Ba Lan thay triệt để súng lục Liên Xô bằng hàng nội

(Kiến Thức) - Trong tương lai, Quân đội Ba Lan sẽ được trang bị mẫu súng ngắn bán tự động PR-15 mới thay thế hoàn toàn súng lục Liên Xô.

Tạp chí Jane's Defence Weekly đưa tin, Ba Lan sẽ sớm đưa vào trang bị cho lực lượng vũ trang nước này mẫu súng ngắn bán tự động mới có tên là PR-15 Ragun, do nhà máy sản xuất vũ khí Archer của Ba Lan chế tạo.
Mẫu súng lục Ragun được phát triển theo đơn đặt hàng của Quân đội Ba Lan với vật liệu chính được sử dụng là nhôm, có độ giật yếu và với hai chế độ bắn. PR-15 sử dụng đạn 9mm theo chuẩn NATO và trong tương lai nó sẽ được thay thế hoàn toàn các mẫu súng ngắn đang được trang bị cho các lực lượng vũ trang và an ninh Ba Lan là P-64 “CZAK” và P-83 “Wanad" - cả hai mẫu súng trên đều sử dụng đạn 9mm theo chuẩn Liên Xô trước đây.
Súng lục bán tự động PR-15.
 Súng lục bán tự động PR-15.
Phát biểu với tạp chí Jane’s, Chủ tịch của nhà máy Archer cho biết, theo một một thỏa thuận với Bộ quốc phòng Ba Lan ,đến năm 2020 nhà máy Archer sẽ cung cấp cho Quân đội Ba Lan khoảng 14.000 súng trường tiến công MSB sử dụng cỡ đạn 5,56mm theo chuẩn NATO, 2.500 súng phóng lựu và 14.000 súng lục bán tự động PR-15.
Súng lục PR-15 được giới thiệu lần đầu tiên tại một buổi khai trương gian hàng trưng bày của Archer tại thành phố Radom miền trung Ba Lan. Nhà máy sản xuất vũ khí Archer có khoảng 420 công nhân và có khả năng sản xuất 25.000 khẩu súng mỗi năm và trong tương lai sắp tới nhà máy này sẽ được mở rộng để đáp ứng nhu cầu thị trường đang phát triển hiện tại.
Được đưa vào hoạt động từ những năm 1927 tại thành phố Radom, đến năm 2008 các công xưởng chính của Archer được di chuyển ra vùng ngoại ô của Radom trên khu vực đất rộng khoảng 17.000 m 2 và bắt đầu được xây mới vào cuối năm 2012 với trị giá lên tới 34 triệu USD.

Ảnh chưa từng biết về tên lửa đạn đạo JL-1 Trung Quốc

(Kiến Thức) - Gần đây, kênh truyền hình CCTV 9 Trung Quốc đã công bố những hình ảnh cực hiếm về quá trình phát triển tên lửa đạn đạo phóng ngầm đầu tiên.

JL-1 (NATO định danh là CSS-N-3) là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm đầu tiên do Trung Quốc phát triển trang bị cho các tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type 092 lớp Hạ. Trong ảnh phần đầu mũi (chứa bộ phận điều khiển) của tên lửa đạn đạo JL-1 đang được lắp ráp và thân.
 JL-1 (NATO định danh là CSS-N-3) là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm đầu tiên do Trung Quốc phát triển trang bị cho các tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type 092 lớp Hạ. Trong ảnh phần đầu mũi (chứa bộ phận điều khiển) của tên lửa đạn đạo JL-1 đang được lắp ráp và thân. 

Xem Quân đội Mỹ đổ lính ồ ạt vào Ba Lan

(Kiến Thức) -Quân đội Mỹ đã huy động máy bay đưa 150 lính Mỹ tới căn cứ quân sự ở Ba Lan, được cho là nhắm đối phó với khủng hoảng Ukraine.

Ba Lan vừa đón 150 binh sĩ bộ binh Mỹ đến nước này tập trận vào ngày 23/4. Các binh sĩ Mỹ sẽ luân phiên đồn trú ở Ba Lan đến hết năm 2014.

Ba Lan vừa đón 150 binh sĩ bộ binh Mỹ đến nước này tập trận vào ngày 23/4. Các binh sĩ Mỹ sẽ luân phiên đồn trú ở Ba Lan đến hết năm 2014.

Vén màn bí mật kho ngư lôi khủng Nga bán cho TQ

(Kiến Thức) - Từ thời Liên Xô tới Liên bang Nga đã trao tay Trung Quốc hầu như toàn bộ “tinh hoa” kho ngư lôi chống hạm nổi, tàu ngầm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Nepal sau một tháng thảm họa lũ quét

Nepal sau một tháng thảm họa lũ quét

Một tháng sau trận lũ kinh hoàng quét qua nhiều vùng của Nepal, hàng nghìn người đã phải di dời, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Châu Âu triển khai loạt biện pháp giảm tác động giá năng lượng

Châu Âu triển khai loạt biện pháp giảm tác động giá năng lượng

Các chính phủ châu Âu đang triển khai hàng loạt biện pháp như trợ cấp, giảm thuế nhiên liệu và điều chỉnh chính sách năng lượng nhằm hạn chế tác động của giá xăng, dầu diesel tăng cao trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu chịu ảnh hưởng từ các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine.

Gaza đối mặt khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới

Gaza đối mặt khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới

Ngày 24/9, Hội nghị Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) cho biết Dải Gaza đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới từng được ghi nhận, với 9/10 doanh nghiệp bị phá hủy và hàng trăm nghìn người thất nghiệp.

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại mới

Mỹ - Trung đạt thỏa thuận thương mại mới

Ngày 24/9, tại cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ tin tưởng quan hệ Mỹ - Trung sẽ tiếp tục được duy trì ổn định dưới sự dẫn dắt của hai bên.