Bổ nhiệm chức vụ mới đối với ông Trịnh Văn Quyết và Lê Minh Trí

Bộ Chính trị công bố bổ nhiệm ông Trịnh Văn Quyết làm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận, ông Lê Minh Trí làm Phó Trưởng Ban Nội chính.

Sáng 4/11, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

574844056-1220727003413358-2945278324418091620-n.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định cho ông Trịnh Văn Quyết. Ảnh: TTXVN.

Theo đó, Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, thôi tham gia Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030, điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW Nguyễn Duy Ngọc làm Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2026-2030.

Sáng 4/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tổng Bí thư Tô Lâm dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Cần siết chặt bằng cấp của lãnh đạo kinh doanh bảo hiểm

Dự thảo luật đã quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với giám đốc hoặc tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty bảo hiểm.

Sáng 3/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

SIẾT BẰNG CẤP CỦA LÃNH ĐẠO KINH DOANH BẢO HIỂM

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, tặng quà người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ tại Huế

Sáng 2/11, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác của Trung ương tới thăm hỏi, tặng quà người dân bị ảnh hưởng của đợt mưa lũ lịch sử vừa qua tại Huế. 

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Huế còn 8/40 xã, phường còn ngập, mức ngập bình quân từ 0,3-0,5 m, có nơi sâu hơn. Theo thống kê sơ bộ của các địa phương, đến 17h ngày 1/11, trên địa bàn toàn thành phố còn hơn 5.900 ngôi nhà bị ngập với độ sâu từ 0,3m-0,7m, trong đó, một số địa phương ngập nặng như xã Quảng Điền, Phong Dinh, phường Hóa Châu; Phú Hồ.

Các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê để xác định, cụ thể số lượng nhà bị ảnh hưởng và thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới