ĐT Việt Nam chốt danh sách dự kiến Asian Cup 2019

Google News

Trang chủ AFC mới đây đã đăng tải danh sách 23 tuyển thủ dự kiến của ĐT Việt Nam tham dự VCK Asian Cup 2019, trong đó Đinh Thanh Bình là cái tên tạm thời bị HLV Park gạch tên.

Tối 27/12, trang chủ LĐBĐ châu Á (AFC) đã chính thức công bố danh sách tuyển thủ tham dự VCK Asian Cup 2019 diễn ra tại UAE sắp tới. Về phía ĐT Việt Nam, tiền đạo Đinh Thanh Bình tạm thời bị HLV Park Hang-seo gạch tên trong số 24 cầu thủ lên đường sang Qatar tập huấn chuẩn bị cho Asian Cup 2019.
Theo quy định của AFC, các đội tuyển phải nộp danh sách dự kiến 23 cầu thủ tham dự Asian Cup 2019 10 ngày trước khi giải đấu khởi tranh, và danh sách chính thức cuối cùng sẽ được chốt trước trận khai màn 6 tiếng. Như vậy, Đinh Thanh Bình vẫn còn cơ hội chinh chiến tại đấu trường danh giá nhất châu lục cùng ĐT Việt Nam.
DT Viet Nam chot danh sach du kien Asian Cup 2019
 
Trong trường hợp Trọng Hoàng chưa bình phục chấn thương hoặc cầu thủ khác gặp phải vấn đề sức khoẻ không thể thi đấu, cơ hội sẽ được trao cho tiền đạo trẻ của HAGL.
Hiện tại, toàn đội đang có mặt ở Qatar để tham gia chuyến tập huấn ngắn ngày chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Vào ngày 31/12 tới, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với Philippines lần cuối trước khi chính thức bước vào chiến dịch chinh phục chiếc cúp vô địch châu lục.
Trước khi sang Qatar, ĐT Việt Nam đã phải chia tay Phan Thanh Hậu, Ngô Tùng Quốc, Lục Xuân Hưng và Nguyễn Hoàng Đức.
DT Viet Nam chot danh sach du kien Asian Cup 2019-Hinh-2
 
Tại Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam xếp ở bảng đấu với sự góp mặt của Iran, Iraq cùng Yemen. Ngoại trừ Iran và Iraq là những đối thủ đẳng cấp hơn, thầy trò HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể vượt qua vòng bảng nếu thắng Yemen.
Danh sách đăng ký sơ bộ của ĐT Việt Nam tham dự Asian Cup 2019:
Thủ môn: Đặng Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Tuấn Mạnh
Hậu vệ: Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Hồ Tấn Tài.
Tiền vệ: Lương Xuân Trường, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Huy Hùng, Phạm Đức Huy, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Phong Hồng Duy, Ngân Văn Đại, Trần Minh Vương, Nguyễn Quang Hải.
Tiền đạo: Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Hà Đức Chinh, Phan Văn Đức
ASIAN CUP 2019 – GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ CHÂU Á
Asian Cup (Giải bóng đá vô địch châu Á) là giải đấu được tổ chức bởi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC). Giải đấu được diễn ra 4 năm/lần và ra mắt vào năm 1956 tại Hồng Kông (Trung Quốc). Tính đến nay, Nhật Bản là đội tuyển có số lần vô địch giải đấu nhiều nhất (4 lần vào các năm 1992, 2000, 2004, 2011). Đương kim vô địch châu Á hiện tại là đội tuyển Úc (đăng quang năm 2015).
Asian Cup 2019 sẽ được diễn ra từ ngày 5/1 đến 1/2/2019 và là giải đấu có số lượng đội tham dự nhiều nhất trong lịch sử: 24 đội (kể từ năm 2019, giải bóng đá vô địch châu Á tăng số đội từ 16 lên thành 24 đội).
24 quốc gia lọt vào VCK Asian Cup 2019 sẽ được chia làm 6 bảng, mỗi bảng 4 đội và thi đấu vòng tròn 1 lượt. Sau vòng bảng, 2 đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội xếp thứ 3 mỗi bảng có thành tích tốt nhất sẽ chính thức lọt vào vòng 16 đội. Các đội thắng vòng 16 đội sẽ tiến vào vòng tứ kết. Các đội thắng vòng tứ kết sẽ tiến vào vòng bán kết. Các đội thắng vòng bán kết sẽ thi đấu trong trận chung kết. Giải bóng đá vô địch châu Á 2019 sẽ không diễn ra trận tranh hạng 3.
Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo thuộc bảng D với các đối thủ Iran, Iraq và Yemen. Cùng YAN News theo dõi các trận cầu hấp dẫn của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019 nhé!

 

Theo Hồng Phước/Yan

>> xem thêm

Bình luận(0)