Các quán karaoke Triều Tiên sắp ồ ạt hoạt động trở lại

(Kiến Thức) - Báo Đoàn kết Tri thức Triều Tiên (NKIS) đưa tin, các phòng karaoke (hay noreabang) sẽ khôi phục hoạt động trên khắp lãnh thổ đất nước.

Các noreabang, vốn phát triển rầm rộ dưới thời cố Chủ tịch Kim Jong-il, đã buộc phải đóng cửa khi Bình Nhưỡng gia tăng các biện pháp đàn áp sau vụ thanh trừng “nhân vật quyền lực số 2 một thời” trong chính trường kiêm chú của Chủ tịch Kim Jong-un, ông Jang Song.thaek.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo báo NKIS ngày 3/7, một trung tâm nghiên cứu có trụ sở ở Seoul do những người tị nạn Triều Tiên lập ra, ông Kim Jong-un gần đây bắt đầu khuyến khích người dân tới các phòng hát trong một nỗ lực để cải thiện đạo đức xã hội.
Đây không phải lần đầu tiên giới chính quyền nước này tìm cách phổ biến các phòng hát karaoke. Quay trở lại tháng 12/2008, tờ Rodong Shinmun đưa tin rằng, Chủ tịch Jong-il còn gửi các máy hát karaoke tới các đơn vị quân đội nhằm nâng cao nhận thức đạo đức của các binh sĩ. Ông còn hứa sẽ gửi thêm các máy này.
Tuy nhiên, theo quan điểm của một số nhà cầm quyền Bình Nhưỡng, các phòng hát Noreabang này còn là con dao hai lưỡi bởi vì loại hình này còn là phương thức nhân rộng chủ nghĩa tư bản.
Mặc dù, trên thực tế, các phòng hát này thuộc sở hữu của chính phủ, nhưng những người thực sự sử dụng chúng lại là các đối tượng tư nhân. Các đối tượng này thường phải trích một số lợi nhuận của họ cho nhà nước, nhưng chúng cũng đem lại nhiều tiền bạc để các ông/bà chủ phất lên trông thấy. Vì thế, các noreabang luôn nằm trong tầm kiểm soát gắt gao của chính phủ và các hoạt động của chúng bị tác động đáng kể bởi tình hình chính trị trong nước.
Ví dụ, Chủ tịch Kim Jong-il đã ra chỉ thị đóng cửa một quán noreabang nổi tiếng hồi tháng 12/2011 với lý do là các hoạt động ở đó suy đồi và chủ sở hữu phòng hát này bị ám ảnh bởi chủ nghĩa tư bản. Vào thời điểm đó, norebang phổ biến đến nỗi các quan chức cấp cao nước này còn đứng xếp hàng để vào quán bị đóng cửa này.

Chuyện tình của ba thế hệ lãnh đạo Triều Tiên

Nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un và "Đệ nhất phu nhân" Ri Sol-ju.
 Nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un và "Đệ nhất phu nhân" Ri Sol-ju.

Hai vị phu nhân của Kim Nhật Thành

Tự vệ Lugansk bắn hạ tiêm kích Su-27

(Kiến Thức) - Dân quân tự vệ Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) thông báo, họ đã bắn hạ một máy bay tiêm kích Sukhoi Su-27 của lực lượng chính phủ.

Vào ngày 1/7, đại diện của lực lượng chiến đấu LPR cung cấp thêm thông tin rằng, hai viên phi công trên Sukhoi Su-27 đã trốn thoát. Do vậy, dân quân tự vệ đang truy tìm hai phi công đó ở gần làng Luganskaya, nơi máy bay trước đó bị trúng đạn.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Hàng trăm người thiệt mạng, hàng chục ngôi nhà bị phá hủy và hàng ngàn người buộc phải sơ tán khỏi các vùng chiến sự ở đông Ukraine để chạy sang Nga. Đấy là kết quả của hoạt động quân sự của Kiev chống lại những người biểu tình đòi liên bang hóa ở miền đông nam của Ukraine kể từ hồi giữa tháng 4.

Bật mí về xu hướng thời trang của người dân Triều Tiên

Từ màu sắc trang phục cho tới sở thích đeo kính râm, xu hướng thời trang của người dân Triều Tiên và New York có một số điểm tương đồng thú vị.
 Từ màu sắc trang phục cho tới sở thích đeo kính râm, xu hướng thời trang của người dân Triều Tiên và New York có một số điểm tương đồng thú vị.


Dù là một trong những kinh đô thời trang của thế giới, xu hướng thời trang ở New York lại không ưa chuộng màu sắc sặc sỡ. Người dân New York có vẻ chuộng nhất là màu đen và màu xám. Họ thường mặc áo khoác màu đen, xám hoặc trắng trong suốt mùa đông. Các màu sắc rực rõ như đỏ, xanh, cam rất phổ biến ở Hàn Quốc lại ít được thấy ở đây.

Đọc nhiều nhất

Tin mới