(Kiến Thức) - Các nghiên cứu của Hội đồng mật ong Mỹ đã khẳng định, phụ nữ mang thai có thể ăn mật ong một cách an toàn.
PV (ghi)
Hỏi: Tôi đang có bầu tháng thứ 5, nhiều người khuyên không nên ăn mật ong vì sợ độc. Xin hỏi, điều này có đúng không? - Vũ Ngọc Quyên (Hà Nội).
Ảnh minh họa.
TS Phùng Hữu Chính, Công ty Cổ phần phát triển ong miền núi: Các nghiên cứu của Hội đồng mật ong Mỹ đã khẳng định, phụ nữ mang thai có thể ăn mật ong một cách an toàn.
Ruột của người lớn có tính axit cao và chứa vi khuẩn có lợi ngăn chặn các bào tử không tốt trong mật ong phát triển thành vi khuẩn gây ngộ độc và cũng không truyền độc cho con. Ngoài ra, phụ nữ cho con bú cũng không cần phải kiêng mật ong.
(Kiến Thức) - Mật ong có công dụng bổ trung, nhuận phế trừ ho, nhuận tràng thông tiện, chỉ thống giải độc, được dùng để bổ dưỡng và chữa nhiều chứng bệnh.
Táo bón, ho khan không có đờm: Mật ong lượng vừa đủ uống với nước sôi mỗi ngày 2 lần sáng, chiều. Hoặc mật ong 15ml trộn với vừng đen rồi giã nát, mỗi ngày dùng 1 thìa với nước ấm.
Điều trị thành công các trường hợp nhiễm khuẩn nặng đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ nhiều khoa nhằm giúp người bệnh phục hồi, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát.