Chuyện lạ lùng về trái tim người nổi tiếng

(Kiến Thức) - Sau khi qua đời, trái tim người nổi tiếng đã trải qua những điều lạ lùng, gây chấn động dư luận.

Bất cẩn để mèo ăn mất trái tim
Sau khi qua đời, trái tim người nổi tiếng - nhà thơ, tiểu thuyết gia Thomas Hardy đã trải qua sự kiện hãi hùng. Cụ thể, ông qua đời ngày 11/1/1928. Trước khi qua đời, nhà thơ này có tâm nguyện được chôn cất tại một nhà thờ ở quê nhà Stinsford.
Tuy nhiên, người dân ở Dorset - nơi nhà thơ Hardy đã dành gần như toàn bộ 88 năm cuộc đời đã kịch liệt phản đối việc chôn cất nhà thơ nổi tiếng này tại Stinsford. Vì vậy, một cuộc tranh luận về nơi yên nghỉ của nhà thơ Hardy nổ ra dữ dội. Cuối cùng, hai bên đã đạt đến một thỏa thuận khá lạ và hãi hùng.
Chuyen la lung ve trai tim nguoi noi tieng
 Trái tim của nhà thơ Thomas Hardy vô tình bị mèo ăn mất.
Theo đó, hai bên quyết định thi thể của nhà thơ Hardy sẽ được hỏa táng và tro của ông được chôn cất tại Westminster. Trong khi đó, trái tim của ông Hardy sẽ được đặt bên trong một chiếc quan tài nhỏ và chôn cất bên cạnh mộ của người vợ đầu tiên của ông trong một nhà thờ ở Dorset.
Cho đến ngày nay, một lời đồn tồn tại cho thấy trái tim của nhà thơ Hardy vô tình bị một con mèo của người quản gia ăn mất. Do đó, người ta đã xử tử con mèo trên và chôn nó cùng trái tim của nhà thơ Hardy ở Stinsford. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng, sau khi con mèo vô tình ăn trái tim của nhà thơ Hardy, người ta đã lấy tim của một con lợn thay thế để chôn cất.
Trái tim không bị lửa thiêu rụi
Percy Shelley là nhà thơ lãng mạn nổi tiếng của Anh qua đời ngày 8/7/1822 khi ở tuổi 29. Khi đó, thuyền của bà đi vào một cơn bão bất thường ở ngoài khơi vịnh Spezia. Do đó, nhà thơ tài năng Percy Shelley qua đời vì chết đuối.
Chuyen la lung ve trai tim nguoi noi tieng-Hinh-2
 Khi hỏa táng, trái tim của nhà thơ Percy Shelley không bị lửa bén vào và vẫn còn nguyên vẹn.
Sau khi qua đời, thi thể nhà thơ Percy Shelley được đem hỏa táng trên bãi biển. Tuy nhiên, điều kỳ lạ đã xảy ra khi trái tim của nhà thơ lớn này không bị lửa thiêu đốt. Điều này khiến những người chứng kiến vô cùng kinh hãi. Sau cùng, nhà thám hiểm Edward Trelawny đồng thời là bạn thân của bà Shelley đã lấy trái tim đó ra và đưa nó cho gia đình của nhà thơ vĩ đại nước Anh.
Cuối cùng, trái tim của ông được chôn cất chung với con trai Florence Shelley tại hầm mộ gia đình ở Bournemouth, Anh.

Miền Bắc Việt Nam 1965 trong ảnh của Romano Cagnoni

(Kiến Thức) - Nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Italia Romano Cagnoni đã ghi lại những hình ảnh rất sinh động và chân thực trong chuyến thăm miền Bắc Việt Nam 1965.

Mien Bac Viet Nam 1965 trong anh cua Romano Cagnoni
  Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Phủ Chủ tịch.

Mien Bac Viet Nam 1965 trong anh cua Romano Cagnoni-Hinh-2
  Bức ảnh màu hiếm có về hai nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1965.



Mien Bac Viet Nam 1965 trong anh cua Romano Cagnoni-Hinh-3
Hai vợ chống và đứa con đạp xe qua một khu dân cư bị Mỹ ném bom, miền Bắc Việt Nam 1965

Giải mã hôn nhân loạn luân từ xác ướp nổi tiếng

(Kiến Thức) - Theo các chuyên gia, các pharaoh Ai Cập mắc nhiều bệnh tật, chết sớm... là do kết hôn cận huyết hoặc là kết tinh của hôn nhân loạn luân.

Giai ma hon nhan loan luan tu xac uop noi tieng
Kết quả nghiên cứu trên về vấn đề hôn nhân loạn luân của các xác ướp nổi tiếng dựa trên phân tích 259 xác ướp. Nhiều pharaoh Ai Cập đã kết hôn cận huyết hoặc là kết tinh của hôn nhân loạn luân. Trong số đó, pharaoh thứ hai của triều đại thứ 18 của Ai Cập, Amenhotep I là người cai trị cuối cùng của gia tộc Ahmoside. Ông đã qua đời mà không có con trai nối dõi. 

Mộ cổ 3.000 lượng vàng độc đáo nhất Nam Bộ

(Kiến Thức) - Nằm ở tỉnh Kiên Giang, mộ cổ 3.000 lượng vàng này được coi là khu lăng mộ cổ độc đáo bậc nhất Nam Bộ.

Mo co 3.000 luong vang doc dao nhat Nam Bo
 Hội đồng Suông tên thật Hà Mỹ Suông, là một đại điền chủ người Việt gốc Hoa có thế lực rất lớn ở đất Hà Tiên xưa. Vào năm 1936, ông đã chi khoảng 3.000 lạng vàng để xây mộ cho cha mẹ. Ông đã thuê khoảng 60 người gánh đất suốt 6 tháng đắp nên một quả đồi cao 5 m để tạo mặt bằng xây mộ. Năm 1938, thì khu mộ hoàn thành.

Đọc nhiều nhất

Tin mới