Cô gái Kiên Giang được cô ruột đặt tên chẳng giống ai, đi học thầy cô hoang mang không biết tên thật hay là biệt danh ở nhà

Dù gặp khá nhiều phiền toái nhưng cô nàng gen Z ở Kiên Giang vẫn thấy yêu quý tên gọi của mình. Cô không quan trọng tên của mình độc lạ thế nào, chỉ muốn sống hòa đồng, cởi mở để được yêu mến vì tính cách của mình hơn.

Cái tên vốn gắn bó, đi cùng mỗi người đến hết những năm tháng cuộc đời. Chính vì lẽ đó mà mỗi đứa trẻ khi chào đời đều được cha mẹ, ông bà dành nhiều thời gian suy nghĩ để tìm ra cái tên thật hay, thật ý nghĩa. Bên cạnh đó cũng có những người đặt tên cho con ngẫu hứng, theo sở thích cá nhân chứ không mang ý nghĩa gì đặc biệt. Như câu chuyện của cô nàng gen Z ở Kiên Giang dưới đây. 

Theo đó, cô nàng có tên đầy đủ là Bùi Thị Ti Ti (18 tuổi). Sau khi nghe tên, nhiều người cứ ngỡ cô đang sử dụng nickname chứ không phải tên thật trên giấy tờ. Ti Ti chia sẻ, nguồn gốc cái tên "bá đạo" của mình là do cô ruột đặt bởi vì thời điểm đó cô quá đam mê một thành viên của nhóm nhạc HKT- ca sĩ TiTi.

Ti Ti sở hữu cái tên độc lạ, do cô ruột đam mê một thành viên của nhóm nhạc HKT- ca sĩ TiTi nên mới đặt tên của cháu như vậy

"Ngày còn nhỏ, mình luôn thắc mắc về tên gọi Ti Ti. Lúc đó, bố mẹ mình giải thích rằng cái tên này mang nghĩa là nhỏ nhắn, dễ thương. Bố mẹ mong rằng mình sẽ luôn là con gái bé nhỏ của hai người", Ti Ti chia sẻ. Thế nhưng đến lúc trưởng thành, Ti Ti được nghe cô ruột kể lại chi tiết câu chuyện, lúc ý cô nàng mới vỡ lẽ về nguồn gốc tên gọi của mình.

Ti Ti bộc bạch, cái tên này không có gì đặc biệt về mặt ý nghĩa nhưng khi gọi lại thấy độc đáo, hài hước. Vì cái tên lạ nên từ nhỏ Ti Ti đã gặp nhiều tình huống bi hài trong cuộc sống.

Thời còn đi học, một số bạn bè trêu chọc, gọi tên của Ti Ti giống vòng một của phụ nữ. Các bạn còn đặt cho cô biệt danh là "Ti Dú". “Nghe hơi nhạy cảm một chút nhưng mình không thấy khó chịu gì lắm, thậm chí còn thấy khá buồn cười”, Ti Ti nói.

Cô nàng gen Z kể thêm, bất cứ ai gặp cô lần đầu tiên, nghe thấy tên Ti Ti đều bất ngờ. Đa phần mọi người cho rằng cô đang sử dụng tên gọi ở nhà hoặc nickname tự sáng tạo trên mạng xã hội. Các thầy cô ở trường cũng thường xuyên tò mò về nguồn gốc cái tên của cô, thậm chí còn bảo cô mang giấy tờ tùy thân ra để đối chiếu. Ngay cả khi cô gái 18 tuổi, "flex" căn cước công dân cho mọi người kiểm tra, ai nấy cũng vẫn có chút hoang mang.

Bên cạnh đó, cũng có những người hiểu Ti Ti theo nghĩa nhỏ nhắn, dễ thương nên hay gọi cô nàng là "bé". Vóc dáng của Ti Ti cũng nhỏ nhắn như cái tên nên luôn được bạn bè, mọi người bảo vệ, che chở. Bởi vậy, Ti Ti càng thêm yêu quý tên gọi của mình. Cô tâm niệm, tên gọi chỉ là một cách để mọi người giao tiếp dễ dàng hơn. Cô không quan trọng tên của mình độc lạ thế nào, chỉ muốn sống hòa đồng, cởi mở, để được yêu mến vì tính cách của mình hơn.

Không chỉ Ti Ti có cái tên được đặt từ niềm đam mê "idol" của người thân, trước đó, cộng đồng mạng cũng từng xôn xao về cô nàng có tên Kiều Nữ A Ca ở Ninh Thuận. Cô cho biết: "Vì mẹ ruột đam mê, thần tượng một diễn viên nổi tiếng ở Nhật Bản, phiên âm ra tiếng Việt là A Sư Ka, nên dự định khi nào sinh con sẽ đặt tên y như vậy.

Thế nhưng, khi mình được sinh ra, ba lên uỷ ban nhân dân xã làm giấy khai sinh thì không được. Cán bộ không đồng ý để cái tên A Sư Ka do không đúng với quy định của pháp luật. Ba đành rút ngắn lại thành A Ca, họ Kiều và lót thêm Nữ thể hiện sự nữ tính. Cuối cùng mình có một cái tên độc nhất vô nhị, hơn 20 năm qua chưa trùng với bất cứ ai".

Hay như cái tên của bé trai Trần Châu Tinh Trì (sinh ngày 22/5/2023 tại TP.HCM) cũng ra đời do bố mẹ đặt tên giống với một nhà làm phim, cựu diễn viên kiêm nghệ sĩ hài người Hồng Kông là Châu Tinh Trì. Bố của bé trai chia sẻ: "Đầu tiên, mình là một người yêu thích Châu Tinh Trì cũng như các bộ phim của ông. Mình lại trùng ngày sinh nhật với thần tượng nữa nên thành ra cái tên Châu Tinh Trì đã theo mình từ rất lâu rồi.

Sau này mình gặp vợ lại mang họ Châu, người gốc Hoa. Vì thế mình càng có thêm cơ duyên cho cái tên này. Vợ chồng mình quyết định đặt tên con là Trần Châu Tinh Trì vì trong tên của bé vừa có cả họ của mẹ vừa lấy được tên theo mong muốn của cả hai vợ chồng”.

Với cái tên độc lạ này, vợ chồng anh mong muốn con mang năng lượng tích cực, hài hước, vui vẻ giống như “vua hài”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.