Chân dung nhà thầu dự gói thầu xây lắp hơn 29 tỷ tại ĐH Sài Gòn

Công ty TNHH Xây dựng Huy Thước là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu gói xây lắp 29,5 tỷ đồng tại Trường Đại học Sài Gòn, ghi nhận mức giá dự thầu bằng đúng giá trị gói thầu

Theo dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu "Thi công xây dựng" (Mã số TBMT: IB2600070376) thuộc dự án Xây dựng mới khối lớp học Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế vừa hoàn tất giai đoạn mở thầu. Đây là dự án do Trường Đại học Sài Gòn làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 50.488.985.000 đồng.

Dữ liệu từ biên bản mở thầu

Biên bản mở thầu được lập vào lúc 09:04 ngày 23/03/2026 cho thấy, tại thời điểm đóng thầu, chỉ có một nhà thầu duy nhất gửi hồ sơ dự thầu qua mạng là Công ty TNHH Xây dựng Huy Thước.

bbmt.jpg
Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Gói thầu này có giá dự toán là 29.590.204.844 đồng. Đáng chú ý, giá dự thầu của Công ty TNHH Xây dựng Huy Thước được ghi nhận trên hệ thống cũng chính xác là 29.590.204.844 đồng. Như vậy, nếu căn cứ thuần túy trên con số tại biên bản mở thầu, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách cho gói thầu này hiện đang ở mức 0 đồng.

Việc một gói thầu đấu thầu rộng rãi qua mạng chỉ thu hút một nhà thầu tham dự và nhà thầu này nộp mức giá bằng đúng giá gói thầu là một thực tế đang được dư luận quan tâm, đặt ra vấn đề về tính cạnh tranh và việc tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn ngân sách tại dự án này.

Ghi nhận về việc điều chỉnh hồ sơ mời thầu

Trước đó, vào ngày 12/03/2026, PGS.TS. Phạm Hoàng Quân – Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn đã ký Quyết định số 106/QĐ-ĐHSG về việc phê duyệt điều chỉnh E-HSMT. Theo nội dung điều chỉnh, một số tiêu chuẩn về nhân sự và kỹ thuật đã có sự thay đổi.

Cụ thể, yêu cầu về kinh nghiệm của Chỉ huy trưởng được điều chỉnh giảm từ "tối thiểu 5 năm" xuống còn "tối thiểu 3 năm". Đồng thời, một số tiêu chí về năng lực thực hiện hợp đồng tương tự cũng được chi tiết hóa cho phù hợp với tính chất của công trình dân dụng cấp III. Các thay đổi này đã được chủ đầu tư công khai theo đúng trình tự. Tuy nhiên, trong bối cảnh kết quả mở thầu chỉ có một đơn vị tham gia, dư luận có quyền đặt câu hỏi liệu các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu sau khi điều chỉnh đã thực sự tạo điều kiện rộng mở nhất cho các nhà thầu khác cùng tham gia cạnh tranh hay chưa.

Năng lực nhà thầu và lịch sử tham gia đấu thầu

Phân tích hồ sơ năng lực của Công ty TNHH Xây dựng Huy Thước (có trụ sở tại 168/39 Nguyễn Gia Trí, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM, cho thấy đây là một "ông lớn" trong lĩnh vực xây lắp dân dụng tại khu vực phía Nam. Tính đến ngày 23/03/2026, doanh nghiệp do ông Nguyễn Thái Hòa làm Giám đốc đã tham gia 57 gói thầu, trúng 45 gói với tổng giá trị trúng thầu lên đến hơn 481 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính riêng trong giai đoạn năm 2025, nhà thầu này cũng ghi nhận những kết quả trúng/trượt đan xen tại nhiều địa bàn khác nhau trên địa bàn TP HCM.

Ví dụ, vào tháng 09/2025, tại gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 12 mời thầu, liên danh có sự tham gia của Công ty TNHH Xây dựng Huy Thước đã không trúng thầu. Ngược lại, tại một số gói thầu khác như gói thầu xây dựng tại Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây vào tháng 11/2025, đơn vị này đã trúng thầu với giá hơn 8,3 tỷ đồng. Việc đánh giá năng lực tổng thể của nhà thầu để đáp ứng một gói thầu xây lắp trường học quy mô hơn 29 tỷ đồng lần này sẽ thuộc trách nhiệm thẩm định của Tổ chuyên gia xét thầu.

Ý kiến từ chuyên gia và khung khổ pháp lý

Dưới góc độ chuyên môn, chuyên gia đấu thầu Đào Giang chia sẻ: "Theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC, mục tiêu cao nhất của công tác đấu thầu là đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Khi một gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự, chủ đầu tư và bên mời thầu cần thực hiện quy trình đánh giá kỹ lưỡng về cả năng lực kỹ thuật và tính hợp lý của giá dự thầu để đảm bảo trách nhiệm giải trình trước cơ quan quản lý nhà nước."

Đồng quan điểm, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP HCM) lưu ý rằng các quy định mới tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15 đã tăng cường vai trò giám sát và tính tự chịu trách nhiệm của chủ đầu tư. Mọi dấu hiệu bất thường trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nếu có, đều cần được các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra để đảm bảo môi trường cạnh tranh bình đẳng.

Hiện nay, gói thầu "Thi công xây dựng" tại Trường Đại học Sài Gòn đang trong giai đoạn xét thầu. Kết quả cuối cùng về việc Công ty TNHH Xây dựng Huy Thước có đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật và tài chính để trúng thầu hay không vẫn còn phải chờ quyết định phê duyệt chính thức từ phía nhà trường.

Nhà thầu K39 "vượt qua" 7 đối thủ trúng gói xây dựng Trung tâm y tế

Với mức giảm giá sâu hơn 22%, nhà thầu đến từ Cần Thơ đã vượt qua hàng loạt doanh nghiệp "tên tuổi" để đảm nhận gói thầu xây dựng quan trọng thuộc dự án Trung tâm y tế huyện Châu Thành

Mới đây, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng - Giao thông tỉnh An Giang đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01: Xây dựng mới khoa kiểm soát nhiễm khuẩn và khoa dược thuộc dự án Trung tâm y tế huyện Châu Thành. Theo Quyết định số 792/QĐ-BQL, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng K39, giá trúng thầu là 6.856.815.391 đồng. So với giá dự toán gói thầu là 8.793.281.956 đồng, doanh nghiệp đã tiết kiệm ngân sách 1.936.466.565 đồng, tương đương với tỷ lệ tiết kiệm 22%.

qd1.jpg

Công ty Nguyễn Lê Gia và 3 gói thầu chỉ định thầu tiết kiệm 0 đồng tại phường Ninh Hòa [Kỳ 1]

Chỉ trong ngày 12/3/2026, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nguyễn Lê Gia đã được Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Ninh Hòa phê duyệt trúng liên tiếp 3 gói thầu với tỷ lệ tiết kiệm 0 đồng.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Nguyễn Lê Gia (địa chỉ tại số 211 Nguyễn Trường Tộ, Phường Ninh Hòa, Khánh Hòa) đang nổi lên như một cái tên đầy "may mắn" tại thị trường đầu tư công địa phương. Trong bối cảnh Việt Nam đã hoàn tất sắp xếp đơn vị hành chính từ tháng 7/2025, phường Ninh Hòa hiện là đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc tỉnh Khánh Hòa, nơi tập trung nhiều dự án nâng cấp hạ tầng thiết yếu.

"Điểm rơi" phê duyệt chỉ định thầu

Cận cảnh gói thầu xây lắp tại xã Tây Khánh Vĩnh giảm giá sốc hơn 2,8 tỷ đồng

Vượt qua 6 đối thủ cạnh tranh, Liên danh Việt Ngân - Phùng Hưng vừa trúng gói thầu kè chống sạt lở sông Máu với giá giảm hơn 2,8 tỷ đồng so với dự toán ban đầu.

Ngày 16/01/2026, UBND xã Tây Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) đã ban hành Quyết định số 44/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Kè chống sạt lở sông Máu, thôn Tà Gộc, xã Khánh Thượng. Địa điểm xây dựng xã Tây Khánh Vĩnh.

Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2025. Mức giá gói thầu (dự toán) được phê duyệt ban đầu là 13.521.482.000 đồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới