bằng trận đấu giữa Italy - Thổ Nhĩ Kỳ ở bảng A trên sân Olimpico.

EURO 2020: 'Moi con duong deu dan den thanh La Ma'
 Các nhà cái xếp Italy ở vị trí thứ 5 trong danh sách những ứng cử viên vô địch. Ảnh: EPA
Muộn 1 năm so với kế hoạch, cuối cùng bánh xe EURO 2020 cũng chuẩn bị lăn, đánh dấu một giải đấu đặc biệt nhất trong lịch sử. Không chỉ 1 hay 2 quốc gia như các kỳ EURO trước, giải đấu lần thứ 16 còn diễn ra tại 11 thành phố ở 11 quốc gia. Sau trận đấu giữa Italy - Thổ Nhĩ Kỳ tại Rome, EURO sẽ cuốn vào dòng chảy qua St Petersburg, London, Glasgow, Bucharest, Amsterdam, Seville, Budapest, Munich, Baku, Copenhagen.
Lần đầu tiên sau 60 năm bị loại khỏi VCK World Cup (2018), Italy đã trở lại mạnh mẽ, với lần đầu tiên chinh phục vòng loại EURO bằng 10 trận thắng tuyệt đối. Azzurri đang toàn thắng ở vòng loại World Cup 2022 và ghi tới 11 bàn thắng mà không để lọt lưới trong 2 trận khởi động trước thềm EURO 2020.
Với chiến thắng 4 - 1 trước CH Séc trong trận giao hữu mới đây, Azzurri đã nâng chuỗi ca khúc khải hoàn liên tiếp lên con số 8. Kỷ lục bất bại cũng nối dài với 27 trận.
EURO 2020: 'Moi con duong deu dan den thanh La Ma'-Hinh-2
Gianluigi Buffon và Manolo Gabbiadini đã từng phải khóc khi Italy dừng bước ngay vòng loại World Cup 2018, nhưng nay thế hệ trẻ của Lorenzo Insigne và Jorginho đang tự tin mỉm cười rất tươi. Ảnh: AFP 
Trước thềm EURO, các nhà cái xếp Italy ở vị trí thứ 5 trong danh sách những ứng cử viên vô địch hàng đầu (dưới Anh, Pháp, Bỉ và Tây Ban Nha). Đó là vị trí khá tốt dành cho một đội tuyển đã hơn 50 năm không chạm được tay vào chiếc cúp vô địch.
HLV Roberto Mancini đang trình làng một lứa cầu thủ giàu tài năng đầy mới mẻ với thứ bóng đá tấn công quyến rũ. Sau 32 trận dưới quyền Mancini, đội bóng Thiên thanh thắng 23 trận, hòa 7 và chỉ thua 2, đạt tỷ lệ chiến thắng 72%, cao nhất trong 50 năm qua.
Với phong độ cao cộng thêm lợi thế sân nhà, Italy nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm ngày ra quân trước Thổ Nhĩ Kỳ.
- Với người Italy, Thủ đô Rome là đất thánh của ĐTQG. Trong lịch sử, tuyển Italy đã chơi tất cả 8 trận tại Rome trong khuôn khổ các giải đấu lớn và họ giành chiến thắng 7, chỉ hòa 1 trận.
- Tuyển Thổ Nhĩ Kỳ luôn khởi đầu kém cỏi ở mọi giải đấu lớn. Trong lịch sử, đội bóng thuộc bán đảo Tiểu Á này đã 2 lần dự VCK World Cup, 4 lần khác tham dự VCK EURO và đã thua cả 6 trận ra quân.
Tuy nhiên, đối thủ của thầy trò HLV Roberto Mancini ở trận ra quân là Thổ Nhĩ Kỳ là đội rất giỏi trong khả năng chơi phòng ngự phản công với dàn hậu vệ xuất sắc như Demiral (Juventus), Soyuncu (Leicester), Kabak (Liverpool). Phía trên là những chân sút hàng đầu như Calhanoglu (AC Milan) và cặp ngôi sao vừa vô địch Ligue 1 (Pháp) là Burak Yilmaz - Yazici (Lille).
EURO 2020: 'Moi con duong deu dan den thanh La Ma'-Hinh-3
Tiền vệ tuyển Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Calhanoglu hy vọng đội tuyển của mình sẽ đi tới trận chung kết. Ảnh: EPA 
Thổ Nhĩ Kỳ đã có nhiều bước tiến quan trọng kể từ khi HLV Senol Gunes trở lại vào đầu năm 2019. Họ chỉ thua 1/13 cuộc chạm trán gần nhất. Việc người Thổ bất bại trước các đội bóng hàng đầu như Pháp, Đức, Croatia trong 2 năm qua là một minh chứng rõ rệt cho điều đó.
EURO 2020 là biểu tượng cho sự kết nối, tinh thần đoàn kết mà châu Âu gửi đến toàn thế giới trong cuộc chiến chống dịch COVID-19.
EURO 2020: 'Moi con duong deu dan den thanh La Ma'-Hinh-4
Các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra rất hào hứng khi được thi đấu ở trận khai mạc. Ảnh: EPA 
Trận đấu khai mạc, Chính phủ Italy đã cho phép sân Olimpico lấp đầy 25% sức chứa. Đây cũng là lần đầu tiên CĐV Italy được vào sân cổ vũ đội nhà kể từ tháng 10/2020. Cùng một số trận đấu ở các giải vô địch quốc gia hồi cuối năm ngoái, UEFA đã thử nghiệm phương án cho phép CĐV vào sân trở lại với những quy định về giãn cách trên khán đài. Và trận Italy - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mở màn cho EURO 2020 với bầu không khí lễ hội trở lại với châu Âu.
Một kỳ EURO đặc biệt sẽ được mở màn bằng trận đấu cũng rất được chờ đợi hứa hẹn sẽ mang đến bữa tiệc bàn thắng thịnh soạn cho người hâm mộ.
Lịch thi đấu:
Ngày 12/6
2 giờ: Italy - Thổ Nhĩ Kỳ
20 giờ: Xứ Wales - Thụy Sĩ
23 giờ: Đan Mạch - Phần Lan
Ngày 13/6
2 giờ: Bỉ - Nga
20 giờ: Anh - Croatia
23 giờ: Áo - Macedonia
Ngày 14/6
2 giờ: Hà Lan - Ukraine
Phát biểu trước trận:
"Trận đấu khai màn luôn khó khăn và sẽ có rất nhiều cảm xúc. Sẽ có những sự cuồng nhiệt từ người hâm mộ, nhưng chúng tôi biết đối thủ của mình là ai" - HLV Roberto Mancini.
"Kết quả ở trận đấu đầu tiên rất quan trọng, một trận hòa hoặc một trận thắng có thể tạo ra ảnh hưởng lớn trong bảng. Tôi hy vọng như vậy. Tôi muốn thấy sức mạnh của chúng tôi trong trận đấu đầu tiên" - HLV Senol Gunes.
Theo Tuệ Thy/Báo Tin tức

>> xem thêm

Bình luận(0)