Nhiều tuyến đường tại Hà Nội được trang hoàng cờ hoa, panô, áp phích rực rỡ, tạo không khí trang trọng, niềm tin phấn khởi chào mừng Đại hội XIV của Đảng.
Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, với khát vọng phát triển mạnh mẽ của Nhân dân, chúng ta bước vào nhiệm kỳ mới bằng niềm tin mới, quyết tâm, những quyết sách mới.
Đại hội XIV của Đảng với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển" sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 19/1 đến 25/1/2026.
Chủ đề Đại hội là: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".
Sáng 15/1, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ khởi công 3 Dự án Khu công nghiệp trọng điểm trên địa bàn thành phố.
Đây là sự kiện kinh tế - chính trị đặc biệt quan trọng, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cụ thể hóa khát vọng đưa Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh tầm cỡ khu vực.
Không gian bên trong nơi tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã được chuẩn bị trang trọng, sẵn sàng cho một sự kiện đặc biệt của đất nước.
Ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang được Thủ tướng điều động về công tác tại Bộ Nội vụ, giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Ông Bùi Văn Hải, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, bị Trung ương cách tất cả chức vụ trong Đảng do vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng.
Hội nghị Trung ương 3 đã bàn thảo nhiều nội dung quan trọng, trong đó có Đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.
Tại các buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang, Phú Thọ và Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu 3 địa phương đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Để đưa đất nước bứt phá, PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng cho rằng yêu cầu cấp bách hiện nay là phải tăng tốc tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển. Trong đó, chất lượng quyết sách, hiệu quả thực thi và niềm tin của nhân dân chính là một trong những thước đo quan trọng.
Trong ngày làm việc thứ hai, Hội nghị 3 khóa XIV, Trung ương thảo luận Đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai...
Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa phân bổ số tiền 5 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Lai Châu khắc phục hậu quả do mưa lũ.
Xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn 2026-2030.
Ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang được Thủ tướng điều động về công tác tại Bộ Nội vụ, giao quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Trong ngày làm việc thứ hai, Hội nghị 3 khóa XIV, Trung ương thảo luận Đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai...
Hội nghị Trung ương 3 đã bàn thảo nhiều nội dung quan trọng, trong đó có Đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.
Ban Vận động Cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa phân bổ số tiền 5 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Lai Châu khắc phục hậu quả do mưa lũ.
Ông Bùi Văn Hải, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, bị Trung ương cách tất cả chức vụ trong Đảng do vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng.
Tại các buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang, Phú Thọ và Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu 3 địa phương đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số giai đoạn 2026-2030.
Để đưa đất nước bứt phá, PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng cho rằng yêu cầu cấp bách hiện nay là phải tăng tốc tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển. Trong đó, chất lượng quyết sách, hiệu quả thực thi và niềm tin của nhân dân chính là một trong những thước đo quan trọng.
Trong ngày làm việc đầu tiên Hội nghị Trung ương 3, Trung ương Đảng họp về công tác cán bộ và xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.
Sáng 20/7, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.
Sáng 20/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.
Trong khuôn khổ dự án “Việt Nam chưa kể hết”, chương trình chiếu phim tài liệu đặc biệt “Trên chiếc xe lăn” vừa được tổ chức tại Hà Nội vào 19/7 vừa qua.
Tỉnh ủy Cao Bằng công bố các quyết định của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác cán bộ, điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW yêu cầu đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ và phát triển đất nước.
Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo nền tảng để Bắc Ninh sớm trở thành TP trực thuộc Trung ương.
Hai xã Phúc Thịnh, Thư Lâm được lựa chọn là những địa phương đầu tiên của Thủ đô và cả nước triển khai thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa.
Dự thảo luật tập trung cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
Thủ tướng nêu 3 nguyên tắc để có đủ cơ sở xử lý vụ vi phạm quy chế thi tại Tuyên Quang một cách đúng pháp luật, khách quan, nghiêm minh.
MTTQ và người dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý đối với công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở, việc thực hiện nhiệm vụ của Công an xã giai đoạn 2026-2031.