Ấn Độ ngừng hoạt động toàn bộ máy bay Su-30MKI

(Kiến Thức) - Ấn Độ quyết định tạm ngưng hoạt động những chiếc Su-30MKI sau vụ tai nạn hôm 14/10 để kiểm tra kỹ thuật.

Tạp chí Airrecognition đưa tin hôm 22/10 cho hay, Không quân Ấn Độ (IAF) đã quyết định tạm ngừng hoạt động toàn bộ phi đội máy bay chiến đấu Su-30MKI để tiến hành kiểm tra, sau khi một chiếc Su-30MKI của IAF gặp tại nạn vào hôm 14/10.
Thông tin trên được phát ngôn viên của Không quân Ấn Độ cho biết trong một cuộc họp báo vào hôm 22/10.
Hiện tại những chiếc Su-30MKI của Ấn Độ đều đã phải quay lại căn cứ và buộc phải trải qua quy trình kiểm tra kỹ thuật kỹ lưỡng, trước khi được phép hoạt động bình thường trở lại.
Phi đội máy bay chiến đấu đa năng Su-30MKI của Không quân Ấn Độ.
Phi đội máy bay chiến đấu đa năng Su-30MKI của Không quân Ấn Độ.
Quân đội Ấn Độ hiện được trang bị khoảng 200 chiếc Su-30MKI, chiếm một phần ba số máy bay chiến đấu còn hoạt động có trong biên chế của không quân nước này. Đó là còn chưa kể tới việc Ấn Độ đang có kế hoạch mua thêm 72 chiếc Su-30MKI nữa từ Nga.
Một chiếc Su-30MKI của IAF đã bị gặp sự cố và rơi tại quận Pune thuộc bang Maharashtra, miền tây Ấn Độ vào giữa tháng này. Được biết hai viên phi công của chiếc Su-30 trên đã kịp nhảy dù thoát ra an toàn trước khi máy bay rơi.
Su-30MKI (định danh NATO là Flanker-H) là mẫu máy bay chiến đấu hiện đại nhất của Không quân Ấn Độ hiện nay. Nó được phát triển bởi hãng hàng không Sukhoi của Nga và Ấn Độ cũng là nước đầu tiên được Nga chuyển giao giấy phép sản xuất mẫu máy bay trên tại nước này thông qua công ty Hindustan Aeronautics của Ấn Độ.

Su-30MKI Ấn Độ sẽ có tên lửa đối đất tầm 1.500km?

(Kiến Thức) - Ấn Độ tham vọng trang bị biến thể tên lửa hành trình tầm xa Nirbhay lên máy bay chiến đấu đa năng Su-30MKI.

Theo tạp chí Airrecognition, cơ quan nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) mới đây đã thực hiện cuộc phóng thử thành công  tên lửa hành trình cận âm tiên tiến mang tên Nirbhay và có tầm hoạt động lên tới hơn 1.000km.
Avinash Chander – Giám đốc của DRDO cho biết, Nirbhay là mẫu tên lửa hành trình được phát triển để có thể triển khai trên các bệ phóng mặt đất, tàu khu trục và cả tàu ngầm thuộc lực lượng hải quân nước này. Bên cạnh đó, DRDO đang phát triển biến thể Nirbhay có khả năng được phóng đi từ các máy bay chiến đấu đa năng như Su-30MKI.

Su-30MKI Ấn Độ sẽ “đọ sức” với Dassault Rafale Pháp

(Kiến Thức) - Máy bay tiêm kích đa năng Sukhoi Su-30MKI sẽ có cơ hội thử sức với tiêm kích tiên tiến Rafale trong cuộc tập trận Garuda tại Ấn Độ. 

Ảnh hiếm Su-30MKI phóng tên lửa đối không Astra

(Kiến Thức) - Các trang mạng Ấn Độ lần đầu đăng những hình ảnh hiếm hoi về cuộc phóng thử nghiệm tên lửa không đối không tầm xa Astra từ Su-30MKI. 

Theo thông tin ban đầu, cuộc thử phóng tên lửa Astra do Ấn Độ chế tạo được thực hiện vào ngày 4/5/2014 từ một chiếc tiêm kích đa năng Su-30MKI. Trong ảnh là tên lửa đối không tầm xa Astra khởi động động cơ lao khỏi bệ phóng chiếc Su-30MKI.
 Theo thông tin ban đầu, cuộc thử phóng tên lửa Astra do Ấn Độ chế tạo được thực hiện vào ngày 4/5/2014 từ một chiếc tiêm kích đa năng Su-30MKI. Trong ảnh là tên lửa đối không tầm xa Astra khởi động động cơ lao khỏi bệ phóng chiếc Su-30MKI. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới