Cắt u mật khổng lồ cho bệnh nhi người Lào

(Kiến Thức) - Khối u nang ống mật lớn hiếm có, đường kính tới 12 cm, được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương cắt bỏ thành công cho cháu bé 5 tuổi người Lào. 

Bệnh nhi người Lào tên là Hoàng Thị Pheng (5 tuổi), ở bản Nà Leng, huyện Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Cháu bị đau, chướng bụng, vàng da suốt 2 năm nay nhưng do kinh tế gia đình khó khăn nên chỉ uống thuốc Nam tại nhà.
Cát u mạt khỏng lo cho benh nhi nguoi Lao
 Bệnh nhân này bị tình trạng đau, chướng bụng, vàng da.
Ngày 14/3, Pheng bị chảy máu cam, bụng chướng to, nôn, mệt mỏi. Ba ngày sau, gia đình cho cháu sang Việt Nam, vào Bệnh viện tỉnh Sơn La thăm khám. Các bác sĩ chẩn đoán Pheng có khối u to, phức tạp nên chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương.
Tại đây, cháu được xác định có khối u nang ống mật chủ khổng lồ, đường kính 12cm, chiếm hết thể tích nửa ổ bụng bên phải tới tận mào chậu, kèm theo xơ gan, ứ mật.
Bệnh nhi có thể trạng rất yếu, 5 tuổi mà chỉ nặng 14kg, trong khi khối u quá lớn lại dính. Vì thế, nguy cơ chảy máu trong mổ và rò mật, rò tụy sau mổ rất cao. Các bác sĩ quyết định mổ nội soi, cắt nang và nối mật ruột cho bệnh nhân.
Cát u mạt khỏng lo cho benh nhi nguoi Lao-Hinh-2
Bác sĩ đã  phẫu thuật thành công u khổng lồ cho bệnh nhi này
Ca mổ ngày 27/3 diễn ra khá phức tạp do thành nang bị viêm dày, hoại tử thủng ở mặt sau nang vào đầu tụy, chảy máu. Sau 6 tiếng đồng hồ, các bác sĩ đã cắt bỏ thành công khối u nang bằng nội soi. Đây là phương pháp xâm nhập tối thiểu, cháu bé đỡ đau sau mổ, sẹo mổ nhỏ, có tính thẩm mỹ cao và thời gian nằm viện ngắn.
Bệnh nhi vẫn đang được chăm sóc và điều trị tiếp tại Bệnh viện Nhi trung ương.

Sản phụ và thai nhi tử vong, bác sĩ đền 450 triệu

(Kiến Thức) - Do “yếu chuyên môn” kíp trực phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 450 triệu vì tắc trách khiến sản phụ và thai nhi tử vong. 

Như đã thông tin trước đó, vào trưa ngày 8/3 sản phụ Võ Thị Vân (SN 1985, trú tại xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đang mang thai ở tuần thứ 41 được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu chờ sinh. Tuy nhiên đến khoảng 21h30 phút tối cùng ngày sản phụ này cùng thai nhi đã tử vong. Cho rằng chính sự tắc trách của kíp trực là nguyên nhân khiến sản phụ và thai nhi tử vong, người thân của sản phụ đã tập trung tại bệnh viện này để phản đối và yêu cầu làm rõ.

Qua quá trình điều tra làm rõ, nguyên nhân khiến sản phụ và thai nhi tử vong là do: “Sốc mất máu do vỡ tử cung trong quá trình chuyển dạ”. Hội đồng kỷ luật và hội đồng chuyên môn đã làm việc kết luận bác sĩ và 2 nữ hộ sinh trong kíp trực “yếu chuyên môn”, là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng.

Bị bệnh u xương sụn có nguy hiểm không?

(Kiến Thức) - Bệnh u xương sụn thường lành tính và phát triển chậm gây cong xương dài...

Bi benh u xuong sun co nguy hiem khong?
Ảnh minh họa. 
Bệnh u xương sụn chiếm ít nhất 45% khối u xương lành tính. U phổ biến là ở hành xương dài, nhưng cũng có thể ở cột sống và xương sườn. U hay gặp ở đầu dưới xương đùi và đầu trên xương cánh tay và phát triển chậm. Bệnh nhân thường dưới 20 tuổi tại thời điểm phát hiện đầu tiên.Thời điểm chẩn đoán và điều trị lần đầu cũng không ảnh hưởng đến quá trình tiến triển của khối u.

Thai phụ nhịp tim 100 lần một phút có nguy hiểm?

(Kiến Thức) - Nhịp tim 100 lần/phút đối với phụ nữ mang thai có phải là quá nhanh? Và điều này có nguy hiểm không?

Hỏi: Vợ tôi có thai 4 tháng, nhịp tim nhanh 100 lần/phút. Xin hỏi, tại sao nhịp tim nhanh? Có nguy hiểm gì không? Có phải bị bệnh tim? - Đỗ Thanh Tuấn (Hà Nội).
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.

Đọc nhiều nhất

Top thực phẩm tốt cho tuyến giáp

Top thực phẩm tốt cho tuyến giáp

Bổ sung hạt điều, hạt bí, trái cây tươi và cá biển để duy trì sức khỏe tuyến giáp, giảm nguy cơ viêm nhiễm và cân bằng hormone tự nhiên.

Tin mới

Top thực phẩm tốt cho tuyến giáp

Top thực phẩm tốt cho tuyến giáp

Bổ sung hạt điều, hạt bí, trái cây tươi và cá biển để duy trì sức khỏe tuyến giáp, giảm nguy cơ viêm nhiễm và cân bằng hormone tự nhiên.

Vì sao càng mệt càng khó ngủ?

Vì sao càng mệt càng khó ngủ?

Mệt mỏi không đồng nghĩa với buồn ngủ. Khi não bộ còn căng thẳng và hormone stress tăng cao, giấc ngủ dễ bị chập chờn, thậm chí biến mất hoàn toàn.

Sống chậm ngày Tết

Sống chậm ngày Tết

Tết là thời gian để giảm căng thẳng, dành thời gian cho bản thân và gia đình, giúp tinh thần thoải mái, khỏe mạnh hơn.