Chống tham nhũng, tiêu cực: Không có vùng cấm khi liên tiếp "đốt lò"

“Nhiều cán bộ, đảng viên kể cả ủy viên Trung ương Đảng bị kỷ luật, cách chức, khai trừ đảng, vướng vào vòng lao lý rất đau xót không thể không làm”.

GS.TS. Lê Hữu Nghĩa - Chủ tịch Hội Triết học, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (một trong 106 Trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu 2022 được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vinh danh) đã có cuộc trò chuyện với Báo Tri thức và Cuộc sống về công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua.
Chong tham nhung, tieu cuc: Khong co vung cam khi lien tiep
 GS.TS. Lê Hữu Nghĩa - Chủ tịch Hội Triết học, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
“Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”
- Ông đánh giá thế nào về việc nhiều cán bộ cao cấp, diện trung ương quản lý bị kỷ luật, khởi tố trong các vụ án như: Công ty Việt Á, vụ án Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao)... thời gian qua?
Trong nhiệm kỳ Đại hội XII, công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu với quyết tâm chính trị rất cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đạt nhiều kết quả rất quan trọng. Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn góp phần củng cố, nâng cao lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN. Phát huy những thành quả đạt được, sau Đại hội XIII, công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai quyết liệt hơn với phương châm như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu bất kỳ sức ép không trong sáng của tổ chức, cá nhân nào” . Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được tổ chức, triển khai đồng bộ, bài bản từ trung ương tới cơ sở.
Chỉ tính riêng trong năm 2021, đã có 618 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái; xử lý, kỷ luật 32 trường hợp thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; khởi tố, điều tra về các tội tham nhũng với 390 vụ án/1011 bị can.
Các vụ việc, vụ án tham nhũng liên tục bị phát hiện, điều tra, khởi tố, xử lý trong đó có những vụ mới như Công ty Việt Á thổi giá kit xét nghiệm Covid-19, hối lộ quan chức hay vụ nhận hối lộ tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao)… cho thấy công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh, đạt kết quả rõ rệt, “không ngừng, không nghỉ”, không vì chống dịch mà chùng xuống.
Những kết quả đó đã để lại dấu ấn, lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, hưởng ứng, đánh giá cao, được các tổ chức quốc tế ghi nhận. Qua đó tiếp tục củng cố, tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ.
Xử lý nghiêm tham nhũng là “trị bệnh, cứu người”
- Việc xử lý nghiêm cán bộ cao cấp vi phạm, tham nhũng nói lên điều gì thưa ông?
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Việc xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục người khác chứ không phải không có tình, có nghĩa với đồng chí mình!”
Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói riêng là nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ XHCN ở nước ta. Vì vậy, Đảng, Nhà nước ta kiên quyết, kiên trì, quyết liệt, mạnh mẽ đấu tranh phòng, chống tham nhũng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân, để làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Như Bác Hồ kính yêu từng nói: “Để Nhà nước ta thật sự là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”.
Việc xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên vi phạm là thượng tôn pháp luật, rất nhân văn là “trị bệnh, cứu người”. Xử lý một người để cứu nhiều người, cứu đất nước khỏi giặc nội xâm nhằm răn đe, cảnh tỉnh, cảnh báo, giáo dục người khác chứ không phải “không có tình, có nghĩa với đồng chí mình”. Chúng ta rất đau xót trước việc nhiều cán bộ, đảng viên kể cả ủy viên Trung ương Đảng bị kỷ luật, cách chức, khai trừ Đảng, thậm chí có người vướng vào vòng lao lý. Nhưng đây là việc vì lợi ích của Đảng, của dân, không thể không làm. Cắt bỏ một cành cây sâu là vì sự phát triển tươi tốt của cả cái cây đó. Thực tế cho thấy, việc xử lý kịp thời, nghiêm minh, khách quan những cán bộ, đảng viên vi phạm được nhân dân đồng tình, ủng hộ.
Chong tham nhung, tieu cuc: Khong co vung cam khi lien tiep
 Ông Nguyễn Thanh Long - Cựu Bộ trưởng Y tế và Chu Ngọc Anh - cựu Bộ trưởng KH&CN bị khởi tố liên quan Việt Á.
- Hiện có tình trạng một số địa phương, đơn vị “không dám quyết, không dám làm, sợ trách nhiệm”, ông đánh giá sao về thực trạng này?
“Lò nóng” - tức cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng quyết liệt, đi vào chiều sâu, nhiều cán bộ lãnh đạo ở một số cơ quan, địa phương, đơn vị có tâm lý e ngại, sợ sai, sợ trách nhiệm nên không dám quyết, không dám làm. Hệ lụy là công việc triển khai chậm, trì trệ, ách tắc. Chẳng hạn, việc giải ngân vốn đầu tư công rất chậm, ở nhiều bộ, ngành và địa phương mới giải ngân được vài chục phần trăm. Từ đó, làm hạn chế phát triển kinh tế - xã hội, việc làm, đời sống của nhân dân.
Nguyên nhân thì rất nhiều, nhưng không phải do cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Nếu có chỉ là một bộ phận nhỏ cán bộ, lãnh đạo thiếu tri thức, bản lĩnh, ý chí, quyết tâm trong cuộc đấu tranh cam go phòng, chống tham nhũng. Cần phải nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu trước Đảng, trước nhân dân. Cần có quyết tâm chính trị cao, kế hoạch thực hiện chu đáo, tỉ mỉ tổ chức triển khai công việc khoa học. Khi hành động cố gắng hạn chế sai sót, song vì sợ sai mà không dám làm, là cái sai lớn nhất.
Như V.I. Lênin từng nói: “Trong một cuộc cách mạng mới mẻ, chưa có tiền lệ trong lịch sử khó tránh khỏi sai lầm. Người thông minh không phải là người không bao giờ mắc sai lầm mà là người nhanh chóng phát hiện sai lầm và đề ra các giải pháp khắc phục”.
Theo tôi, để phòng, chống tham nhũng, chúng ta phải kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân – một trong những nguồn gốc sinh ra tham nhũng, chống “lợi ích nhóm”, quan trọng nhất vẫn là đề cao trách nhiệm nêu gương và sự trong sạch, liêm khiết của người đứng đầu.
Cú đấm thép vào tham nhũng, tiêu cực
- Việc lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh có ý nghĩa thế nào, thưa ông?
Theo tôi, việc này rất quan trọng nhằm khắc phục hai nhược điểm trước đây: (1) Tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” và (2) Mọi công việc phòng, chống tham nhũng ở địa phương cứ dồn lên Ban chỉ đạo Trung ương.
Có thể nói, Ban chỉ đạo cấp tỉnh là “cánh tay nối dài” của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban chỉ đạo cấp tỉnh vừa chịu trách nhiệm trước Ban thường vụ tỉnh, thành ủy, vừa chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong việc chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát. Tôi tin tưởng rằng, với việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, công cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở nước ta sẽ toàn diện, đồng bộ với hiệu quả, chất lượng hơn. Góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Xin cảm ơn GS.TS Lê Hữu Nghĩa!
Thực hiện: Hải Ninh 

Hành trình phá án: Người phụ nữ mất tích và kế vạch mặt kẻ sát nhân

Trong một ngày mùa đông rét cắt da, cắt thịt năm 2013, chị Quàng Thị Mấng bỗng nhiên mất tích đầy bí ẩn... Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Nguoi phu nu mat tich va ke vach mat ke sat nhan

Theo hồ sơ vụ án, ngày 29/11/2013, Công an huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận tin báo của anh Quàng Văn Sương (SN 1959, trú tại xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên) về việc vợ của anh là chị Quàng Thị Mấng (SN 1964) mất tích bí ẩn.

Hành trình phá án: Dùng súng cướp ngân hàng gây chấn động Việt Nam

Cả hai đối tượng đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ, dùng súng cướp ngân hàng lấy đi số tiền khoảng 5 tỷ đồng. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Dung sung cuop ngan hang gay chan dong Viet Nam

Theo hồ sơ vụ án, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa một buổi sáng thường nhật hôm nay ngày 5/9/2018, hàng ngàn học sinh ở Ninh Hòa hức chào đón năm học mới bầu không khí yên bình bị phá tan bởi tiếng súng vang lên từ phía phòng giao dịch Ninh Hòa của chi nhánh ngân hàng Vietcombank Khánh Hòa ở số 668 Đường 2 Tháng 4 phường Ninh Hiệp Hai đối tượng bịt kín mặt sau khi nổ súng ngay trước cửa phòng giao dịch đã ôm theo một bao tải màu trắng lên một chiếc Dream cũ, không biển số, chạy về phía đường k10.

Hanh trinh pha an: Dung sung cuop ngan hang gay chan dong Viet Nam-Hinh-2

Sau giây phút hoảng loạn, người dân mới biết một vụ cướp ngân hàng vừa xảy ra tại đây. Thông tin về vụ cướp ngân hàng được cấp báo lên Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa Đúng 11h phòng cảnh sát hình sự, kỹ thuật hình sự, cùng một số lực lượng nghiệp vụ có mặt tại hiện trường Phối hợp với công an phường Ninh Hiệp thực hiện các công tác điều tra.

Hành trình phá án: Rùng rợn xác chết dưới đám lục bình

Hung thủ đã dùng xẻng đập nhiều nhát vào đầu nạn nhân rồi sau đó xuống kênh hòng phi tang xác. Vụ án được ANTV dựng lại trong Hành trình phá án.

Hanh trinh pha an: Rung ron xac chet duoi dam luc binh

Theo hồ sơ vụ án, ngày 10/4/2019, ông Lê Thanh Trí (50 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) đi làm ruộng đến quá trưa mà không thấy về. Người nhà sợ ông bị cảm hay gặp chuyện không may lúc rửa chân tay bị ngã xuống kênh nên đã đi dọc con kênh để tìm.

Hanh trinh pha an: Rung ron xac chet duoi dam luc binh-Hinh-2

Khi đến bên bờ, người nhà nhìn thấy đôi dép của nạn nhân để ven bờ kênh. Mọi người vội vàng đi tìm xung quanh thì phát hiện một số vết máu. Tuy nhiên, khi người thân lần theo những vết máu từ bờ kênh đến bụi chuối thì không thấy ông Trí đâu. Sau khi báo lên cơ quan chức năng cùng người dân tìm dưới kênh thì mọi người phát hiện thi thể ông Trí nổi lập lờ dưới kênh.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương làm trưởng ban phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Ông Phạm Xuân Thăng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương vừa đã có Quyết định số 500 thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hải Dương. Quyết định ghi ngày 15/6.

Phòng, chống tham nhũng: Khi người chống tham nhũng cũng “nhúng chàm”

Nhiều ý kiến cho rằng, khi người được giao trọng trách chống tham nhũng nhưng lại phạm tội hoặc bao che tội phạm tức là đã phản bội niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân, cần phải xử lý họ ở mức cao hơn bình thường để mài sắc những thanh gươm chống tham nhũng.

Phạm tội dù đang chống tội phạm
“Thực tế cho thấy, việc xử lý nghiêm một số cán bộ có sai phạm không hề làm giảm vị thế, uy tín của Công an như có người lo ngại, mà ngược lại, càng khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, bản lĩnh, sức mạnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao uy tín của lực lượng công an nhân dân” - phát biểu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74 diễn ra ngày 3/1/2019.

Đọc nhiều nhất

Cận cảnh cầu 1.600 tỷ nối khu thương mại tự do với cảng Nam Đồ Sơn

Cận cảnh cầu 1.600 tỷ nối khu thương mại tự do với cảng Nam Đồ Sơn

Cầu Văn Úc giai đoạn 2 vừa được khởi công xây dựng nối Khu thương mại tự do với Cảng Nam Đồ Sơn và các khu công nghiệp, khu đô thị thuộc Khu Kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng. Cây cầu này còn nằm trong tuyến đường cao tốc Hải Phòng - Ninh Bình, là trục giao thông kết nối liên tỉnh, động lực phát triển kinh tế - xã hội liên vùng.

Phát hiện thêm 24 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Phát hiện thêm 24 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 16/8, lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh TP HCM tiếp tục tìm kiếm tại Khu A Công viên Lê Thị Riêng, xử lý hơn 200m³ đất và quy tập thêm 24 bộ hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt được phát hiện, quy tập từ ngày 23/6 đến nay lên 351 bộ, trong đó 198 bộ có di vật.

Tin mới

Cận cảnh cầu 1.600 tỷ nối khu thương mại tự do với cảng Nam Đồ Sơn

Cận cảnh cầu 1.600 tỷ nối khu thương mại tự do với cảng Nam Đồ Sơn

Cầu Văn Úc giai đoạn 2 vừa được khởi công xây dựng nối Khu thương mại tự do với Cảng Nam Đồ Sơn và các khu công nghiệp, khu đô thị thuộc Khu Kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng. Cây cầu này còn nằm trong tuyến đường cao tốc Hải Phòng - Ninh Bình, là trục giao thông kết nối liên tỉnh, động lực phát triển kinh tế - xã hội liên vùng.

Phát hiện thêm 24 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Phát hiện thêm 24 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 16/8, lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh TP HCM tiếp tục tìm kiếm tại Khu A Công viên Lê Thị Riêng, xử lý hơn 200m³ đất và quy tập thêm 24 bộ hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt được phát hiện, quy tập từ ngày 23/6 đến nay lên 351 bộ, trong đó 198 bộ có di vật.