Con bị tổn thương mắt vì chơi dầu gió

(Kiến Thức) - Nhiều người vẫn nghĩ dầu gió lành, vẫn dùng để bôi nên cho trẻ cầm chơi, hoặc để ở giường (nơi dễ lấy) khiến trẻ nghịch và gây tổn thương mắt. 

Chị Nguyễn Thị Hồng (28 tuổi ở Hà Nội) hay bị ngạt mũi, đau bụng nên thường bôi dầu gió. Để tiện sử dụng chị để ngay trên đầu giường ngủ. Một hôm con chị 2 tuổi thấy lọ dầu lấy chơi và di vào mắt. Dù chị nhanh chóng rửa và nhỏ thuốc cho con nhưng mắt con vẫn sưng húp, 2 hôm sau vẫn không mở được. Đưa con đi khám chị mới hay con chị bị trợt giác mạc, tổn thương mắt...
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Lời bàn: BS Nguyễn Quốc Anh, Trưởng khoa Chấn thương, Bệnh viện Mắt T.Ư cho biết, tai nạn do dầu gió dính vào mắt thường xảy ra với các em nhỏ, do nhiều người vẫn nghĩ dầu gió lành, vẫn dùng để bôi nên cho trẻ cầm chơi, hoặc để ở giường (nơi dễ lấy) khiến trẻ nghịch và gây tổn thương mắt. Bởi dầu gió có sử dụng dung môi để pha hòa tan chất thơm. 
Nếu độ pH dầu gió trung tính thì khi dính vào mắt đỡ gây tổn thương mắt hơn. Còn nếu có độ pH cao, thậm chí sử dụng dung môi là cồn thì có thể gây ảnh hưởng đến mắt. Độ nóng của dầu có thể gây trợt giác mạc, kết mạc sưng nề tổn thương mắt. 
Vì thế, hãy luôn chú ý, để xa dầu gió khỏi tầm tay của trẻ. Khi không may bị dính dầu gió vào mắt, cần ngay lập tức rửa mắt với nước muối. Nếu không có nước muối trong tầm tay có thể rửa bằng nước sạch. 

Cận cảnh trứng kiến đen khổng lồ trên bàn nhậu

(Kiến Thức) - Escamoles Mexico là món ăn được làm từ  những quả trứng kiến của kiến đen khổng lồ Liometopum, đây vốn dĩ là một loài kiến độc nhưng ấu trùng của nó có mùi vị giống như phô mai và hương vị hấp dẫn. 

Escamoles Mexico là món ăn được làm từ những quả trứng kiến của kiến đen khổng lồ Liometopum, đây vốn dĩ là một loài kiến độc.
 Escamoles Mexico là món ăn được làm từ  những quả trứng kiến của kiến đen khổng lồ Liometopum, đây vốn dĩ là một loài kiến độc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới