Cháy rừng ở Úc: “Kế hoạch hoá dân số” giết 10.000 con lạc đà

Cháy rừng ở Úc đang nhận nhiều sự quan tâm. Hơn 10.000 con lạc đà sẽ bị bắn từ máy bay trực thăng vì uống quá nhiều nước ở vùng Nam Úc đang bị hạn hán.

Cháy rừng ở Úc đang hoành hoành. Theo Independent, chiến dịch “kế hoạch hoá dân số” đàn lạc đà sẽ bắt đầu hôm qua 8/1, theo lệnh của các lãnh đạo khu vực vùng Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY).

Trước đó, người dân địa phương liên tục phàn nàn về việc đàn lạc đà tràn vào khu dân cư và uống mọi nguồn nước chúng tìm thấy, bao gồm cả nước từ vòi và dưới bể.

“Chúng tôi mắc kẹt trong điều kiện nóng bức, khó chịu, và cảm thấy không khoẻ, vì những con lạc đà đã tràn đến, quật đổ hãng rào, đột nhập nhà riêng và cố uống nước từ ống điều hoà không khí”, Marita Baker – một cư dân địa phương cho biết.

Không chỉ uống nhiều nước, lạc đà còn góp phần gây nên hiệu ứng nhà kính, vì chúng thải ra lượng khí methane tương đương một tấn carbon dioxide mối năm.

Phát ngôn viên Sở Môi trường Nam Úc cho biết số lượng lạc đà gia tăng nhanh chóng đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống trong khu vực, gây thiệt hại đáng kể đối với cơ sở hạ tầng, gây nguy hiểm cho các gia đình và gia tăng áp lực lên ngành chăn nuôi.

Hình ảnh những con lạc đà chết khát hoặc giẫm đạp lên nhau để tiếp cận nguồn nước đã xuất hiện ở khắp nơi.

“Trong một số trường hợp, xác lạc đà có thể làm ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến các địa điểm văn hoá.”

Ước tính, số lượng lạc đà ở Úc hiện lên tới khoảng 1,2 triệu con.

Lạc đà được đưa đến Úc từ Ấn Độ và Afghanistan trong thế kỷ 19, và được sử dụng để vận chuyển, phục vụ việc xây dựng.

Dự kiến chiến dịch bắn hạ 10.000 con lạc đà sẽ kéo dài 5 ngày. Xác lạc đà sẽ được phơi khô, trước khi bị thiêu huỷ hoặc chôn cất.

Nếu chiến dịch không được triển khai, quần thể lạc đà sẽ tăng gấp đôi cứ sau 8 đến 10 năm.

Hoạt động được tiến hành trong bối cảnh hơn một tỷ cá thể động vật đã bị tiêu diệt trong các vụ cháy rừng đang hoành hành trên khắp nước Úc.

Chay rung o Uc: “Ke hoach hoa dan so” giet 10.000 con lac da

Một con koala được cứu từ đám cháy rừng ở Úc. Ảnh: Reuters

Chris Dickman, một nhà sinh thái học tại Đại học Sydney, nói với HuffPost rằng con số gần nửa tỷ sinh vật thiệt mạng là không chính xác, vì không bao gồm các động vật như dơi, ếch và động vật không xương sống.

Nếu tính cả số sinh vật này, thì con số sẽ vượt quá 1 tỷ.

Độc đáo tên mới được đặt cho hơn 100 sao, ngoại hành tinh

(Kiến Thức) - Liên minh Thiên văn Quốc tế là cơ quan toàn cầu trong việc đặt tên các thiên thể. Mới đây, cơ quan này đã công bố tên mới cho 112 bộ hành tinh và các ngôi sao chủ.

Cơ quan này nói rằng, có 780.000 người trên toàn thế giới tại 112 quốc gia đã tham gia đề xuất và chọn tên cho các vật thể.

Cho đến bây giờ, hầu hết các ngoại hành tinh và ngôi sao được biết đến bằng tên khoa học của chúng, đó thường là một chuỗi các chữ cái và số.

Những thông tin "sốt xình xịch" về OPPO Find X2

(Kiến Thức) - Trước đây, OPPO từng hé lộ rất nhiều thông tin về chiếc OPPO Find X2 sắp ra mắt thời gian tới. Tuy nhiên, mới đây, ông Shen Yiren, phó Chủ tịch của hãng đã xác nhận thêm một số thông tin khác về chiếc flagship này.


Nhung thong tin
 
Cụ thể trong ngày hôm nay, ông Shen Yiren, phó chủ tịch của OPPO đã tiết lộ, do đang ở trong quá trình sản xuất hàng loạt, chiếc OPPO Find X2 sắp tới sẽ không có camera được tích hợp bên dưới màn hình như những tin đồn gần đây.

Linh dương sơ sinh nhầm sinh vật "tử thần" là mẹ, chết thảm

(Kiến Thức) - Khi báo đốm đến gần, linh dương con không ngừng dụi đầu vào con vật, thậm chí còn liếm láp bộ lông của kẻ thù. Ngược lại, khi thấy linh dương con có động tác như vậy, báo đốm tựa như cũng trỗi dậy bản năng làm mẹ.

Đọc nhiều nhất

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.

Tin mới

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Vì sao nọng heo được ưa chuộng?

Nọng heo được ưa chuộng vì sự kết hợp độc đáo giữa vị ngọt của thịt nạc và béo ngậy của mỡ, tạo nên hương vị mềm mọng, giòn sật đặc trưng.