Xét xử vụ bé tử vong do sặc cháo ở MN Thiên Thần Nhỏ

(Kiến Thức) - Sáng nay (21/8), Tòa án nhân dân quận Long Biên, TP Hà Nội đưa ra xét sử sơ thẩm vụ bé một tuổi tử vong do sặc cháo.

Sáng mai (21/8), Tòa án nhân dân quận Long Biên, TP Hà Nội sẽ đưa ra xét sử sơ thẩm vụ án liên quan đến cái chết của cháu bé Trần Nhật Hương xảy ra tại trường mầm non Thiên Thần Nhỏ (thuộc KĐT Việt Hưng – Long Biên).
Hai bị can vụ "bé một tuổi tử vong do sặc cháo" ra hầu toà với tội danh "vô ý làm chết người do vi phạm quy chế nghề nghiệp" theo khoản 1, Điều 99 Bộ Luật hình sự là Ngô Thị Hà Quyên và Đinh Thị Hồng (là giáo viên trường mầm non Thiên Thần Nhỏ).
Xet xu vu be tu vong do sac chao o MN Thien Than Nho
Giấy báo của TAND quận Long Biên. 
Trước đó, vào khoảng 10h ngày 27/8/2013, cháu Trần Nhật Hương được mẹ là chị Đậu Thanh Thuỷ đưa đến trường mầm non tư thục Thiên thần nhỏ. Khoảng 14h cùng ngày, bất ngờ mẹ cháu Hương nhận được điện thoại của cô giáo nói rằng, cháu Hương đang cấp cứu tại bệnh viện Đức Giang. 
Khi gia đình cháu Hương đến bệnh viện thì các bác sĩ cho biết cháu Hương đã tử vong. Nhận thấy dấu hiệu bất thường và đau xót trước sự tắc trách của trường mầm non, gia đình đã làm đơn lên cơ quan công an quận Long Biên xin được giám định pháp y.
Xet xu vu be tu vong do sac chao o MN Thien Than Nho-Hinh-2
 Di ảnh cháu Trần Nhật Hương.
Theo văn bản số 2755/C54 báo cáo kết quả giám định pháp y của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an, cháu Hương tử vong do bệnh nhồi máu phổi do thuyên tắc huyết khối diễn biến thầm lặng. Còn việc sặc cháo của bé một tuổi chỉ làm tăng thêm mức độ suy hô hấp và là nguyên nhân kết hợp thúc đẩy tử vong sớm hơn và nhanh hơn.
Anh Trần Xuân Bách đã làm đơn yêu cầu cơ quan điều tra giám định lại về nguyên nhân cái chết của cháu Trần Nhật Hương vì cháu chưa từng có một tiền sử bệnh tim, phổi và sức khỏe hoàn toàn bình thường. 
Ngày 1/11/2013, Viện Pháp y quốc gia – Bộ Y tế ra kết luận có kết quả khác hẳn so với kết luận của Viện khoa học hình sự - Bộ Công An. Theo kết luận này, nguyên nhân gây ra cái chết của cháu Hương là do ngạt dị vật đường thở. Không thấy tổn thương bệnh lý về tim và cháu Hương đã tử vong trước khi được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đức Giang.
Trước những kết luận hoàn toàn trái ngược từ hai cơ quan chuyên môn, Công an quận Long Biên tiếp tục đề nghị trưng cầu giám định ở cấp Hội đồng giám định quốc gia (cấp cao nhất theo Luật giám định). 
Ngày 17/3/2014, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đã ký xác nhận, công bố kết luận của Hội đồng giám định, kết quả xác nhận kết luận khẳng định của Viện Pháp y quốc gia – Bộ Y tế là hoàn toàn chính xác.
Trên cơ sở này, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Long Biên, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các giáo viên trường mầm non Thiên Thần Nhỏ để làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của cháu Hương.

Gia đình bé 1 tuổi rút đơn, BV Hồng Ngọc có thoát tội?

(Kiến Thức) - Mặc dù người nhà rút đơn khởi kiện, các bác sỹ có liên quan của bệnh viện Hồng Ngọc vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự tương ứng.

Như Kiến Thức đã đưa tin, chiều 15/4, anh Nguyễn Việt Hùng (trú tại Đống Đa, Hà Nội, bố của cháu Nguyễn Việt Lâm) cho biết, gia đình đã làm đơn xin rút khiếu nại gửi ngày 8/4 trước đó tới Thanh tra Bộ Y tế, Thanh tra Sở Y tế và các cơ quan truyền thông về việc phản ánh, khiếu nại Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc (địa chỉ 55 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội) thiếu trách nhiệm, chuyên môn kém… dẫn đến cái chết cho con trai là cháu Nguyễn Việt Lâm (SN 2014).
Song, dư luận đang đặt câu hỏi: Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không? Nhằm làm rõ vấn đề này, Kiến Thức đã có cuộc trao đổi với Luật sư Chu Văn Tiến – Công ty Luật TNHH An Nam thuộc Đoàn Luật Sư thành phố Hà Nội và đồng nghiệp.

Đọc nhiều nhất

Công ty Công Nghệ New trúng loạt gói thầu tại Khánh Hòa: Nhìn từ những con số [Kỳ 1]

Công ty Công Nghệ New trúng loạt gói thầu tại Khánh Hòa: Nhìn từ những con số [Kỳ 1]

Ghi nhận tỷ lệ trúng thầu 100%, Công ty TNHH Công Nghệ New là đối tác quen thuộc tại các dự án trường học ở tỉnh Khánh Hòa. Dù tuân thủ hình thức chỉ định thầu, mức độ cạnh tranh và tỷ lệ tiết kiệm ngân sách phân hóa rõ rệt giữa các địa bàn đang đặt ra những dấu hỏi cần kiểm chứng về hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Tin mới

Công ty Công Nghệ New trúng loạt gói thầu tại Khánh Hòa: Nhìn từ những con số [Kỳ 1]

Công ty Công Nghệ New trúng loạt gói thầu tại Khánh Hòa: Nhìn từ những con số [Kỳ 1]

Ghi nhận tỷ lệ trúng thầu 100%, Công ty TNHH Công Nghệ New là đối tác quen thuộc tại các dự án trường học ở tỉnh Khánh Hòa. Dù tuân thủ hình thức chỉ định thầu, mức độ cạnh tranh và tỷ lệ tiết kiệm ngân sách phân hóa rõ rệt giữa các địa bàn đang đặt ra những dấu hỏi cần kiểm chứng về hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

 Bất thường hiệu quả kinh tế tại loạt gói thầu rộng rãi của nhà thầu Phú Lâm ở Lâm Đồng [Kỳ 2]

Bất thường hiệu quả kinh tế tại loạt gói thầu rộng rãi của nhà thầu Phú Lâm ở Lâm Đồng [Kỳ 2]

Đi sâu bóc tách các báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, các gói thầu của Công ty Phú Lâm tại Lâm Đồng, tình trạng trúng thầu thiếu cạnh tranh với kịch bản giảm giá 0 đồng và sự lặp lại của một tổ chuyên gia đang bộc lộ những điểm nghẽn đòi hỏi sự vào cuộc rà soát từ cơ quan chức năng.

Một góc xã Tánh Linh. Ảnh minh họa

Trách nhiệm giải trình từ chuỗi gói thầu của Xây dựng Nhà Lộc Phúc tại xã Tánh Linh [Kỳ 3]

Trước các dấu hiệu bất thường mang tính hệ thống về tỷ lệ tiết kiệm tài chính và độ trễ công bố thông tin tại chuỗi dự án hạ tầng cơ sở ở xã Tánh Linh (tỉnh Lâm Đồng), trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cơ quan quản lý cần được làm rõ theo đúng tinh thần thượng tôn pháp luật.