Bốn lý do khiến Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa

(Kiến Thức) - Theo ông Carl Baker - chuyên gia về đối ngoại và an ninh khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, có bốn lý do khiến Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa trong tương lai.

Hôm 29/8, Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo Hwasong-12 từ một khu vực gần Bình Nhưỡng qua không phận Nhật Bản vào Thái Bình Dương và cảnh báo sẽ tiếp tục phóng tên lửa.
Bon ly do khien Trieu Tien tiep tuc phong ten lua
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un theo dõi một vụ phóng tên lửa thành công. Ảnh: The Sun 
Chuyên gia về chính sách đối ngoại và an ninh ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương Carl Baker giải thích với Sputnik vì sao Triều tiên tiếp tục phóng tên lửa và hy vọng đạt được những gì thông qua hành động này.
Theo Cơ quan Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), cuộc phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 ngày 29 tháng 8 là bước đầu tiên trong hoạt động quân sự của Quân đội Nhân dân Triều Tiên ở Thái Bình Dương và là một “khúc dạo đầu có ý nghĩa” để kiềm chế Guam.
Chuyên gia Carl Baker, cũng là Giám đốc Chương trình của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) đã nêu ra 4 lý do khiến Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa trong tương lai.
Thứ nhất, đó là một minh chứng về việc Triều Tiên có khả năng phóng tên lửa đến đảo Guam. Tên lửa Hwasong-12 được phóng ngày 29/8 đã bay xa 2.700 kilômét, thiếu 500 km so với khoảng cách giữa Bình Nhưỡng và Guam. Bằng cách tránh phóng tên lửa về phía Guam, Bình Nhưỡng tránh mọi cáo buộc nhắm vào tên lửa Triều Tiên vào lãnh thổ Mỹ.
Thứ hai, việc phóng thử này chứng tỏ sự tin tưởng của Bình Nhưỡng về độ tin cậy của tên lửa Hwasong-12 và hệ thống dẫn đường của nó. Làn thứ nhất, Triều Tiên chủ ý để cho tên lửa rơi xuống Biển Nhật Bản và lần thứ hai cho tên lửa rơi xuống Thái Bình Dương, với khoảng cách tương tự như giữa riều Tiên và đảo Guam.
Thứ ba, việc phóng thử tên lửa Hwasong-12 ngày 29/8 có thể là một sự phản bác lời đe dọa Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sẽ giáng trả Bình Nhưỡng bằng “lửa và cuồng nộ”.
Và thứ tư, Triều Tiên đã chứng tỏ sự tự tin cao độ rằng các nước khác (Trung Quốc và Nga) sẽ ngăn cản Mỹ tiến hành bất kỳ đòn phủ đầu nào chống Binh Nhưỡng. Theo các chuyên gia, Bình Nhưỡng coi việc phóng tên lửa là một sự kết hợp giữa việc kiểm tra các đặc tính kỹ thuật của tên lửa và cơ hội leo thang căng thẳng trong khu vực, chia rẽ một số nước như Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc và Mỹ.
Mặc dù khó có thể dự đoán hậu quả dài hạn của việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12, nhưng trong ngắn hạn, nó có thể chia rẽ các quốc gia nói trên, liên quan đến phản ứng của các nước này đối với vụ phóng tên lửa.

Hãi hùng “nghĩa địa xe tăng” Ukraine ở Donbass

(Kiến Thức) - Nghĩa địa xe tăng Ukraine ở Donbass là nơi “chôn xác” gần 200 chiếc xe tăng của các lực lượng vũ trang Kiev.

Hai hung “nghia dia xe tang” Ukraine o Donbass
 Loạt ảnh về nghĩa địa xe tăng Ukraine ở Donbass do English Russia đăng tải gợi nhớ đến các cuộc giao tranh ác liệt ở miền Đông Ukraine những năm qua. Ảnh: ER.

Hai hung “nghia dia xe tang” Ukraine o Donbass-Hinh-2
 Hồi năm 2014, sau các cuộc biểu tình bạo lực lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych, lực lượng đòi độc lập ở khu vực Donbass đã nổi dậy chống lại chính phủ Ukraine. Ảnh: ER.

Hai hung “nghia dia xe tang” Ukraine o Donbass-Hinh-3
 Xung đột ở miền đông Ukraine đã làm hàng nghìn người thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Ảnh: ER.

Hai hung “nghia dia xe tang” Ukraine o Donbass-Hinh-4
Theo báo cáo của Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền (UNHCR) ngày 13/6/2017, giao tranh ở miền đông Ukraine kể từ năm 2014 đã làm hơn 10.000 người chết và gần 24.000 người bị thương. Ảnh: ER.

Hai hung “nghia dia xe tang” Ukraine o Donbass-Hinh-5
 Người lính này dường như đang cố sửa chữa chiếc xe tăng bị hư hại ở Donbass. Ảnh: ER.

Hai hung “nghia dia xe tang” Ukraine o Donbass-Hinh-6
 Xe tăng cùng một số xe quân sự khác bị thiêu rụi nằm trên bãi đất trống ở miền đông Ukraine. Ảnh: ER.

Hai hung “nghia dia xe tang” Ukraine o Donbass-Hinh-7
 Theo ER, chỉ trong vòng chưa đầy một năm, các lực lượng vũ trang Ukraine đã mất gần 200 xe tăng tại khu vực Donbass. Ảnh: ER.

Hai hung “nghia dia xe tang” Ukraine o Donbass-Hinh-8
 Xác xe tăng nằm chỏng trơ  trên chiến trường ở miền đông Ukraine. Ảnh: ER.

Hai hung “nghia dia xe tang” Ukraine o Donbass-Hinh-9
 Những bức ảnh phần nào cho thấy cuộc xung đột giữa phe ly khai Ukraine và quân đội Kiev đã diễn ra ác liệt như thế nào. Ảnh: ER.

Hai hung “nghia dia xe tang” Ukraine o Donbass-Hinh-10
Một xe tăng gần như bị hư hại hoàn toàn ở miền đông Ukraine. Ảnh: ER.

Hai hung “nghia dia xe tang” Ukraine o Donbass-Hinh-11
 Chiếc xe bọc thép bốc cháy trên chiến trường miền đông. Ảnh: ER.

Hai hung “nghia dia xe tang” Ukraine o Donbass-Hinh-12
 Thêm một hình ảnh khác về "nghĩa địa" xe tăng Ukraine được ghi lại. Ảnh: ER.

Hai hung “nghia dia xe tang” Ukraine o Donbass-Hinh-13
Cảnh tượng giống như "ngày tận thế" của xe tăng Ukraine. Ảnh: ER.

Hai hung “nghia dia xe tang” Ukraine o Donbass-Hinh-14
Những chiếc xe quân sự "ngâm mình" trong nước tại một địa điểm ở Donbass. Ảnh: ER.

Hai hung “nghia dia xe tang” Ukraine o Donbass-Hinh-15
Có thể nói, xung đột ở miền đông Ukraine chưa kết thúc hoàn toàn và vẫn có thể bùng phát dữ dội bất cứ lúc nào. Ảnh: ER.

Ảnh hiếm khó quên cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (1)

(Kiến Thức) - Hơn 26 triệu công dân Liên Xô đã thiệt mạng trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (1941 - 1945) chống lại sự xâm lược của Đức Quốc xã.

Anh hiem kho quen cuoc Chien tranh Ve quoc Vi dai (1)
Cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại bắt đầu vào ngày 22/6/1941 khi Đức Quốc xã bất ngờ tấn công Liên Xô. Ảnh: ER.

Anh hiem kho quen cuoc Chien tranh Ve quoc Vi dai (1)-Hinh-2
Theo English Russia, thành phố Stalingrad, Leningrad và Brest đã trở thành biểu tượng cho sự kiên trì, can đảm và dũng cảm. Trong cuộc chiến kéo dài 1.418 ngày đêm ấy, cả phụ nữ, người già và trẻ nhỏ ở Liên Xô sẵn sàng cùng nam giới đứng lên bảo vệ đất nước thân yêu của họ trước cuộc xâm lược của Đức Quốc xã. Ảnh: ER. 

Anh hiem kho quen cuoc Chien tranh Ve quoc Vi dai (1)-Hinh-3
Lính biên phòng Liên Xô đi tuần tra. Bức ảnh được chụp hai ngày trước khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 22/6/1941. Ảnh: ER.
Anh hiem kho quen cuoc Chien tranh Ve quoc Vi dai (1)-Hinh-4
Hình ảnh tại thành phố Przemysl (Ba Lan) hơn 70 năm trước. Đức Quốc xã chiếm thành phố này vào ngày 22/6 nhưng nó đã được Hồng quân Liên Xô giải phóng sáng hôm sau. Ảnh: ER.

Anh hiem kho quen cuoc Chien tranh Ve quoc Vi dai (1)-Hinh-5
  Bức ảnh được chụp vào ngày 22/6/1941 cạnh cây cầu bắc qua sông San ở khu vực biên giới giữa Ba Lan và Liên Xô. Ảnh: ER.

Anh hiem kho quen cuoc Chien tranh Ve quoc Vi dai (1)-Hinh-6
Một nhóm tù binh Liên Xô đầu tiên bị quân Đức bắt và đưa về phía Tây. Ảnh: ER.

Anh hiem kho quen cuoc Chien tranh Ve quoc Vi dai (1)-Hinh-7
Quân Đức Quốc xã đã thất bại trong cuộc tấn công đầu tiên nhằm đánh chiếm pháo đài Brest. Ngày nay, pháo đài Brest là di tích chiến tranh kỷ niệm cuộc kháng chiến của Liên Xô chống lại cuộc xâm lược của Đức vào 22/6/1941. Ảnh: ER.

Anh hiem kho quen cuoc Chien tranh Ve quoc Vi dai (1)-Hinh-8
 Cuộc chiến giữa Liên Xô và binh sĩ Đức gần pháo đài Brest. Ảnh: ER.

Anh hiem kho quen cuoc Chien tranh Ve quoc Vi dai (1)-Hinh-9
 Đức Quốc xã đã bắt giữ nhiều tù binh Liên Xô  trong thời kỳ đầu của cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại. Ảnh: ER.

Anh hiem kho quen cuoc Chien tranh Ve quoc Vi dai (1)-Hinh-10
Theo Wikipedia, trong suốt cuộc chiến, 8,6 triệu binh sĩ Xô Viết đã tử trận, trong đó hơn 3 triệu chết trong khi bị bắt làm tù binh. Ảnh: ER.

Anh hiem kho quen cuoc Chien tranh Ve quoc Vi dai (1)-Hinh-11
Binh sĩ Đức Quốc xã đứng cạnh chiếc xe tăng T-34 của Liên Xô bị bỏ lại trên đường phố ở Lviv, Ukraine. Ảnh: ER.

Anh hiem kho quen cuoc Chien tranh Ve quoc Vi dai (1)-Hinh-12
 Lính Đức kiểm tra chiếc xe tăng T-34 bị bỏ lại trên chiến trường. Ảnh: ER.

Anh hiem kho quen cuoc Chien tranh Ve quoc Vi dai (1)-Hinh-13
 Những nữ quân nhân Liên Xô bị bắt giam ở thành phố Pskov trong cuộc chiến tranh chống Đức Quốc xã hơn 70 năm trước. Ảnh: ER.

Chùm ảnh trận Stalingrad trong Thế chiến II: 75 năm nhìn lại

(Kiến Thức) - Trận Stalingrad (17/7/1942- 2/ 2/1943) đẫm máu nhất lịch sử là một bước ngoặt quan trọng, làm xoay chuyển cục diện Chiến tranh thế giới thứ 2.

Chum anh tran Stalingrad trong The chien II: 75 nam nhin lai
Lính Đức trong cuộc chiến giành giật từng ngôi nhà góc phố ở Stalingrad với Hồng quân Liên Xô. Tổng cộng có tới 700.000 người của cả hai bên đã bị chết trong trận Stalingrad, bắt đầu từ ngày 23/8/1942 và kết thúc vào ngày 2/2/1943.  (Nguồn: Spiegel.de) 
Chum anh tran Stalingrad trong The chien II: 75 nam nhin lai-Hinh-2
Các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô trong trận đánh lịch sử Stalingrad. Đến tháng 11/1942, tình trạng của 230.000  binh sĩ Đức Quốc xã đã trở nên vô vọng. (Nguồn: Spiegel.de) 
Chum anh tran Stalingrad trong The chien II: 75 nam nhin lai-Hinh-3
Xe tăng của Hồng quân Liên Xô tiến đánh quân phát xít Đức ở Stalingrad hồi tháng 10/1942. Trùm phát xít Hitler đã bị hoàn toàn bất ngờ trước lực lượng dự bị hùng hậu của Hồng quân Liên Xô được tung vào trận đánh Stalingrad. (Nguồn: Spiegel.de) 
Chum anh tran Stalingrad trong The chien II: 75 nam nhin lai-Hinh-4

 Chiến đấu cơ  Messerschmitt Bf 109 bị bắn hạ ở Stalingrad trong năm 1942. Khi Tập đoàn quân số 6 của Đức Quốc xã bị vây khốn ở Stalingrad, Bộ chỉ huy Quân đội Đức đã phải dùng chiến đấu cơ Messerschmitt Bf 109 để lập cầu hàng không cứu viện cho đám binh sĩ bị bao vây.  (Nguồn: Spiegel.de) 

Chum anh tran Stalingrad trong The chien II: 75 nam nhin lai-Hinh-5

Binh sĩ Đức bị vây hãm tuyệt vọng triển khai pháo chống tăng ở Stalingrad. Khi mùa đông đến, cái đói, cái lạnh khủng khiếp và những đợt tấn công liên tục của Hồng quân Liên Xô đã làm suy kiệt nhanh chóng lực lượng Đức ở trong thành phố này. (Nguồn: Spiegel.de) 

Chum anh tran Stalingrad trong The chien II: 75 nam nhin lai-Hinh-6
Khoảng 100.000 binh sĩ Đức đã bị bắt làm tù binh trong trận Stalingrad. Stalingrad là một trong những trận đánh đẫm máu nhất lịch sử, với con số thương vong có thể lên đến hơn 2 triệu người. (Nguồn: Spiegel.de) 
Chum anh tran Stalingrad trong The chien II: 75 nam nhin lai-Hinh-7

Hỏa tiễn phóng loạt "Katjusha" vốn là nỗi kinh hoàng của quân đội Đức Quốc xã ở Stalingrad. Do tiếng xé gió khủng khiếp của chúng, lính Đức ở Stalingrad đã gọi loại hỏa tiễn phóng loạt này là "đàn thùng Stalin".  (Nguồn: Spiegel.de) 

Chum anh tran Stalingrad trong The chien II: 75 nam nhin lai-Hinh-8
Thành phố Stalingrad bị phá hủy gần như hoàn toàn trong trận đánh sinh tử  kéo dài từ tháng 8/1942 đến tháng 2/1943. Trong tháng 11/1942, Tập đoàn quân số 6 của Đức đã bị vây khốn ở Stalingrad.  (Nguồn: Spiegel.de) 
Chum anh tran Stalingrad trong The chien II: 75 nam nhin lai-Hinh-9

Lập cầu hàng không tiếp tế bằng máy bay Junkers Ju 87 ở Stalingrad trong năm 1942. Công việc tiếp tế bằng đường hàng không cho đám binh sĩ bị vây hãm đã trở nên khó khăn gấp bội, sau khi Hồng quân Liên Xô đánh chiếm 2 sân bay Morosovkaya und Tazinskaya ở bên ngoài và sân bay Pitomnik ở bên trong vòng vây Stalingrad.  (Nguồn: Spiegel.de) 

Chum anh tran Stalingrad trong The chien II: 75 nam nhin lai-Hinh-10
Một kho đạn của Hồng quân Liên Xô bị cháy nổ, khi quân phát xít Đức tiến đánh Stalingrad trong tháng 8/1942. Mặc dù đã kiểm soát 90% thành phố Stalingrad, nhưng quân Đức đã không thể  triệt tiêu những ổ đề kháng cuối cùng của Hồng quân Liên Xô bên bờ Tây sông Volga, trong khi thời tiết khắc nghiệt của mùa Đông nước Nga đang đến gần. (Nguồn: Spiegel.de) 
Chum anh tran Stalingrad trong The chien II: 75 nam nhin lai-Hinh-11
Chiến sĩ Hồng quân Liên Xô xông lên tấn công quân Đức ở Stalingrad. Vài tháng sau khi mở màn trận Stalingrad, Tập đoàn quân số 6 của Đức Quốc xã đã lâm vào thế tuyệt vọng trong vòng vây, đói khát và chết rét trong mùa đông nước Nga lạnh cắt da cắt thịt. Tập đoàn quân số 6 bị xóa sổ  hoàn toàn vào ngày 2/ 2/1943. (Nguồn: Spiegel.de) 

Đọc nhiều nhất

Tin mới