Ngày 16/01/2026, UBND xã Tây Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) đã ban hành Quyết định số 44/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Kè chống sạt lở sông Máu, thôn Tà Gộc, xã Khánh Thượng. Địa điểm xây dựng xã Tây Khánh Vĩnh.
Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2025. Mức giá gói thầu (dự toán) được phê duyệt ban đầu là 13.521.482.000 đồng.
Kết quả cho thấy, đơn vị trúng thầu là Liên danh thi công Kè chống sạt lở sông Máu (bao gồm Doanh nghiệp tư nhân xây dựng cơ bản Việt Ngân làm thành viên đứng đầu liên danh và Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phùng Hưng). Đáng chú ý, giá trúng thầu của liên danh này là 10.662.262.000 đồng. So với giá gói thầu ban đầu, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước lên tới 2.859.220.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt mức 21,14%. Đây là một tỷ lệ giảm giá rất sâu và đáng khích lệ đối với một gói thầu xây lắp hạ tầng công cộng, minh chứng rõ rệt cho tính cạnh tranh thực chất khi tổ chức đấu thầu rộng rãi công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
7 nhà thầu cạnh tranh khốc liệt
Theo dữ liệu từ Biên bản mở thầu mã IB2500594857 hoàn thành ngày 30/12/2025, dự án thi công kè chống sạt lở sông Máu đã thu hút sự quan tâm của 7 nhà thầu và liên danh nhà thầu tham dự. Đây là một con số cho thấy sức hút của dự án và mức độ quyết liệt trong việc chào giá cạnh tranh.
Tại Báo cáo đánh giá E-HSDT số 60/BCĐG-HSDT do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng HDK thực hiện và hoàn thành ngày 09/01/2026, các chuyên gia tư vấn đã xem xét kỹ lưỡng tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và đề xuất kỹ thuật của các nhà thầu. Trước thời điểm đóng thầu, UBND xã Tây Khánh Vĩnh cũng đã ban hành Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 về việc điều chỉnh, sửa đổi một số tiêu chí trong E-HSMT nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn, mở rộng cơ hội cho các doanh nghiệp đủ năng lực cùng tham gia.
Vượt qua các bước đánh giá khắt khe, Liên danh thi công Kè chống sạt lở Sông Máu đã chứng minh được năng lực tài chính, máy móc thiết bị, nhân sự chủ chốt và đặc biệt là ưu thế tuyệt đối về giá dự thầu, qua đó được tổ chuyên gia đề nghị trúng thầu với giá 10.662.262.000 đồng (đã bao gồm các loại thuế phí). Thời gian thực hiện hợp đồng theo đơn giá trọn gói là 240 ngày.
Chân dung các nhà thầu trúng thầu
Việc trúng gói thầu thi công kè sông Máu tiếp tục ghi nhận sự hiện diện của những nhà thầu xây lắp quen thuộc trên thị trường.
Thành viên đứng đầu liên danh là Doanh nghiệp tư nhân xây dựng cơ bản Việt Ngân (có địa chỉ tại thôn Phú Khánh Thượng, xã Diên Lạc, tỉnh Khánh Hòa). Lịch sử đấu thầu cho thấy, doanh nghiệp này đã từng tham gia 76 gói thầu, trong đó trúng 27 gói, trượt 47 gói và một số gói chưa có kết quả. Doanh nghiệp từng tham gia thi công nhiều hạng mục xây lắp tại các địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa, khẳng định kinh nghiệm trong việc triển khai các công trình có quy mô vừa và nhỏ bằng nguồn vốn ngân sách.
Thành viên còn lại trong liên danh là Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phùng Hưng (địa chỉ tại tổ 4, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi). Dữ liệu đấu thầu thể hiện Phùng Hưng là một đơn vị rất tích cực tham dự thầu với lịch sử tham gia lên tới 149 gói thầu trên cả nước. Việc liên danh cùng doanh nghiệp địa phương như Việt Ngân giúp bổ trợ năng lực kinh nghiệm, tạo thành tổ hợp nhà thầu đủ sức đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về kỹ thuật thi công kè thủy lợi phức tạp.
Bài toán chất lượng công trình khi giá giảm sâu
Đánh giá về kết quả gói thầu, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhìn nhận: "Việc một gói thầu xây lắp có tới 7 nhà thầu tham dự và tỷ lệ tiết kiệm đạt trên 21% là một tín hiệu rất tích cực, thể hiện đúng tinh thần Cạnh tranh, Công bằng, Minh bạch và Hiệu quả kinh tế mà Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các đạo luật sửa đổi năm 2024, 2025 luôn hướng tới. Việc tổ chức công khai, minh bạch theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP và áp dụng mẫu hồ sơ chuẩn của Thông tư 79/2025/TT-BTC đã phát huy hiệu quả thực chất, loại bỏ được hiện tượng 'quân xanh quân đỏ', mang lại nguồn dư địa tài chính không nhỏ cho ngân sách tỉnh năm 2025".
Tuy nhiên, dưới góc độ chuyên môn về quản lý dự án, chuyên gia đấu thầu Lê Hân cũng lưu ý thêm: "Mục tiêu cao nhất của hoạt động đấu thầu không chỉ nằm ở giá rẻ mà còn là hiệu quả sử dụng cuối cùng của công trình. Khi nhà thầu giảm giá thầu hơn 2,8 tỷ đồng so với dự toán để giành quyền thi công, bài toán đặt ra cho chủ đầu tư là UBND xã Tây Khánh Vĩnh cùng đơn vị tư vấn giám sát là phải tăng cường tối đa trách nhiệm giải trình và kiểm soát chất lượng vật tư, tiến độ thi công. Mọi quy trình nghiệm thu thanh toán phải tuân thủ nghiêm ngặt theo hợp đồng trọn gói đã ký, đảm bảo công trình kè sông Máu sau khi hoàn thành đạt đúng công năng thiết kế, bảo vệ an toàn đời sống cho người dân xã Khánh Thượng trước mùa mưa lũ".
Công trình kè chống sạt lở sông Máu là dự án hạ tầng thiết yếu có ý nghĩa lớn đối với đời sống kinh tế - xã hội tại địa phương. Hy vọng với việc tiết kiệm được nguồn ngân sách lớn, dự án sẽ được triển khai đúng hạn, đảm bảo chất lượng kỹ thuật, mang lại hiệu quả đầu tư công bền vững.