Cảnh sát Hồng Kông đụng độ người biểu tình: 20 người bị thương

(Kiến Thức) - Hàng chục người biểu tình Hồng Kông bị thương trong cuộc đụng độ với cảnh sát chống bạo động sáng ngày 19/10.

20 người biểu tình ở Hồng Kông đã bị thương trong cuộc xung đột với cảnh sát chống bạo động sáng ngày 19/10 khi căng thẳng tại đặc khu hành chính này tiếp tục dâng cao.
Theo tờ RIA Novosti, hàng chục nhân viên thực thi luật pháp Hồng Kông đã phải tiến vào giải tán đám đông đang biểu tình tại khu vực Mongkok bằng dùi cui.
Cảnh sát Hồng Kông cho biết họ đã cố gắng hạn chế phản ứng khi người biểu tình muốn vượt qua hàng rào của họ, trong khi người biểu tình cho rằng họ không làm gì để khiêu khích cảnh sát. 
Cảnh sát Hồng Kông bắt giữ người biểu tình.
Cảnh sát Hồng Kông bắt giữ người biểu tình.
Vụ đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát vào rạng sáng 19/10 diễn ra sau khi chính quyền Hồng Kông xác nhận sẽ tiến hành các buổi đối thoại mở với những người biểu tình và sinh viên biểu tình đòi bầu cử tự do ở Hồng Kông vào ngày 21/10 tới, nhằm kết thúc những cuộc biểu tình kéo dài nhiều ngày qua làm tê liệt Hồng Kông.
Trong đêm 18, người biểu tình đã chiếm được quyền kiểm soát một ngã 4 đông người đi lại và bắt đầu dựng chướng ngại vật.
Cảnh sát Hồng Kông ước tính có khoảng 9000 người biểu tình tham gia cuộc xung đột với cảnh sát trong đó 26 người đã bị bắt giữ. 15 cảnh sát Hồng Kông bị thương.

Những thảm kịch đẫm máu ở Ukraine kể từ biểu tình Maidan

(Kiến Thức) - Các vụ nổ súng bắn chết dân thường hay thảm kịch ở tòa nhà công đoàn Odessa là những dấu ấn khó quên ở Ukraine sau cuộc biểu tình Maidan.

Trong cuộc khủng hoảng Ukraine, một số thảm kịch đã xảy ra và đang được điều tra làm rõ. Tuy nhiên, một trong số thảm kịch này lại là dấu hỏi lớn cần nhiều thời gian làm sáng tỏ.
 Trong cuộc khủng hoảng Ukraine, một số thảm kịch đã xảy ra và đang được điều tra làm rõ. Tuy nhiên, một trong số thảm kịch này lại là dấu hỏi lớn cần nhiều thời gian làm sáng tỏ.

Chính quyền Hồng Kông sẽ đối thoại với sinh viên ngày 21/10

(Kiến Thức) - Tổng Thư ký của Đặc khu trưởng Hồng Kông thông báo sẽ gặp gỡ với các lãnh đạo sinh viên biểu tình vào ngày 21/10 tới.

Cuộc đàm phán kéo dài 2 giờ đồng hồ này sẽ được chiếu trực tiếp trên đài truyền hình với sự tham gia của 5 đại diện chính quyền và 5 đại diện của phía sinh viên biểu tình. Chủ tịch trường Đại học Lingnam, Giáo sư Cheng Kwok-hon, sẽ là người chịu trách nhiệm điều phối sự kiện trên.
Tổng Thư ký của Đặc khu trưởng Hồng Kông, bà Lam Cheng Yuet-ngor, thông báo về cuộc đàm phán ngày 21/10 với cánh phóng viên.
 Tổng Thư ký của Đặc khu trưởng Hồng Kông, bà Lam Cheng Yuet-ngor, thông báo về cuộc đàm phán ngày 21/10 với cánh phóng viên.
“Các cải cách chính trị của chính phủ sẽ được chính quyền đặc khu thực hiện dựa trên Luật Cơ bản cũng như các quyết định của Cơ quan Lập pháp Quốc gia. Tôi rất sẵn lòng lắng nghe các ý kiến khác dựa trên nền tảng này”, Tổng thư ký của Đặc khu trưởng Hồng Kông, bà Lam Cheng Yuet-ngor, thông báo với báo giới ngày 18/10.

Cựu Tư lệnh NATO: NATO không cần Ukraine

(Kiến Thức) - Theo Cựu Tư Lệnh NATO - Tướng Wesley Clark,Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương không cần Ukraine cũng như không nên đưa nước này vào khối.

Cựu Tư lệnh NATO Wesley Clark cho hay: “Chúng ta không nên để Ukraine trở thành thành viên NATO. Đó là một đất nước xa lạ và chưa từng nằm trong kế hoạch mở rộng phạm vi ảnh hưởng của NATO”. 
Ông Wesley Clark cũng cho biết việc khủng hoảng gia tăng ở Ukraine và sự thiếu giúp đỡ của các đồng minh NATO trong cuộc xung đột là vì “Mỹ đã không dẫn đầu trong vấn đề này”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới