Bé 8 tuổi nặng 7kg vì mẹ nuôi nhốt trong chuồng lợn

(Kiến Thức) - Xiaozhong (8 tuổi) bị người mẹ mắc chứng tâm thần nuôi nhốt trong chuồng lợn từ lúc mới đẻ mà không ai hay biết.

Sự việc tình cờ được phát hiện trong chuyến thăm gia đình của Phó chủ tịch Peng Liying huyện Đạo Thành, Tứ Xuyên hồi tháng trước. Mọi người không biết bé gái phải sống trong điều kiện khủng khiếp này bao lâu. Khi được tìm thấy, Xiaozhong không mặc quần áo. Em chỉ được đội một chiếc mũ và quấn sơ sài bằng miếng chăn mỏng, rách rưới.
Xiaozhong không thể đi lại, nói chuyện hay ăn uống như những đứa trẻ cùng trang lứa.
 Xiaozhong không thể đi lại, nói chuyện hay ăn uống như những đứa trẻ cùng trang lứa.
Những người lần đầu nhìn thấy không khỏi ám ảnh trước thân hình tiều tụy của cô bé. Lúc đó, dù đã 8 tuổi nhưng Xiaozhong nặng chưa đầy 7kg, cao 78cm.
Ngay sau đó, mọi người nhanh chóng đưa Xiaozhong đến một bệnh viện ở Tứ Xuyên. Tại đây, các bác sĩ cho biết cô bé mắc bệnh tim bẩm sinh, nhiễm trùng phổi và suy dinh dưỡng nặng. Xiaozhong cũng không thể tự đi lại trên đôi chân của mình.
Hiện Xiaozhong được chuyển đến một bệnh viện tại Thành Đô. Peng, Phó chủ tịch huyện ủng hộ gia đình em bằng cách quyên góp 27.000 nhân dân tệ (khoảng 90 triệu) từ Hội phụ nữ địa phương, Hội chữ thập đỏ và một vài nguồn khác.
Sau ba tuần điều trị, Xiaozhong tăng nửa kg, tình trạng nhiễm trùng phổi có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, em vẫn chưa thể nói chuyện hay tự ăn uống khiến các bác sĩ buộc phải truyền thức ăn bằng ống dẫn.
Tan Jiao, bác sĩ điều trị cho biết, Xiaozhong hiện vẫn quá yếu để có thể trải qua phẫu thuật tim.

5 kiểu ăn sáng nguy hiểm “chết” người

(Kiến Thức) - Đừng nghĩ rằng ăn sáng chỉ đơn giản là làm cho no bụng. Nếu không hiểu biết thì rất có thể bạn tự rước họa vào thân.

1. Ăn sáng bằng thực phẩm chiên rán

Buổi sáng dậy muộn và bạn vội vã mua thực phẩm chiên rán như bánh quẩy hay bánh rán để dùng cho bữa sáng. Điều này sẽ khiến bạn tăng cân vì những thực phẩm này phần lớn chứa nhiều chất béo. Hơn nữa, vì là thực phẩm chiên, rán nên chúng đã hấp thụ một lượng lớn dầu mỡ khiến các chất dinh dưỡng bị phá hủy. 

Hé lộ những bí mật về đồng hồ sinh học của bạn

(Kiến Thức) - Chắc chắn, bạn có thể điều chỉnh thời gian hiển thị trên đồng hồ báo thức của bạn nhưng đồng hồ cơ thể thì không thể. 

Đồng hồ nội bộ, về mặt kỹ thuật được gọi là nhịp sinh học, mặt sinh học gọi là đồng hồ sinh học, là những chuỗi thay đổi của các hoạt động trong cơ thể người theo một chu kỳ 24 giờ. Các nhà khoa học vẫn không có câu trả lời khi nói đến nhịp sinh học, nhưng những điều thú vị dưới đây có thể bạn chưa từng nghe.
Đồng hồ nội bộ, về mặt kỹ thuật được gọi là nhịp sinh học, mặt sinh học gọi là đồng hồ sinh học, là những chuỗi thay đổi của các hoạt động trong cơ thể người theo một chu kỳ 24 giờ. Các nhà khoa học vẫn không có câu trả lời khi nói đến nhịp sinh học, nhưng những điều thú vị dưới đây có thể bạn chưa từng nghe. 
Nhịp sinh học sẽ bị phá vỡ vào những thời điểm giao mùa. Bạn có thể thức dậy trước chuông đồng hồ báo thức hoặc thèm ăn tối vào một thời điểm mà bạn chẳng bao giờ ăn trong ngày, đó là do sự gián đoạn của đồng hồ sinh học.
  Nhịp sinh học sẽ bị phá vỡ vào những thời điểm giao mùa. Bạn có thể thức dậy trước chuông đồng hồ báo thức hoặc thèm ăn tối vào một thời điểm mà bạn chẳng bao giờ ăn trong ngày, đó là do sự gián đoạn của đồng hồ sinh học.
Ánh sáng nhân tạo có thể làm thay đổi đồng hồ sinh học. Ánh sáng nhân tạo, cho dù thắp bằng một ngọn đèn, ti vi hoặc thậm chí là điện thoại sẽ tạo ra “luồng gió mới” trước giờ đi ngủ, làm cho đồng hồ sinh học của con người nhận diện sai thời gian chính xác vốn có cần dành cho việc ngủ và nghỉ ngơi.
 Ánh sáng nhân tạo có thể làm thay đổi đồng hồ sinh học. Ánh sáng nhân tạo, cho dù thắp bằng một ngọn đèn, ti vi hoặc thậm chí là điện thoại sẽ tạo ra “luồng gió mới” trước giờ đi ngủ, làm cho đồng hồ sinh học của con người nhận diện sai thời gian chính xác vốn có cần dành cho việc ngủ và nghỉ ngơi.

4 trường hợp bổ sung thuốc bổ cho bé khi vào thu

(Kiến Thức) - Dùng thuốc bổ để bổ sung dưỡng chất giúp con phát triển tốt cũng cần phải có kiến thức và hiểu biết.

Xét một cách toàn diện, nếu trẻ có chế độ ăn uống cân bằng, đầy đủ và không có dấu hiệu về suy dinh dưỡng thì các bậc cha mẹ hoàn toàn không cần cho con dùng thuốc để bổ sung các loại vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, nếu có bất cứ nghi ngờ về chế độ ăn thì ngay cả những trẻ khỏe mạnh cũng cần phải được bổ sung các chất dinh dưỡng này.

Mùa hè, thời tiết nóng và oi bức khiến trẻ thường có cảm giác chán ăn, bởi vậy mà tốc độ phát triển của trẻ vào mùa hè thường chậm hơn so với các mùa khác. Tuy nhiên, khi đến mùa thu, cảm giác ngon miệng của trẻ được phục hồi. Chính vì thế mà đây là giai đoạn phù hợp để bạn bắt đầu cho bé sử dụng các loại thuốc bổ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới