Nga “đòi” ủy ban quốc tế phán xử Quốc hội Ukraine

(Kiến Thức) - Moscow vừa yêu cầu Đại hội đồng Nghị viện châu Âu (PACE) phán xử về tính hợp pháp của các quyết định mà Quốc hội Ukraine ban hành.

“Chúng tôi đã gửi yêu cầu Ủy ban Venice (Cơ quan chuyên trách về Hiến pháp của Hội đồng châu Âu) xem xét tính hợp pháp của các quyết định mà Quốc hội Ukraine ban hành”, Nghị sĩ Duma Quốc gia Nga Sergei Naryshkin cho biết trong một cuộc họp báo.
Một phiên họp tại Quốc hội Ukraine.
 Một phiên họp tại Quốc hội Ukraine.
Theo ông Naryshkin, “một số nghị sĩ Ukraine rõ ràng đã bỏ phiếu vì bị gây áp lực. Điều này ảnh hưởng đến tính hợp pháp của các quyết định mà Quốc hội Ukraine ban hành”.
Ngoài ra, ông Naryshkin cũng tuyên bố, cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine ngày càng leo thang vì đất nước này không có một lực lượng chính trị có khả năng đại diện cho lợi ích của toàn bộ người dân ở trong tất cả các vùng lãnh thổ của Ukraine.
Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố, Moscow không công nhận tính hợp pháp của chính quyền mới ở Kiev và vẫn xem Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych là Tổng thống hợp pháp của Ukraine.
Ủy ban Venice, hay còn được gọi là Ủy ban châu Âu về Dân chủ qua Luật pháp được thành lập năm 1990 với nhiệm vụ chính là hỗ trợ và tư vấn cho các quốc gia về các vấn đề hiến pháp nhằm cải thiện chức năng của các cơ chế dân chủ và bảo vệ nhân quyền.

Chính phủ Cộng hòa tự trị Crimea “xin” Nga 6 tỷ đô

(Kiến Thức) - Do ngân sách bị thâm hụt, chính phủ nước Cộng hòa tự trị Crimea (thuộc Ukraine) vừa đề nghị Nga cấp viện trợ kinh tế với số tiền là 6 tỷ USD.

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Yevgeny Bushmin, một tỷ trong gói viện trợ trị giá 6 tỷ USD này sẽ thuộc diện viện trợ tài chính trực tiếp. 5 tỷ còn lại được xem là nguồn vốn đầu tư. Bộ Tài chính Liên bang Nga đang lên kế hoạch viện trợ và sẽ sớm gửi lên chính phủ để được phê duyệt trong những ngày tới.
Biểu tình ủng hộ Nga tại Khu tự trị Crimea.
 Biểu tình ủng hộ Nga tại Khu tự trị Crimea.

Tổng thống Putin: Yanukovych không còn tương lai chính trị

(Kiến Thức) - Việc Nga đưa quân vào Ukraine là biện pháp cuối cùng, ông Yanukovych không còn tương lai chính trị là những tuyên bố của ông Putin tại buổi họp báo mới nhất.

Đưa quân Nga vào Ukraine là biện pháp cuối cùng

Theo hãng thông tấn RIA Novosti, khi được hỏi về việc liệu Nga có đưa quân vào Ukraine, Tổng thống Putin trả lời: “Tạm thời chưa cần như vậy, nhưng có khả năng. Các cuộc diễn tập mới được tiến hành gần đây của chúng tôi hoàn toàn không liên quan đến những sự kiện ở Ukraine. Sử dụng quân đội là biện pháp cuối cùng. Chúng tôi đã nhận được yêu cầu trực tiếp của Tổng thống Ukraine hợp pháp Yanukovich về sự giúp đỡ quân sự để bảo vệ công dân Ukraine. Chúng tôi chứng kiến sự lộng hành của các phần tử phát xít mới, dân tộc cực đoan, bài Do Thái đang diễn ra ở một số nơi của Ukraine, kể cả ở Kiev. Đưa quân đội vào là biện pháp cuối cùng”.

Chiến hạm Nga tiến vào Biển Đen tăng lực lượng cho Crimea?

(Kiến Thức) - Hai tàu chiến Nga đã vượt qua eo biển Bosporus của Thổ Nhĩ Kỳ thẳng tiến vào Biển Đen trong khi căng thẳng ở Ukraine đang ở giai đoạn căng thẳng.

Hãng thông tấn tư nhân Dogan đưa tin rằng, vào sáng sớm hôm 4/3, hai tàu chiến tấn công đổ bộ 150 Saratov và156 Yamal đã vượt qua eo biển Bosporus vào lúc 7h30 (theo giờ địa phương tức 5h30 GMT).
Tàu 156 Yamal trên đường vượt qua eo biển Bosporus thẳng tiến vào Biển Đen.
Tàu 156 Yamal trên đường vượt qua eo biển Bosporus thẳng tiến vào Biển Đen.
Theo đó, không có bất cứ tàu hộ vệ nào tham gia hộ tống hai chiến hạm này. Với quyết định trên, cộng đồng quốc tế nhận định, đó có thể là động thái từ phía Nga nhằm tăng cường sự hiện diện quân sự của mình trên bán đảo Crimea, Ukraine.

Đọc nhiều nhất

Tin mới