Không gian bên trong nơi tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã được chuẩn bị trang trọng, sẵn sàng cho một sự kiện đặc biệt của đất nước.
Dự thảo văn kiện bổ sung nội hàm “tự cường” trong đường lối đối ngoại, qua đó thể hiện rõ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình...
Chiều 14/1, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng) chủ trì họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
XÂY DỰNG NỀN NGOẠI GIAO TOÀN DIỆN, CHUYÊN NGHIỆP VÀ HIỆN ĐẠI
Bộ tem được thiết kế với ngôn ngữ đồ họa hiện đại, lấy cụm chữ số XIV La Mã kết hợp cùng biểu tượng Búa Liềm làm trung tâm.
Chiều 14/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng!”.
Các ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng thể hiện trách nhiệm chính trị rất cao, đồng thuận cao với các nội dung.
Chiều 14/1, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng) chủ trì họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
14 TRIỆU Ý KIẾN GÓP Ý VÀO VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN THỨ XIV
Sáng nay (12/5), tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã khai mạc trọng thể.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Mặt trận không thể mạnh nếu xa dân, không thể đổi mới nếu chỉ là lời văn trong nghị quyết.
Sáng 12/5, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.
Việc đưa các doanh nghiệp tư nhân lớn, nhỏ tham gia sâu hơn vào hệ thống Mặt trận sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho nền kinh tế.
Công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng chặt chẽ, toàn diện và thực chất.
Đây không chỉ là động lực tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh to lớn để xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
Sáng 13/5, tại thủ đô Hà Nội, sẽ diễn ra phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh cho rằng mọi chính sách phát triển cần đặt người dân ở vị trí trung tâm, lắng nghe tiếng dân và nâng cao phản biện xã hội.
Thủ tướng nhấn mạnh Bộ Tư pháp phải kiên quyết không trình các hồ sơ chưa hoàn thiện, chưa có dự thảo văn bản hướng dẫn kèm theo.
Nhà văn Nguyễn Quang Thiều nhấn mạnh đại đoàn kết dân tộc là sức mạnh quan trọng nhất trong kỷ nguyên mới, cần được vun đắp bằng sự gắn kết và sẻ chia.
Sáng 13/5, tại thủ đô Hà Nội, sẽ diễn ra phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Đây không chỉ là động lực tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh to lớn để xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn đã trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam.
Sáng 12/5 tại Hà Nội, đoàn đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh cho rằng mọi chính sách phát triển cần đặt người dân ở vị trí trung tâm, lắng nghe tiếng dân và nâng cao phản biện xã hội.
Ngày 12/5, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 (sau đây xin viết tắt là Đại hội) đã bước vào ngày làm việc thứ hai với rất nhiều nội dung quan trọng.
Việc đưa các doanh nghiệp tư nhân lớn, nhỏ tham gia sâu hơn vào hệ thống Mặt trận sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho nền kinh tế.
Nhà văn Nguyễn Quang Thiều nhấn mạnh đại đoàn kết dân tộc là sức mạnh quan trọng nhất trong kỷ nguyên mới, cần được vun đắp bằng sự gắn kết và sẻ chia.
Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Chính phủ đồng tình và đánh giá cao những điểm mới, đột phá mà Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI đề ra.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: Mặt trận không thể mạnh nếu xa dân, không thể đổi mới nếu chỉ là lời văn trong nghị quyết.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga đã trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo chính trị của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X trình Đại hội.
Công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng chặt chẽ, toàn diện và thực chất.
Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy hợp tác "3 nhà" (Nhà nước - Viện/Trường - Doanh nghiệp) khơi thông nguồn lực cho nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa công nghệ.
Sáng nay (12/5), tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã khai mạc trọng thể.
Sáng 12/5, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.
Thủ tướng nhấn mạnh Bộ Tư pháp phải kiên quyết không trình các hồ sơ chưa hoàn thiện, chưa có dự thảo văn bản hướng dẫn kèm theo.
Hôm nay (12/5), Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 bước vào ngày làm việc thứ hai.
TS Kiều My cho rằng, AI là công cụ quan trọng để hiện đại hóa công tác MTTQ, giúp tiếp nhận, phân tích và phản hồi ý kiến người dân theo thời gian thực.
Thiếu tướng Võ Sở - Đại biểu cao tuổi nhất tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI nhấn mạnh: "Điều quan trọng nhất của Mặt trận là tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”.
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy đã trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam.