Máy bay VNA suýt gặp sự cố vì giảm áp suất lốp

Google News

Chiều 14/6, xe cứu hoả sân bay Nội Bài được huy động khẩn cấp để đón chiếc máy bay của Vietnam Airlines (VNA) từ Đà Nẵng chuẩn bị đáp xuống Nội Bài đang gặp phải sự cố liên quan đến lốp máy bay.

Ông Lê Trường Giang, người phát ngôn của VNA, cho biết sự việc xảy ra với chiếc máy Airbus A321 mang số hiệu VN 1516 cất cánh từ sân bay Đà Nẵng ra Nội Bài lúc 14h15. Sau khi máy bay cất cánh ở Đà Nẵng, tổ lái phát hiện lốp số 3 bị giảm áp suất.

 Chiếc máy bay Vietnam Airlines gặp sự cố liên quan đến lốp máy bay đáp xuống Nội Bài chiều 14/6. 

Theo quy trình, các lực lượng ở sân bay Nội Bài thực hiện các biện pháp hỗ trợ an toàn để phòng sự cố khi máy bay hạ cánh. Tuy nhiên, sau khoảng 20 phút bay lòng vòng trên bầu trời Hà Nội, chiếc máy bay chở 182 hành khách hạ cánh an toàn xuống sân bay Nội Bài lúc 16h25.

Nhiều hành khách chứng kiến sự việc và đăng tải hình ảnh lên trang facebook cá nhân.

Theo một nguồn tin, tại sân bay Nội Bài, phần bánh số 3 của máy bay bị bong phần lốp đắp dẫn đến làm giảm áp suất của lốp. Vì vậy xe cứu hoả được huy động để phòng trường hợp máy bay bị vỡ lốp. Tuy nhiên, rất may là chiếc máy bay hạ cánh bình thường và an toàn.

Theo Tuổi Trẻ

Bình luận(0)