23 người chết do tai nạn giao thông trong mùng 1 Tết

Trong ngày 28/1 (mùng 1 Tết Nguyên đán Đinh Dậu), cả nước xảy ra 36 vụ tai nạn giao thông khiến 23 người tử vong, 32 người bị thương.

Chiều 28/1, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGT), cho biết ngày mùng 1 Tết Nguyên đán cả nước xảy ra 36 vụ tai nạn giao thông. Những vụ tai nạn này đều xảy ra ở đường bộ.
Cụ thể, các vụ tai nạn đã cướp đi mạng sống của 23 người, khiến 32 người bị thương. Số người tử vong do tai nạn giao thông ngày mùng 1 Tết tăng lên khá nhiều so với 2 ngày 29 Tết (15 người), 30 Tết (17 người)
Cũng theo đại diện Ủy ban ATGT Quốc gia, trong ngày 28/1, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ đã tập trung xử lý gần 1.400 trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Tổng số tiền nộp Kho bạc Nhà nước gần 400 triệu đồng, tạm giữ 4 xe ôtô, gần 500 xe môtô và tước 68 giấy phép lái xe.
23 nguoi chet do tai nan giao thong trong mung 1 Tet
Số người chết vì tai nạn giao thông ngày 29, 30, mùng 1 Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Đồ họa: Văn Chương. 
Cũng trong ngày, cảnh sát giao thông đường thuỷ toàn quốc xử lý 2 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước 2 triệu đồng.
Ngày đầu tiên của năm mới, có 16 cuộc gọi và tin nhắn đến số điện thoại đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia. Ông Thái cho biết người dân chủ yếu phản ánh về tình trạng tự ý tăng giá vé và tình hình trật tự an toàn giao thông tại một số khu vực.
Ngay sau khi nhận được cuộc gọi của người dân, Ủy ban đã yêu cầu các đơn vị có liên quan kiểm tra, xử lý.
Cũng theo báo cáo của Ủy ban ATGT Quốc gia, từ chiều 30 đến sáng mùng 1 Tết, tại Hà Nội và TP.HCM, hầu hết tuyến phố mật độ phương tiện khá thấp, giao thông thông suốt, đường phố vắng lặng, yên bình.

Hà Nội đặt chỉ tiêu xử phạt hành chính 500 lượt người bán dâm

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu tăng cường các hoạt động phòng ngừa, trấn áp tội phạm liên quan đến tệ nạn mại dâm.

Kế hoạch Phòng, chống mại dâm trên địa bàn Hà Nội năm 2017 đặt ra những chỉ tiêu cụ thể như triệt xóa 200 vụ, xét xử 150 vụ liên quan đến hoạt động, tệ nạn mại dâm.

Đồng thời, Công an TP Hà Nội sẽ kiểm tra hành chính 150 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện về an ninh trật tự dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, không để tái hoạt động trở lại đối với 20 tụ điểm mại dâm nơi công cộng đã triệt xóa từ năm 2009.

Đề nghị truy tố 3 cựu lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần cà phê VN

(Kiến Thức) - 3 cựu lãnh đạo của Tổng Công ty CP cà phê VN vừa bị đề nghị truy tố Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 21/11, VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng đề nghị truy tố 3 cựu lãnh đạo của Tổng Công ty Cổ phần Cà phê Việt Nam với tội danh: “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Các cựu lãnh đạo của Tổng Công ty Cổ phần Cà phê Việt Nam bị truy tố gồm: Nguyễn Công Hoàng - Nguyên phó tổng giám đốc; Phạm Trung Tuyến - Cựu giám đốc trung tâm Xuất nhập khẩu; Võ Quang Vinh - Nguyên phó phòng phụ trách phòng Tài chính kế toán trung tâm Xuất nhập khẩu.

Nữ tiến sĩ hóa phục vụ bar để xâm nhập thế giới mại dâm

Tiến sĩ Mỹ gốc Việt Kimberly Kay Hoang đã dành 5 năm hóa thân thành gái phục vụ quán bar để tìm hiểu mạng lưới mại dâm ở TP HCM.

>>> Video: Nữ tiến sĩ gốc Việt kể về 5 năm xâm nhập thế giới mại dâm: 

Đọc nhiều nhất

Tin mới