Trụ sở xã bốc cháy sau tiếng nổ, công an vào cuộc điều tra

Google News

(Kiến Thức) - Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa) – ông Nguyễn Văn Luệ cho biết đã đề nghị công an vào cuộc điều tra vụ trụ sở xã bốc cháy sau tiếng nổ. 

Trao đổi với PV Kiến Thức chiều 30/8, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa) – ông Nguyễn Văn Luệ cho biết, UBND huyện đã đề nghị công an huyện Hậu Lộc điều làm làm rõ vụ trụ sở xã bốc cháy sau tiếng nổ vào ngày 26/8 vừa qua.
"Nơi xảy ra vụ việc là tại UBND xã Hải Lộc. Hiện nay chúng tôi cũng đang chờ kết luận từ cơ quan điều tra.”, ông Nguyễn Văn Luệ cho biết.
Tru so xa boc chay sau tieng no, cong an vao cuoc dieu tra
 Hiện trường vụ cháy.
Trước đó, vào khoảng 14h hơn chiều ngày 26/8, tại hội trường UBND xã Hải Lộc thuộc tầng 3 trụ sở xã này xảy ra vụ cháy. Thời điểm đó, người dân địa phương nghe thấy tiếng nổ và khói bốc ra nghi ngút nên báo chính quyền địa phương các cơ quan chức năng để chữa cháy.
Đám cháy xảy ra vào ngày nghỉ lễ nên không có cán bộ ở trụ sở UBND xã. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã rụi hàng chục chiếc ghế ngồi, hệ thống âm thanh, rèm cửa, trần nhà...
Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc – Nguyễn Văn Luệ nói: Để sớm ổn định tình hình, bản thân ông đã giao trách nhiệm cho UBND xã Hải Lộc khắc phục hậu quả vụ cháy để các hoạt động tại địa phương trở lại bình thường.
Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)