Bé trai mất “hạt ngọc” vì sự cố khi đạp xe, bác sĩ khuyến cáo điều cần làm ngay với "khối nghỉ hè"

Bị chấn thương vùng nhạy cảm khi đạp xe, thay vì đến viện thăm khám, kiểm tra cho bé trai 12 tuổi thì phụ huynh đã chủ quan nên bỏ lỡ “thời gian vàng” điều trị, để rồi phải cắt bỏ một bên tinh hoàn.

Hiện đã bắt đầu vào thời gian nghỉ hè của các học sinh, do vậy trẻ có nhiều thời gian tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời như đạp xe, đá bóng, hay thử sức với những trò chơi vận động thú vị. Nhưng bên cạnh niềm vui và sự náo nhiệt ấy, kỳ nghỉ hè cũng tiềm ẩn nhiều điều đáng lưu tâm.

Điển hình như trường hợp bé trai 12 tuổi, khi vui chơi và đạp xe cùng bạn bè đã bị trượt bàn đạp và va chạm mạnh vùng kín vào yên xe, dẫn đến đau nhức, bầm tím nhẹ. Tuy nhiên, gia đình đã chủ quan, nghĩ rằng đây là chấn thương nhỏ nên chỉ bôi gel lạnh, chườm đá tại nhà mà không đưa con đến bệnh viện kiểm tra ngay. Ngày 2/6, tình trạng tinh hoàn tiếp tục sưng to và tím bầm nghiêm trọng. Lúc này, gia đình mới hốt hoảng đưa con đến bệnh viện thăm khám.

Khi đạp xe trẻ rất dễ gặp phải chấn thương vùng kín, vì thế phụ huynh tuyệt đối không chủ quan. Ảnh minh họa. 

ThS.BS Đinh Hữu Việt - Trưởng khoa Nam học (Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) sau khi thăm khám và siêu âm, phát hiện một bên tinh hoàn của bệnh nhân đã bị tổn thương nghiêm trọng, trên siêu âm Doppler không thấy tín hiệu mạch của tinh hoàn. Trước tình trạng trên, các bác sĩ đã hội chẩn, kết luận ban đầu là xoắn tinh hoàn sau chấn thương, đây cũng là một trường hợp hiếm gặp khó chẩn đoán và cần phẫu thuật.

Kết quả kiểm tra trong mổ cho thấy tinh hoàn bị xoắn hai vòng, tím bầm, hoại tử. Trước tình trạng này, bác sĩ buộc phải chỉ định cắt bỏ bên tinh hoàn đã hoại tử để ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm hơn. Sau ca phẫu thuật, bệnh nhi đã tỉnh táo, đỡ đau và đang trong quá trình theo dõi tại bệnh viện. Dự kiến, bệnh nhân có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Đinh Hữu Việt cho biết, các chấn thương tinh hoàn thường xuất phát từ những tình huống rất dễ gặp trong cuộc sống như tai nạn khi chơi thể thao, ngã xe, ngồi sai tư thế hoặc tai nạn lao động... Tuy nhiên, nhiều người thường chủ quan hoặc không biết cách xử lý đúng, dẫn đến hậu quả không mong muốn.

Theo bác sĩ Hữu Việt, 6 giờ đầu sau khi chấn thương là “thời gian vàng” để điều trị và bảo tồn tinh hoàn. Trong khoảng thời gian này, khả năng phục hồi chức năng tinh hoàn là cao nhất. Ngược lại, nếu chậm trễ, nguy cơ tổn thương nghiêm trọng hoặc phải cắt bỏ tinh hoàn sẽ tăng cao.

Bác sĩ Đinh Hữu Việt cho biết, thời gian vàng để "cứu" tinh hoàn bị xoắn là 6 giờ, vì thế khi trẻ có bất thường cần đưa đến viện càng sớm càng tốt. 

Do vậy, vị chuyên gia này khuyến cáo, các bậc phụ huynh, khi thấy các dấu hiệu bất thường như bìu - tinh hoàn to, nhỏ bất thường, bao quy đầu xơ hẹp, viêm sưng nề nên đưa con đi khám sớm, đặc biệt những trường hợp chấn thương vùng nhạy cảm. Chấn thương dù nhẹ, nhưng việc chủ động đưa con đi thăm khám sớm sẽ giúp điều trị hiệu quả cao nhất, tăng cơ hội bảo tồn tinh hoàn và tránh được những hậu quả đáng tiếc.

Với trẻ nhỏ, nhất là thời gian nghỉ hè, trẻ có nhiều hoạt động thể thao hay vui chơi, đây cũng là điều bổ ích với trẻ để tăng hoạt động trải nghiệm, rèn sức khỏe. Tuy nhiên, khi vui chơi rất dễ gặp chấn thương, do vậy việc cần làm ngay với phụ huynh là nhắc nhở trẻ cần cẩn thận để bảo vệ cơ thể, đặc biệt là vùng nhạy cảm khi vui chơi. Nếu không may gặp tai nạn hoặc cảm thấy đau, hãy báo ngay cho bố mẹ và yêu cầu được đưa đi khám bác sĩ.

Theo bác sĩ Việt, tinh hoàn không chỉ là “nhà máy sản xuất” tinh trùng mà còn đảm nhiệm việc tiết hormone testosterone – yếu tố then chốt duy trì sức khỏe sinh lý và tinh thần của nam giới. Mất đi một hoặc cả hai tinh hoàn có thể gây ra các hệ lụy như: Vô sinh - nếu mất cả hai tinh hoàn; lượng testosterone giảm đột ngột có thể ảnh hưởng đến chức năng sinh lý, giảm ham muốn. Nhiều bệnh nhân phải đối mặt với sự tự ti, lo âu, thậm chí trầm cảm.

Chính vì vậy, bất kể là trẻ em hay người lớn, khi gặp chấn thương hoặc có triệu chứng đau, sưng tinh hoàn, cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám kịp thời. Việc tự ý sử dụng thuốc tại nhà hoặc chủ quan bỏ qua triệu chứng, bỏ lỡ thời gian vàng điều trị có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm. Ngoài ra, để phòng tránh chấn thương tinh hoàn, khi chơi thể thao phái mạnh nên sử dụng đồ bảo hộ phù hợp, trong lao động cần cẩn thận khi mang vác đồ vật nặng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.