Phải cưa tay do gẫy xương bó lá

Google News

(Kiến Thức) - Nguyễn Văn T. (14 tuổi ở Hòa Bình) bị tai nạn ngã rách da, gẫy tay đi bó lá. Sau gần 2 tháng, tay của T. không những không khỏi mà còn bị lở loét, hoại tử.

Nguyễn Văn T. (14 tuổi ở Hòa Bình) bị tai nạn ngã rách da, gẫy tay. Bố mẹ T. đã không cho con đi chiếu chụp hay khám bác sĩ mà đến ngay thầy lang để bó lá. Sau gần 2 tháng, tay của T. không những không khỏi mà còn bị lở loét, hoại tử. Khi đến bệnh viện thì phần hoại tử đã quá lớn, xương bị hỏng, các bác sĩ buộc phải cắt cụt tay để cứu tính mạng T.
Ảnh minh họa. 
Lời bàn: Khi bị gẫy xương bắt buộc phải chụp X-quang để ít ra đánh giá được mức độ gãy trật và di lệch, mới có phương pháp điều trị phù hợp. Tùy theo mức độ bệnh lý, có thể bó bột hoặc mổ kết hợp xương bằng đinh, kim, nẹp vít... 
Trường hợp gẫy xương kèm theo vết thương hở bắt buộc phải phẫu thuật, việc bó thuốc, bó lá dễ gây hoại tử, hoặc làm xương biến dạng rất khó trị liệu. Tuyệt đối không nên bó lá chữa gẫy xương. 
TS Nguyễn Quốc Dũng (Bệnh viện T.Ư Quân đội 108)

Bình luận(0)